Tra tấn tâm lý: Những vết sẹo tồi tệ nhất cho tâm hồn

19/04/19, 13:39 Trung Quốc
Tranh minh họa hình thức tra tấn bằng cách còng tay, trói trên giường và chiếu ánh sáng cường độ cao trong thời gian dài. (Ảnh: MingHui.org)
Tranh minh họa hình thức tra tấn bằng cách còng tay, trói trên giường và chiếu ánh sáng cường độ cao trong thời gian dài. (Ảnh: MingHui.org)

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, thiếu ngủ và biệt giam là 2 phương pháp tra tấn tâm lý thường được sử dụng ở Trung Quốc. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp khác, như đe dọa các thành viên trong gia đình, gây bỏng nặng và gieo rắc sợ hãi.

Tranh minh họa hình thức tra tấn bằng cách còng tay, trói trên giường và chiếu ánh sáng cường độ cao trong thời gian dài. (Ảnh: MingHui.org)
Tranh minh họa hình thức tra tấn của ĐCSTQ bằng cách còng tay, trói trên giường và chiếu ánh sáng cường độ cao trong thời gian dài. (Ảnh: MingHui.org)

Nạn nhân bao gồm những người dân tộc thiểu số Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ bị nghi ngờ “ly khai”, luật sư nhân quyền, người bất đồng chính kiến, người kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp, các nhà hoạt động dân chủ và thành viên của các Giáo hội hầm trú Trung Quốc.

Trung Quốc có một hệ thống các trung tâm cải tạo khổng lồ, thường được gọi là các trung tâm tẩy não. Có một trung tâm lớn như vậy, được các tổ chức nhân quyền mô tả là trại tập trung nằm ở khu vực Tân Cương. Tại đây có ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác bị giam giữ và nhồi nhét tâm lý, như bị ép tham gia các lớp cải tạo và hát các bài hát chính trị.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trại lao động Mã Tam Gia đang xem một video “cải tạo” trong buổi tuyên truyền do lãnh đạo trại sắp xếp ngày 22/5/2001. (Ảnh: Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trại lao động Mã Tam Gia đang xem một video “cải tạo” trong buổi tuyên truyền do lãnh đạo trại sắp xếp ngày 22/5/2001. (Ảnh: Epoch Times)

Theo tờ U.K.’s Independent, người Hồi giáo bị buộc phải lăng mạ đạo Hồi và phải thề trung thành với ĐCSTQ. Tại phiên điều trần của Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc vào tháng 7/2018, người ta báo cáo rằng những người bị giam giữ thường bị cách ly trong tình trạng không có thức ăn nước uống và không được phép ngủ. Họ cũng bị thẩm vấn về các hoạt động tôn giáo và các chuyến đi ra nước ngoài.

Một báo cáo của Chiến dịch Quốc tế về Tây Tạng cho thấy, mức độ bạo lực nhắm vào các tù nhân chính trị Tây Tạng thường rất nặng nề và kết quả là để lại cho người Tây Tạng không chỉ là thương tật thể chất vĩnh viễn mà còn chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng cho thấy, kể từ năm 2012, những tăng ni bị trục xuất khỏi các chùa và tu viện đã bị nhốt trong các trung tâm cải tạo nhiều tuần hoặc nhiều tháng mà không thông qua quy trình pháp lý.

Nhiều năm nay, nói chung các Kitô hữu ở Trung Quốc phải đối mặt với áp lực tâm lý liên tục từ việc chính quyền bắt giữ mục sư, đóng cửa nhà thờ và hội thánh, đốt Kinh Thánh và dỡ thánh giá của nhà thờ.

Trong quá trình triển khai gần đây nhất, hệ thống radio Mission Network News báo cáo rằng họ đang lên kế hoạch viết lại các phần của Kinh thánh để phù hợp hơn với hệ tư tưởng của chính phủ. Theo The Christian Post, Bắc Kinh đang tìm cách thắt chặt kiểm soát các nhóm tôn giáo và 20.000 Giáo hội hầm trú đã bị chính quyền gây sức ép đóng cửa hoặc gia nhập nhà thờ được nhà nước phê chuẩn.

Ở Trung Quốc đặc biệt phổ biến việc sử dụng các trung tâm tẩy não để tống giam những người kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Theo các nhà theo dõi nhân quyền, kể từ khi Trung Quốc tuyên bố rằng họ đang bãi bỏ hệ thống trại lao động cưỡng bức vào năm 2013, các trung tâm tẩy não đã trở thành cơ sở chính bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tại đây, các học viên đã liên tục bị chửi rủa, đe dọa, cũng như tra tấn thể xác. Họ cũng thường bị bức thực hoặc tiêm thuốc phá hủy thần kinh nhằm buộc họ từ bỏ tín ngưỡng.

Thiên Hoa (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?