Trung Quốc bắt một giám đốc và điều hơn 200 chuyên gia hóa học tới Thiên Tân

14/08/15, 11:23 Thế giới

Hôm 13/8, cảnh sát Trung Quốc bắt giữ giám đốc công ty sở hữu nhà kho xảy ra hai vụ nổ ở thành phố Thiên Tân, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương. Một nhóm chuyên gia hóa học hơn 200 người cũng được điều tới hiện trường xử lý hóa chất độc hại.

Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao. (Ảnh Xinhua)

Theo Tân Hoa xã, vụ nổ thứ nhất xảy ra khoảng 23 giờ 20 phút ngày 12/8 (khoảng 22 giờ 20 phút giờ Việt Nam), có sức công phá mạnh bằng 3 tấn thuốc nổ TNT. Ít phút sau đó, vụ nổ thứ hai xảy ra có sức công phá bằng 21 tấn thuốc nổ TNT, thổi tung toàn bộ khu kho chứa “hóa chất và hàng hóa nguy hiểm” của Công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải.

USA Today dẫn lời cảnh sát cho hay, giám đốc điều hành công ty Thụy Hải đã bị bắt. Tờ People’s Daily cũng cho biết, các cơ quan chức năng đang tạm giữ ít nhất một giám đốc công ty sử dụng nhà kho bị nổ nhưng không đề cập rõ tên người này cũng như công ty.

Theo giới chức Thiên Tân, Thụy Hải chuyên xử lý các hóa chất độc hại và vật liệu nguy hiểm khác, hoạt động chính là vận chuyển hàng hóa nguy hiểm ở cảng Thiên Tân. Trang web công ty cho hay, họ đã được cấp phép để hoạt động trong lĩnh vực trên. Phóng viên hiện không liên hệ được với công ty này.

Số người thiệt mạng hiện đã tăng lên hơn 50 người, trong đó có 17 nhân viên cứu hỏa, khoảng 701 người đã phải nhập viện, với 71 người trong tình trạng nguy kịch. Giới chức đã tuyên bố ngừng nỗ lực chữa cháy do không được cung cấp rõ thông tin về các vật liệu nguy hiểm trong nhà kho.

Những người sử dụng Weibo mô tả hiện trường giống như một vùng chiến với khói lửa, mùi thối rữa, xác người chết la liệt khắp nơi, những người còn sống hoảng loạn bỏ chạy.

Hàng nghìn ô tô bị thiêu rụi gần nơi xảy ra vụ nổ. (Ảnh AFP)

Một nhóm gồm 217 chuyên gia về vật liệu hạt nhân, sinh học và hóa chất đã được điều động để đánh giá và dọn dẹp các vật liệu độc hại. Thành phố Thiên Tân đóng cửa hệ thống xả thải ra biển để ngăn hóa chất lây lan. Trước tiên, nhóm chuyên gia quân sự sẽ kiểm tra không khí quanh hiện trường các vụ nổ xem có khí độc hay không.

Các đội tìm kiếm hoạt động gần trung tâm hiện trường vụ nổ được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ hạng nặng, đã phát hiện lưu huỳnh dioxide, carbon monoxide và các oxit nitơ ở mức độ cao cách hiện trường gần 1 km.

Tại địa điểm cách xa hiện trường khoảng 1 km, mùi khói vẫn rất nặng và người dân đã phản ánh về chuyện bị cay mắt. Những người dân ở xa như tại Bắc Kinh, cách đó 120 km, đã bắt đầu đeo khẩu trang vì lo sợ vụ nổ phát tán chất độc hại vào không khí.

Cho tới nay, hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa, 151 phương tiện chữa cháy và một máy bay không người lái đã được điều động tới hiện trường vụ nổ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã kêu gọi các nỗ lực tổng lực nhằm cứu người và cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Lửa bốc lên cuồn cuộn cũng những cột khói đen ngòm. (Ảnh QQ)
Cột khói bốc lên sau vụ nổ.
Người dân đổ xuống đường lánh nạn sau hai vụ nổ ở Thiên Tân. (Ảnh AP)
Nhiều người quyết định ngủ ngoài đường vì không dám về nhà. (Ảnh Shanghaiist)

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?