Trung Quốc bị cáo buộc ngăn chặn các cuộc tuần tra thường quy của Ấn Độ

25/05/20, 09:45 Thế giới

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Anurag Srivastava mới đây cho biết, Trung Quốc đang ngăn chặn các cuộc tuần tra biên giới thường quy của quân đội nước này.

Quân nhân Trung - Ấn tại đường biên giới giữa 2 nước tại khu vực bang Sikkim, Ấn Độ
Quân nhân Trung – Ấn tại đường biên giới giữa 2 nước khu vực bang Sikkim, Ấn Độ. (Ảnh qua AFP)

Vào ngày 21/5 Epoch Times cho biết, quân đội Trung Quốc đã ngăn chặn các cuộc tuần tra biên giới thường quy của quân đội Ấn Độ. Trong tháng 5, sau khi bất ngờ xảy ra xung đột tại hai địa điểm, phía Ấn Độ đã kêu gọi hai bên cần duy trì ổn định. 

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Ấn Độ đã hy vọng xây dựng niềm tin vào quân đội và mở rộng quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, biên giới Trung – Ấn luôn là một vấn đề nan giải khi xung đột vẫn tiếp diễn và ngày càng gia tăng.

Hồi đầu tháng 5, hai bên đã xảy ra một cuộc xung đột quy mô nhỏ ở Sikkim, miền đông Ấn Độ. Ngoài ra, hai bên còn rơi vào một cuộc đối đầu khác ở khu vực Garwan phía tây dãy Himalaya trong nhiều tuần liên tiếp.

Ông Anurag Srivastava, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định rằng, các binh sĩ Ấn Độ vẫn ở bên lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát, thuộc Đường kiểm soát thực tế (LAC) do Trung Quốc và Ấn Độ xác lập.

“Tất cả các hoạt động của Ấn Độ hoàn toàn được thực hiện bên lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát. Trên thực tế, các hoạt động gần đây của phía Trung Quốc đang cản trở cuộc tuần tra thường quy của phía Ấn Độ”, ông Anurag Srivastava nói.

Chính quyền Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ bình luận trực tiếp nào về sự gia tăng căng thẳng ở biên giới, nhưng họ nhấn mạnh rằng quân đội của họ luôn duy trì hòa bình trong khu vực.

Tuy nhiên, Thời báo toàn cầu, tờ báo trực thuộc Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc cáo buộc rằng, kể từ đầu tháng 5 quân đội Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, thậm chí họ còn ra sức thiết lập các cơ sở quốc phòng bất hợp pháp tại đây. Tờ báo cho biết, Trung Quốc đã phải tăng cường kiểm soát biên giới để đáp trả các hành động khiêu khích của Ấn Độ tại Thung lũng Garwan.

Tính đến thời điểm này, chưa có bên nào cung cấp thêm thông tin mới nhất về tình hình tại biên giới. Tuy nhiên, truyền thông Ấn Độ cho biết cả hai bên đã bổ sung quân ở khu vực Garwan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Srivastava cho biết Ấn Độ cam kết sẽ giải quyết tranh chấp biên giới thông qua đàm phán.

Ông nói: “Hai bên đã thiết lập một cơ chế để giải quyết tình trạng này thông qua đối thoại hòa bình. Cả hai bên vẫn sẽ tiếp tục duy trì liên lạc để giải quyết mọi vấn đề khẩn cấp”.

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?