Trung Quốc công khai tuồn nhiều loại ma túy chết người đi khắp thế giới

30/09/19, 05:56 Trung Quốc

Bất chấp sự nguy hiểm chết người của nhiều loại ma túy, chỉ cần trả vài ngàn USD, các công ty ở Trung Quốc vẫn sẵn sàng cung cấp chúng cho những cá nhân, tổ chức trên khắp thế giới.

Nạn nhân vụ bắt giữ con tin tại Nhà hát Dubrovka, Nga năm 2002 nằm bất tỉnh vì trúng độc carfentanil. (Ảnh: AP)

Carfentanil – loại ma túy cực độc giết người chỉ trong chớp mắt

Trong các loại hóa chất hoạt tính mạnh có một loại có thể giết người chỉ với một lượng nhỏ hơn cả hạt giống. Chất độc này là một dạng ma túy tổng hợp tên là carfentanil. 

Theo nghiên cứu, độc tính trong carfentanil mạnh gấp 5.000 lần so với heroin và gấp 10.000 lần so với morphin. Trước khi được biết đến là có khả năng gây nghiện, hóa chất này chủ yếu được dùng để gây mê voi, hoặc sử dụng như vũ khí hóa học.

Khi được dùng trong chiến tranh hóa học, dưới dạng khí, một lượng nhỏ carfentanil cũng có thể đầu độc cả một toán lính, hoặc khủng bố dân thường tại những không gian kín và đông đúc như ga tàu. Carfentanil thực sự là thứ vũ khí vô cùng khủng khiếp: nạn nhân sẽ tử vong rất nhanh, hầu như không để lại dấu vết. 

Chất carfentanil. (Ảnh qua secretchina.com)

Sự nguy hiểm của loại hoá chất này được biết đến rộng rãi vào năm 2002, khi lực lượng Đặc nhiệm Nga sử dụng carfentanil dạng khí nén nhằm khống chế nhóm ly khai Chechnya và giải thoát 800 con tin bị giam giữ trong một nhà hát ở Moscow suốt 3 ngày. Mặc dù khống chế được nhóm tội phạm nhưng 120 con tin đã thiệt mạng do nhiễm độc carfentanil. Vụ việc này đã khiến Moscow bị dư luận quốc tế chỉ trích gay gắt.

Tuy nhiên, bất chấp sự nguy hiểm của carfentanil, nhiều công ty ở Trung Quốc vẫn công khai chào bán trên mạng và sẵn sàng gửi hàng đi khắp thế giới.  

Theo một điều tra của Associated Press (AP) vào năm 2016, vào thời điểm đó, có tới 12 công ty hóa chất Trung Quốc sản xuất fentanyl, carfentanil, các dẫn xuất mạnh khác của fentanyl và tích cực rao bán trên thị trường.

Phóng viên AP đã thử liên lạc với 12 công ty này và được trả lời rằng chất hoá học này c được bán cho Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Úc và một số quốc gia khác với giá 2.750 USD/kg (tương đương gần 64 triệu VNĐ)

Trung Quốc là nguồn cung cấp ma túy chính vào Mỹ

Sau khi được hãng tin AP khui ra hồi năm 2016, vụ carfentanil trên đã khiến dư luận Mỹ thực sự chấn động và nhận ra rằng, hàng loạt hóa chất cấm nguy hiểm như vậy có thể được mua từ Trung Quốc với số lượng lớn dễ như… mua rau.

Ảnh chụp màn hình ngày13/9/2016 cho thấy công ty Trung Quốc công khai chào bán carfentanil. Trang này đã bị gỡ vào ngày 7/10/2016. (Ảnh: AP)

Cùng năm đó, báo New York Times đưa tin hơn 150 công ty Trung Quốc cũng bị phát hiện đang bán alpha-PVP, hay còn gọi là flakka, một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm hơn cả ma túy đá.

Chất kích thích này gây ảnh hưởng cực mạnh đến thần kinh và có khả năng biến con người thành những “cái xác biết đi”. Chỉ cần 6 hạt flakka, mỗi hạt bằng cỡ hạt muối tắm, cũng có thể gây ảo giác nguy hiểm, thậm chí khiến người dùng mất mạng chỉ sau 10 phút.

Điều đáng sợ hơn là loại chất này được nhiều công ty Trung Quốc bán ra với số lượng lớn. Người sử dụng ở nhiều nước thậm chí có thể đặt mua online, sau đó ‘hàng’ sẽ được chuyển đến cho họ qua đường bưu điện.

Loại ma tuý này được bán trên mạng từ Trung Quốc với giá khoảng 1.500 USD và đội giá lên 50.000 USD khi bán trên các đường phố Mỹ.

Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) cũng cho biết, tỷ lệ lớn ma túy tổng hợp được tiêu thụ ở Mỹ hiện nay là đến từ Trung Quốc. Trong đó 90% lượng ma túy đá bán ở Mỹ là được sản xuất trong các “công xưởng” tại quốc gia châu Á này.

Được biết, hiện Mỹ đã có những biện pháp kiểm soát carfentanil cùng các loại chất kích thích khác, nhưng bất chấp các lần thanh tra định kỳ, nhiều công ty hóa chất vẫn dễ dàng “lách luật”. Những nhà cung cấp Trung Quốc cho hay, họ có thể “qua mặt” hải quan Trung Quốc và đảm bảo việc giao carfentanil tới những quốc gia cấm loại hóa chất này diễn ra trót lọt.  

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới