Tranh 3 giải Oscar, “Trường Xuân” sẽ được chiếu tại Los Angeles vào ngày 18/11

12/11/22, 15:40 Thế giới

Sau khi phát hành đồng thời vào tháng trước tại 80 rạp ở 47 thành phố trên khắp Hoa Kỳ, bộ phim hoạt hình cỡ lớn “Trường Xuân” sẽ có một đợt chiếu dài hạn tại Los Angeles từ ngày 18 đến ngày 24/11. Cách đây vài ngày, bộ phim đã được các nhà phê bình phim cấp cao và khán giả Âu Mỹ hết lời khen ngợi. Bộ phim đủ điều kiện tranh 3 giải thưởng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Bộ phim ‘Trường Xuân’ đủ điều kiện tranh 3 giải thưởng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95. (Ảnh qua Youtube)

Nhà hát Hoàng gia Laemmle ở Los Angeles, nơi “Trường Xuân” sẽ được trình chiếu, giới thiệu trên trang web: “Trường Xuân” kết hợp ống kính hiện đại và hình ảnh động 3 chiều được tạo ra bởi Đại Hùng (nhà làm phim hoạt hình nổi tiếng Quách Mạnh Hùng), bộ phim kể lại câu chuyện lịch sử cách đây 20 năm “Sự kiện chèn sóng trên truyền hình Trường Xuân”.

Theo trang web: “Thông qua cách kể dễ hiểu của những nhân chứng bị bức hại cộng với thủ pháp nghệ thuật, bộ phim mang đến một câu chuyện chưa từng có tiền lệ về sự phản kháng”. “Trường Xuân” thuật lại một câu chuyện đầy cảm hứng thể hiện quyết tâm lên tiếng bảo vệ tự do tín ngưỡng bằng mọi giá.

Nhiều khán giả sau khi xem xong đã khen ngợi: “Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem”. “Bộ phim quá chân thực, khiến người xem xúc động”. Trên “Rotten Tomatoes” – chuyên trang tổng hợp các bài phê bình phim và truyền hình trực tuyến của Mỹ, khán giả đã chấm cho “Trường Xuân” số điểm cao ngất ngưởng là 99%. Nhiều nhà phê bình phim cấp cao ở Canada, Anh và New York đã viết bài và khen ngợi bộ phim.

Viết trên tờ Los Angeles Times, nhà phê bình phim từng đoạt giải thưởng Carlos Aguilar cho biết: “Bộ phim rất đặc sắc ở cấp độ cảm xúc, nó tán dương sự can đảm của những người tham gia sự kiện, hồi tưởng lại những tổn thương đau đớn và tạo ra một minh chứng vĩnh cữu cho những gì họ đã phải chịu đựng.”

Cùng lúc “Trường Xuân” được phát hành trên toàn nước Mỹ, “The Hollywood Reporter” đã đưa tin vào ngày 9/11 rằng ‘Ủy ban điều hành Chi nhánh Phim truyện ngắn và Phim hoạt hình của Học viện Điện ảnh’ đã xác nhận rằng “Trường Xuân” đủ điều kiện để tranh giải Anime hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Trước đó, Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình Canada đã thông báo vào ngày 24/8 rằng “Trường Xuân” đã được đề cử giải Oscar cho Phim truyện quốc tế hay nhất, trở thành phim tài liệu hoạt hình Trung Quốc đầu tiên ở Canada được đề cử giải thưởng.

Đạo diễn Jason Loftus của “Trường Xuân” cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng “Trường Xuân” còn có nghĩa là “mùa xuân vĩnh cửu”, ghi lại một nhóm người không tiếc hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tự do. Sự dũng cảm và niềm tin được thể hiện qua từng nhân vật trong phim cũng ấn định thời gian vào mùa xuân năm đó.

Vào mùa xuân năm đó, một nhóm người đã dùng sinh mệnh lập lên một kỳ tích. Ngày 5/3/2002, các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân đã phát sóng thành công các đoạn video về sự thật Pháp Luân Công như “Tự thiêu hay là một trò lừa đảo?” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”, để khoảng 100.000 người xem ở Trường Xuân hiểu được sự dối trá và tàn bạo trong cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng. Sau đó, các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi phát sóng đã bị ĐCSTQ bức hại dã man, và nhiều người trong số họ đã bị bức hại đến chết.

Loftus giờ rất vui khi sự kiện chèn sóng được chiếu trên màn hình lớn, thu hút được sự chú ý và công nhận của quốc tế. “Trường Xuân” sẽ tranh giải Phim truyện hoạt hình hay nhất, Phim tài liệu hay nhất và Phim quốc tế hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95.

Người làm phim hoạt hình Đại Hùng nói: “Bộ phim này không phải của chúng tôi, nó là của dân tộc chúng tôi, một nhóm người có lý tưởng chính nghĩa ở thời đại này.”

Thông tin chiếu phim “Trường Xuân” tại Los Angeles:

Địa điểm: Nhà hát Royal Laemmle (11523 Santa Monica Blvd. Los Angeles, CA 90025)

Thời gian: 18/11 đến 24/11

Vé có tại: https://eternalspringfilm.com hoặc trực tiếp tại https://www.laemmle.com/film/eternal-spring.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?