Trò bẩn: Phe Dân chủ chạy quảng cáo bôi nhọ TNS Kelly Loeffler phân biệt chủng tộc

28/12/20, 10:12 Thế giới
FILE-In this Sept. 6, 2011 file photo, Mary Brock, right, and Kelly Loeffler cheer from their courtside seats as the Atlanta Dream basketball team plays in the second half of their WNBA basketball game, in Atlanta. A GOP political consultant told The Associated Press that Georgia Gov. Brian Kemp decided to appoint Loeffler, a Republican donor and financial services executive, to succeed retiring Sen. Johnny Isakson. Kemp is set to formally announce his choice on Wednesday morning, Dec. 4, 2019. (AP Photo/David Tulis, File)

Hôm 26/12, Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Thượng viện Dân chủ Raphael Warnock đã chạy một quảng cáo, tuyên bố Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler của bang Georgia là người theo chủ nghĩa cực đoan thượng tôn người da trắng, Breitbart đưa tin.


Bà Kelly Loeffler (áo đỏ bên trái) cổ vũ từ hàng ghế bên sân của họ khi đội bóng rổ Atlanta Dream chơi trong nửa sau của trận đấu bóng rổ WNBA ở Atlanta ngày 6/9/2011. (Ảnh qua AP)

Được biết, Chester Doles, người có quan quan điểm thượng tôn người da trắng, nằm trong số nhiều cá nhân đã chụp ảnh với Thượng nghị sĩ Loeffler trong thời gian dừng chiến dịch ở thành phố Dawsonville, Georgia, vào ngày 11/12, nhưng bà Loeffler không vận động tranh cử với Doles và không có bằng chứng nào cho thấy gợi ý Loeffler biết Doles là ai khi bà đang chụp ảnh.

Tuy nhiên, chiến dịch của Warnock đã phát hành quảng cáo 30 giây vào hôm 26/12 – trong đó cáo buộc Loeffler đã vận động với Doles tại sự kiện gần đây. Người kể chuyện tiếp tục khẳng định rằng bà Loeffler cũng đã vận động tranh cử với Doles tại một sự kiện 3 tháng trước như một bằng chứng cho thấy Loeffler biết Doles là ai.

Dưới đây là bản ghi đầy đủ của quảng cáo của Warnock:

Tôi là Raphael Warnock và tôi chấp thuận tin nhắn này. Kelly Loeffler đang thực hiện một chiến dịch sai lầm tập trung vào việc chia rẽ người dân Georgia. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi tuần trước bà bị bắt gặp đang vận động với người đàn ông này, một người theo chủ nghĩa tối cao da trắng lâu năm, người đã dành nhiều thập kỷ trong Ku Klux Klan và Liên minh Quốc gia tân Quốc xã. Loeffler tuyên bố cô không biết anh ta là ai. Nhưng Kelly Loeffler cũng đưa ra lý do tương tự cách đây 3 tháng khi cô cũng đang vận động tranh cử với anh ta. Kelly dành cho Kelly. Cô ấy không dành cho chúng tôi.

Chiến dịch quảng cáo mô tả chính xác Doles là thành viên lâu năm của tổ chức Ku Klux Klan và Liên minh Quốc gia, cả hai tổ chức theo chủ nghĩa thượng tôn người da trắng. Tuy nhiên, quảng cáo sử dụng sai một bức ảnh được lưu hành sau sự kiện ngày 11/12 của Loeffler và Doles làm bằng chứng cho thấy Loeffler cố ý “vận động tranh cử” với Doles.

Ứng cử viên Thượng viện Dân chủ, Linh mục Raphael Warnock phát biểu trong sự kiện Đêm bầu cử ở Atlanta, Georgia vào ngày 3/11/2020. (Ảnh qua Reuters)

Như thường lệ trên đường vận động tranh cử, Loeffler chụp ảnh với nhiều người ủng hộ xa lạ trong thời gian cô dừng lại. Ngoài ra, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của Thượng nghị sĩ Loeffler – Stephen Lawson, khẳng định trong một tuyên bố với Breitbart News rằng, bà Loeffler không biết về danh tính của Doles khi Doles chụp ảnh với bà.

“Bà Kelly không biết đó là ai, và nếu có, bà sẽ đuổi người đó ngay lập tức bởi vì chúng tôi lên án mọi thứ mà người đó đại diện qua những từ ngữ nặng nề nhất,” Lawson cho biết.

Sự kiện thứ hai trong đó bà Loeffler bị cáo buộc vận động với Doles mà các tham chiếu quảng cáo xảy ra vào ngày 19/9 và có sự góp mặt của Dân biểu mới đắc cử Marjorie Taylor Greene của bang Georgia. Như Atlanta Journal-Constitution đã đưa tin vào thời điểm đó, Doles đã bị đuổi khỏi sự kiện theo yêu cầu của Greene. Greene nói với AJC, “Tôi đã yêu cầu loại bỏ ông ấy. Ông ấy không được chào đón ở bất kỳ sự kiện nào mà tôi tham dự.” 

Thượng nghị sĩ Loeffler chỉ tham dự tại sự kiện đó một thời gian ngắn, và chiến dịch của bà nói với AJC sau đó rằng bà không hề biết Doles là ai hoặc có một cuộc tranh cãi liên quan đến ông ta tại sự kiện này.

Chester Doles cầm mic phát biểu trong một sự kiện cùng với những người ủng hộ tổng thống Donald Trump tại Dahlonega ngày 14/9/2019
Chester Doles cầm mic phát biểu trong một sự kiện cùng với những người ủng hộ tổng thống Donald Trump tại Dahlonega ngày 14/9/2019. (Ảnh qua Access WDUN)

Breitbart News đã liên hệ với chiến dịch của ông Warnock để hỏi xem họ có bằng chứng gì cho quảng cáo mới nhất của mình để cáo buộc rằng Loeffler đang vận động với Doles, chiến dịch của Warnock không phản hồi.

Quảng cáo xuất hiện nhiều phát ngôn và bài viết có tính phân biệt chủng tộc từ Warnock, mục sư cấp cao tại Nhà thờ Baptist Ebenezer, xuất hiện trong thời gian Warnock tranh cử vào Thượng viện. Trong một ví dụ, một đoạn video từ năm 2016 cho thấy Warnock nói với khán giả của mình rằng, nước Mỹ cần phải ăn năn vì “thượng tôn người da trắng”:

Warnock cũng đã gọi Tiến sĩ James Cone, người liên tục sử dụng ngôn ngữ kích động chủng tộc trong suốt sự nghiệp của mình, là người cố vấn và cha đẻ của thần học da đen. Trong Thần học giải phóng người da đen (A Black Theology of Liberation), Cone lập luận rằng sự cứu rỗi đến từ việc giống Chúa và trở thành người da đen – nghĩa là thông qua sự đoàn kết chính trị hoàn toàn với cộng đồng người da đen. Cone xác định rằng “màu trắng của satan” làm cho những người theo đạo da trắng không có khả năng nhận thức được “màu đen của Chúa”; do đó, họ phải tự tẩy sạch sự trắng sáng của họ.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?