Triều Tiên phóng tên lửa thất bại sau lễ duyệt binh

16/04/17, 08:38 Thế giới

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã cho phóng tên lửa ở bờ biển phía Đông ngay rạng sáng 16/4 sau lễ duyệt binh rầm rộ mừng sinh nhật cố Chủ tịch Kim Il-sung. Tuy nhiên vụ phóng tên lửa đã bất thành.

Tên lửa đạn đạo này trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 15/4 được cho là loại Pukguksong-2, cải tiến từ loại tên lửa Pukguksong-1 phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn một tuyên bố từ Văn phòng Tổng tham mưu Hàn Quốc: “Triều Tiên đã phóng một tên lửa chưa xác định từ khu vực gần Sinpo sáng nay nhưng nó được cho là đã thất bại”.

Bộ Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, tên lửa được phóng từ cảng Sinpo ở bờ biển phía Đông – căn cứ của tàu ngầm Triều Tiên. “Tên lửa đã nổ gần như ngay lập tức”, ông Dave Benham, người phát ngôn cơ quan này nói và cho biết thêm họ đang xác định loại tên lửa được phóng.

Vụ phóng tên lửa này diễn ra vào 21h21 GMT ngày 15/4 (tức 4h21h ngày 16/4 giờ Hà Nội), trước vài giờ thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được thông báo về vụ phóng tên lửa.

Hôm 16/4, Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng để kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà lập quốc Kim Il-sung. Tại sự kiện này, tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên đã được trưng bày.

Trước đó, vào ngày 5/4, Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ cùng khu vực nói trên, ngay trước thềm họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để thảo luận về chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Ngày 15/4, các quan chức Mỹ cho biết, các cố vấn của ông Trump đã cân nhắc một loạt các ý tưởng về việc làm thế nào để Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã ra lệnh cho một cụm tàu sân bay chiến đấu đến khu vực biển gần bán đảo Triều Tiên, trong khi các quan chức của ông đang cân nhắc biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt hơn cũng như lựa chọn quân sự chống lại Triều Tiên.

Về phía Triều Tiên, họ cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân chống lại Mỹ nếu bị khiêu khích.

Bảo An tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!