Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ‘hủy bán vũ khí trị giá 2,2 tỷ đô la’ cho Đài Loan

10/07/19, 08:21 Thế giới

Vào hôm thứ Ba (9/7), Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí trị giá 2,2 tỷ đô la cho Đài Loan, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Mỹ-Trung mới có thỏa thuận “ngừng bắn” vào cuối tháng trước, theo Nikkei. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói, Hoa Kỳ cần “rút ngay lập tức [kế hoạch] bán vũ khí và cắt đứt mối quan hệ quân sự với Đài Loan để tránh gây thiệt hại hơn nữa đối với quan hệ song phương, hòa bình và ổn định trên Eo biển Đài Loan”.

Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ‘hủy bán 2,2 tỷ vũ khí’ cho Đài Loan
Hoa Kỳ có kế hoạch bán 108 xe tăng Abrams cho Đài Loan, là một phần trong một thỏa thuận trị giá 2,2 tỷ đô la. (Ảnh: Reuters)

Nếu kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan trở thành hiện thực, đây sẽ là thương vụ bán vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ cho hòn đảo này kể từ năm 2011, khi đó chính quyền Obama đã có một giao dịch 5,3 tỷ đô la với Đài Bắc.

Theo thỏa thuận mới này, Đài Loan sẽ nhận được 108 xe tăng M1A2T Abrams và 250 tên lửa Stinger cùng các trang thiết bị khác.

Cũng hôm thứ Ba, Văn phòng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ “cảm ơn chân thành tới chính phủ Hoa Kỳ vì tiếp tục tôn trọng các cam kết của mình theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Đạo luật này đã có tuổi đời 40 năm, trong đó có Sáu Cam kết đảm bảo sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Đài Bắc.

Video: Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Đài Loan muốn tăng cường khả năng chống lại một cuộc đổ bộ của các lực lượng Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh “ly khai nổi loạn”, và không loại trừ việc sử dụng vũ lực quân sự để đưa hòn đảo này về dưới quyền cai trị của đại lục.

Tổng thống Thái Anh Văn sắp tới có kế hoạch dừng chân trên đất Mỹ trong chuyến công du 12 ngày tới các quốc gia Caribbean kể từ thứ Năm (11/7).

Truyền thông Đài Loan trích dẫn suy đoán rằng, bà Thái sẽ gặp các quan chức chính phủ Mỹ tại New York, điều này có thể sẽ tiếp tục làm Bắc Kinh tức giận. Những diễn biến mới nhất này có nguy cơ ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung.

Theo ĐKN

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng