Trump tuyên bố chiến thắng và đã ‘buộc Biden chịu trách nhiệm cho 47 năm dối trá’

01/10/20, 11:47 Thế giới
President Donald Trump throws hats into the crowd after speaking at a campaign rally at Duluth International Airport, Wednesday, Sept. 30, 2020, in Duluth, Minn. (AP Photo/Alex Brandon)

Tại một buổi mít tinh ở Minnesota vào tối 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chiến thắng trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, sau cuộc tranh luận đầu tiên của họ và nói rằng “người dân Mỹ cũng đã giành chiến thắng”.

Tổng thống Donald Trump ném mũ đỏ cho đám đông sau khi phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại Sân bay Quốc tế Duluth ở thành phố Duluth, bang Minnesota vào ngày 30/9/2020. (Ảnh qua AP)

“Tôi thực sự rất thích cuộc tranh luận tối qua với Joe ngủ gật … phán quyết đã có và họ nói rằng chúng ta, tất cả chúng ta, đã thắng lớn vào đêm qua,” ông nói với người tham dự mít tinh tại Sân bay Quốc tế Duluth hôm 30/4.

Tại buổi mít tinh của mình, Trump tiếp tục quảng bá mức xếp hạng đã nhận được từ sự kiện tranh luận vào đêm 29/9, và lập luận rằng ông đã buộc Biden phải chịu trách nhiệm về ‘thành tích’ chính trị trong suốt 47 năm của mình.

“Đêm qua, tôi đã làm điều mà giới truyền thông tham nhũng đã từ chối làm. Tôi đã buộc Joe Biden phải chịu trách nhiệm về 47 năm dối trá, 47 năm phản bội và 47 năm thất bại. Tôi yêu cầu Joe phải chịu trách nhiệm về việc tuồn công việc và ước mơ của các bạn ra nước ngoài, và vì đã cúi đầu trước đám đông bạo lực ở quê hương, Trump tuyên bố.

Bình luận của ông đưa ra chỉ cách thành Minneapolis, nơi rung chuyển bởi các cuộc biểu tình do hậu quả của cái chết của George Floyd chỉ vài dặm. Minneapolis và các các thành phố Mỹ khác đã đã phải chịu đựng các cuộc biểu tình và đôi khi là bạo động trong suốt mùa hè qua.

“Bạn có thể tưởng tượng được những người này không? Cách họ tiếp quản các thành phố của Đảng Dân chủ? Tôi thậm chí còn không tin điều đó,” Trump nói.

Đây là chuyến thăm thứ ba của Tổng thống Trump tới bang Minnesota trong vài tuần gần đây. Trước đó, Trump đã tổ chức một buổi mít tinh tại sân bay ở Mankato vào ngày 17/8 và một buổi khác ở Bemidji vào tháng 18/9, cùng ngày mà ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đến thăm một trung tâm đào tạo công đoàn ở Duluth.

Theo mức trung bình của FiveThirtyEight, Minnesota đang nghiêng về Biden khoảng 9 điểm. Mặc dù Trump đã mất Minnesota vào năm 2016, nhưng ông vẫn có thể đi đến trong vòng 2 điểm phần trăm, tương đương khoảng 44.000 phiếu bầu của đối thủ lúc đó – cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, và biến 19 quận của bang này, trước kia vốn thuộc về cựu Tổng thống Obama, thành ‘màu đỏ’.

Trong cuộc tranh luận tổng thống hôm 29/9, Trump ngầm đưa ra thông điệp trong chiến dịch của ông bằng cách cho biết Biden ủng hộ dự luật Thỏa thuận mới Xanh – một khuôn khổ chính sách đầy tham vọng nhằm chống lại các tác động của biến đổi khí hậu và là sáng kiến của Đại biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez. 

Vấn đề đó có thể là một công cụ quan trọng để mang lại hy vọng giành được phiếu bầu từ các cử tri Iron Range ở đông bắc Minnesota, nơi một nhóm 6 thị trưởng đảng Dân chủ đã lên tiếng ủng hộ Trump vào đầu tháng này.

Được biết, Thỏa thuận mới Xan đưa ra một kế hoạch 10 năm theo kiểu Liên Xô cũ, trong đó sẽ loại bỏ tất cả xe hơi chạy xăng ra khỏi đường phố và nâng cấp hoặc thay thế mọi căn nhà dân sinh và tòa nhà thương mại tại Mỹ. Theo ước tính, Thỏa thuận Mới Xanh sẽ tiêu tốn tiền của người nộp thuế Mỹ lên tới 93.000 tỷ USD trong thời gian 10 năm. Trong khi đó, toàn bộ chi tiêu chính phủ đã được trù tính cho 10 năm tới là khoảng 66.000 tỷ USD.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!