Trung Quốc hối thúc Mỹ ngừng ‘thị uy’ ở Biển Đông

19/11/19, 10:05 Thế giới

Trung Quốc hôm 18/11 đã lên tiếng hối thúc quân đội Hoa Kỳ ngưng những hành động mà Bắc Kinh cho là ‘thị uy sức mạnh’ ở Biển Đông. Cùng lúc đó, Washington lên tiếng bênh vực Hà Nội trước hành động Bắc Kinh cản trở Việt Nam khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (phải) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ở Bangkok. (Ảnh: AP).

Lời kêu gọi trên được Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đưa ra với người đồng cấp Mỹ Mark Esper trong cuộc họp kín bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng ở Bangkok, Thái Lan. Sau đó, lời phát biểu được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhắc lại.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã tái khẳng định quyết tâm của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích trên biển ở Biển Đông của Trung Quốc. Quyết tâm của Trung Quốc là duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và yêu cầu Hoa Kỳ ngừng việc diễu võ giương oai ở Biển Đông, không gây hấn và leo thang căng thẳng ở Biển Đông“, ông Ngô Khiêm nói.

Tại cuộc họp kín, hai bên cũng bàn thảo về nhiều vấn đề như Đài Loan và Hong Kong. Ông Ngụy nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không chấp nhận “bất kỳ động thái nào tiến đến độc lập của Đài Loan” đồng thời phản đối bất kỳ liên lạc quân sự và ngoại giao nào giữa Mỹ – Đài.

Trong khi đó về phía Mỹ, ông Jonathan Hoffman, phát ngôn viên của Bộ trưởng Esper sau đó tường thuật rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ “tái khẳng định Hoa Kỳ sẽ cử máy bay, tàu để tuần tra bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép – và chúng tôi sẽ bảo vệ và khuyến khích các quốc gia có chủ quyền khác hành động tương tự”.

Mỹ liên tục cho chiến hạm đi qua vùng 12 hải lý của một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc dựng lên nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. (Ảnh: Reuters)

 Washington lên tiếng bênh vực các nước ASEAN 

Trong bài phát biểu tại kỳ họp ASEAN – US hôm 18/11, Bộ trưởng Esper cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đã tăng cường sử dụng cái mà họ gọi là ‘tàu dân quân hàng hải’ để xua đuổi các thủy thủ và ngư dân Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam, cũng như sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển để ngăn chặn Việt Nam ‘khoan dầu và khí đốt tự nhiên ngoài bờ biển của nước này’, theo hãng tin Kyodo.

“Thông qua các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại để khẳng định đường 9 đoạn, Bắc Kinh đang ngăn cản các thành viên ASEAN tiếp cận hơn 2,5 nghìn tỷ đô la dự trữ năng lượng, đồng thời châm ngòi cho sự bất ổn và tăng nguy cơ xung đột”.

“Hành vi này tương phản với trật tự dựa trên quy tắc mà tất cả chúng ta đang cùng nhau thực hiện và vun đắp trong hơn 70 năm qua”, ông Esper nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. (Ảnh qua PBS)

Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết toàn bộ Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh tự vạch ra; mặc dù đường này bị Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA ở La Haye tuyên vô hiệu vào tháng 7/2016.

Thời gian qua, Trung Quốc cũng cho bồi lắp một số bãi đá ở Biển Đông thành đảo nhân tạo và xây dựng các căn cứ quân sự, đường băng, triển khai vũ khí trên đó. Yêu sách phi lý và các động thái trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực, cũng như cộng đồng thế giới.

Mỹ từng nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, ngày càng có nhiều hành vi bắt nạt và cố gắng đe dọa các nước láng giềng châu Á. Từ năm 2015 đến nay, Mỹ liên tục cho chiến hạm đi qua vùng 12 hải lý của một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc dựng lên nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại Biển Đông.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới