Tranh của ông chủ Alibaba được bán đấu giá 12 tỷ đồng với mục đích từ thiện

06/10/15, 09:21 Kinh tế

Bức tranh sơn dầu mang tên “Paradise” (Thiên đường) phác họa về Trái Đất là tác phẩm của doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc Jack Ma – nhà sáng lập Alibaba – và bạn của ông, họa sĩ Zeng Fanzhi vừa được bán đấu giá 5,4 triệu USD (hơn 12 tỷ đồng).

Tỷ phú Jack Ma (phải) và họa sỹ Zeng Fanzhi bên bức họa “Paradise” – Ảnh: Bloomberg.

Hãng tin Bloomberg cho biết, mức giá mà bức vẽ đạt được cao gấp 17 lần so với dự báo cao nhất trước khi diễn ra buổi đấu giá do Sotheby’s tổ chức ở Hồng Kông ngày 4/10. Toàn bộ số tiền sẽ được trao cho quỹ Paradise International Foundation, một tổ chức phi chính phủ về nâng cao nhận thức về  bảo vệ môi trường do các nhà hoạt động Trung Quốc sáng lập.

Trước buổi đấu giá, Sotheby’s dự báo mức giá cao nhất mà bức vẽ đạt được là 2,5 triệu Đô la Hồng Kông. Tuy vậy, một người đấu giá qua điện thoại đã chi số tiền 42,2 triệu Đô la Hồng Kông để sở hữu bức họa.

Ông chủ Alibaba tiết lộ, đây là lần đầu tiên ông vẽ tranh, và đặc biệt là cùng sáng tác với họa sĩ nổi tiếng Zeng Fanzhi. “Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra một trái đất: để bảo vệ trái đất, bảo vệ đại dương, bảo vệ không khí và bảo vệ nguồn nước”, Jack Ma chia sẻ.

Trước buổi đấu giá diễn ra vào tối 04/10, tỷ phú Jack Ma đã dạo một vòng quanh nhà đấu giá Sotheby’s tại Hồng Kông và ngắm các bức họa của các họa sỹ danh tiếng trưng bày ở đây. Ông nói, việc tranh của mình được bán đấu giá vì mục đích từ thiện là một vinh dự lớn, nhưng ông không có ý định theo đuổi nghệ thuật.

Về phần mình, họa sỹ Zeng là một trong những họa sỹ đương đại nổi tiếng của Trung Quốc. Bức vẽ “The Last Supper” (tạm dịch: Bữa ăn cuối cùng) của ông đã được bán đấu giá thành công với giá 23,3 triệu USD vào năm 2013, thiết lập kỷ lục đối với tranh của các họa sỹ châu Á đương đại.

Trong buổi đấu giá tối 04/10, nhà đấu giá Sotheby’s tại Hồng Kông đã bán một loạt tác phẩm nghệ thuật với giá trị tổng cộng 596 triệu Đôla Hồng Kông, bao gồm bức họa của Jack Ma.

Jack Ma hiện là người giàu thứ nhì ở Trung Quốc, theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, sở hữu khối tài sản ròng khoảng 31,9 tỷ USD. Giống như nhiều tỷ phú phương Tây khác như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Jack Ma ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện. Năm ngoái, ông đã thành lập một quỹ ủy thác trị giá hàng tỷ USD để tài trợ cho các chương trình về môi trường, y tế, giáo dục và văn hóa tại Trung Quốc.

Theo vneconomy.vn / VOV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?