Bộ Ngoại giao: TQ đưa máy bay H-6J ra đảo Phú Lâm là vi phạm chủ quyền Việt Nam

21/08/20, 08:44 Thế giới

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng khẳng định việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom chiến lược H-6J đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam không chỉ vi phạm chủ quyền Việt Nam, mà còn làm phức tạp tình hình Biển Đông.

Hình ảnh chiếc H-6J được cho là ở đảo Phú Lâm của Việt Nam. (Ảnh qua TWITTER)

Báo Tuổi Trẻ cho biết chiều 20/8, Bộ Ngoại giao đã nêu phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa oanh tạc cơ H-6J ra đảo Phú Lâm hồi đầu tháng 8. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, bà Hằng nhấn mạnh:

“Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

“Việc các bên đưa các loại vũ khí, máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các bên đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông”.

Trước đó hôm 12/8, một tài khoản đã đăng hình ảnh máy bay ném bom H-6J lên mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Theo tài khoản này, bức ảnh được chụp ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Đến nay, thông tin chính thức về việc này chưa được phía Trung Quốc xác nhận. Tuy nhiên tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) ngày 13/8 đã đăng bài dẫn lời chuyên gia phân tích về động thái này. Vị chuyên gia hải quân Trung Quốc trong bản tin trên cho rằng sự xuất hiện của H6J là để “răn đe tàu sân bay Mỹ”.

Giới quan sát nhận định nếu Trung Quốc thực sự triển khai H-6J tới Phú Lâm, đây sẽ là một bước leo thang quân sự nguy hiểm.

Được biết, Bắc Kinh đã dùng vũ lực chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và xây dựng trái phép nhiều công trình trên đảo Phú Lâm như đường băng, nhà chứa máy bay, trạm radar… Theo Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), Trung Quốc còn âm thầm triển khai tên lửa phòng không HQ-9 cùng các tiêm kích J-11, JH-7 trên hòn đảo này.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?