Trung Quốc có thể sắp nổ mìn khơi thông sông Mekong

26/04/17, 06:53 Thế giới

Trung Quốc vừa tiến hành cuộc khảo sát dọc sông Mekong trên địa phận Thái Lan, khiến các nhà bảo vệ môi trường lo ngại Bắc Kinh sẽ dùng chất nổ để mở rộng sông này cho tàu tải trọng 500 tấn đi qua.

Đoàn nghiên cứu Trung Quốc khảo sát sông Mekong bắt đầu từ vùng Tam giác vàng là biên giới của 3 nước Lào – Thái Lan – Myanmar. (Ảnh: thisgirlabroad)

Hôm 18/4, một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc bắt đầu cuộc khảo sát kéo dài 50 ngày với các thác ghềnh Khon Pi Long, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, nằm trên sông Mekong, Bangkok Post đưa tin.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ xem xét 15 khu vực của các thác ghềnh, chiếm gần 100 km ở sông Mekong, bắt đầu từ Tam giác vàng, điểm nối biên giới của Thái Lan, Myanmar và Lào, tới Kaeng Pha Dai thuộc huyện Wiang Kaen, tỉnh Chiang Rai.

Các nhà bảo vệ môi trường Thái Lan bày tỏ lo ngại Trung Quốc muốn dùng vật liệu nổ để dọn con đường cho giao thông trên sông, gây hại đến môi trường và sinh kế của người dân địa phương.

Mối lo này xuất phát từ Kế hoạch phát triển Giao thông quốc tế trên dòng Mekong – Lan Thương được Trung Quốc phê duyệt cuối năm 2016. Trong đó đề cập đến kế hoạch sử dụng chất nổ để giúp các thuyền có trọng tải 500 tấn đi lại được trên sông, từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đến Luang Prabang ở Bắc Lào.

Hiện 20 mạng lưới bảo vệ dòng Mekong đã ra tuyên bố nhằm ngăn chặn dự án của Trung Quốc. Họ cho rằng các vụ nổ có thể gây hại đến nguồn cá, đe doạ các loài quý hiếm và có các tác động tiêu cực khác.

Ông Jeerasak Inthayos, điều phối viên của Nhóm bảo tồn Rak Chiang Khong, cho biết nhóm này cùng các đối tác và người dân địa phương sẽ tổ chức biểu tình phản đối vào 28/4.

Tuy nhiên Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bác bỏ những lo ngại, cho rằng việc cân bằng lợi ích môi trường và phát triển kinh tế là điều quan trọng. Các quan chức Thái Lan cũng cho rằng kế hoạch giúp việc vận chuyển hàng hóa và hành khách an toàn hơn, rẻ hơn.

Lãnh đạo Phòng thương mại Chiang Rai Anurat Inthorn thậm chí tham vọng tỉnh này sẽ trở thành một trung tâm vận chuyển đường thủy nhờ kế hoạch này.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?