TQ tạo ra bầu không khí chiến tranh trên khắp cả nước để “huy động” lòng dân?

29/07/20, 15:12 Trung Quốc
Khi quan hệ Trung-Mỹ ngày một xấu đi, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu tạo ra bầu không khí chiến tranh trên quy mô lớn.
Khi quan hệ Trung-Mỹ ngày một xấu đi, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu tạo ra bầu không khí chiến tranh trên quy mô lớn. (Ảnh: The Times)

Khi quan hệ Trung-Mỹ ngày một xấu đi, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tạo ra bầu không khí chiến tranh trên quy mô lớn. Về việc này, một số công dân Đại lục nói rằng chính quyền đang “hù dọa” người dân, để cho người dân luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Khi quan hệ Trung-Mỹ ngày một xấu đi, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu tạo ra bầu không khí chiến tranh trên quy mô lớn.
Khi quan hệ Trung-Mỹ ngày một xấu đi, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu tạo ra bầu không khí chiến tranh trên quy mô lớn. (Ảnh: The Times)

Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang căng thẳng, ngoài việc đóng cửa các lãnh sự quán của đối phương ra, hai bên không ngừng tiến hành các cuộc “đọ sức” quân sự ở Biển Đông. 

Mới đây, truyền thông ĐCSTQ thông báo rằng, sau hơn một tháng tập trận bắn đạn thật trên bán đảo Lôi Châu, quân đội Mỹ thường xuyên triển khai máy bay quân sự để tiến hành trinh sát gần bờ biển Trung Quốc. Máy bay trinh sát P-8A thậm chí còn áp sát Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải, đây là một điều rất hiếm thấy.

Vào thời điểm nhạy cảm này, tại nhiều thành phố, chính quyền ĐCSTQ đã phát động chiến dịch dán áp phích phòng chống không kích ở những nơi công cộng, để giáo dục người dân về kiến ​​thức phòng không và nhắc nhở dân chúng “làm thế nào để nhanh chóng ẩn nấp vào các địa điểm phòng không dân sự sau khi nghe báo động”, “kiến thức phòng không dân sự”… Động thái trên đã khiến nhiều người cảm thấy hoảng loạn và cho rằng không quân Mỹ sẽ tấn công Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, một tấm áp phích phòng chống không kích vốn đã mất dấu gần 50 năm, nay lại xuất hiện ở quận Hải Điến, Bắc Kinh. Đoạn video cho thấy, quan chức treo tấm biển tuyên truyền trên hàng rào sắt. Nội dung trên tấm biển nhắc nhở cư dân phải làm gì sau khi nghe cảnh báo phòng không, và sau khi không kích “làm thế nào để tự giải cứu và khai thông tâm lý tư tưởng”…

Ngay từ ngày 22/7, Thượng Hải đã bắt đầu với các cuộc tập trận bố trí dân số chiến tranh; Văn phòng Phòng không Bắc Kinh cũng đã triển khai một hội nghị điều phối công tác vào ngày 23, để sắp xếp các hoạt động vận động phòng không; tại Trùng Khánh, một số ủy ban khu phố bắt đầu đăng ký danh sách thân quyến của các quân nhân phục vụ trong khu vực phòng thủ biên giới của Trung Quốc.

Về vấn đề này, ông Ngô, một người dân Bắc Kinh nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng, chính quyền đang khiến người dân sợ hãi, kích thích lòng nhiệt tình yêu nước của họ và khơi dậy sự phẫn nộ của công chúng để chuẩn bị cho mọi người tham chiến, hàm ý là Hoa Kỳ chuẩn bị gây chiến với Trung Quốc rồi. 

Trên thực tế, chính phủ cũng biết họ không thể tham gia bất kỳ cuộc chiến nào, bởi vì hễ đánh là sẽ thua. Ông nói rằng chiến đấu không liên quan gì đến người dân thường, nhưng chính phủ cứ tuyên truyền như vậy khiến người dân rất lo lắng.

Học giả chính trị Trung Quốc Tôn Tân nói, các thành phố khác ở Trung Quốc cũng tuyên truyền tương tự. Ví dụ, ở một số nơi dọc theo bờ biển phía Đông Nam, một số nhân viên hải quân và không quân đã nghỉ hưu, bao gồm cả thành viên gia đình của họ, phải đến ủy ban khu phố lập hồ sơ, điều đó có nghĩa là những người này có thể phải quay lại quân đội bất cứ lúc nào.

Học giả độc lập Bắc Kinh Tra Kiến Quốc nói, cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thực sự bắt đầu. Ông nói rằng hai nước có thể “nổ súng cọ sát”, đặc biệt là ở Biển Đông. Nếu Biển Đông nổ ra chiến tranh, tác động sẽ rất lớn. Trước mắt, chính quyền tuyên truyền phòng chống không kích, phòng chống chiến tranh hạt nhân… tất cả đều là dự liệu tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tổng biên tập tờ “Thời báo Hoàn cầu” Hồ Tích Tiến mới đây tuyên bố trên Weibo, khả năng Trung Quốc và Hoa Kỳ “cướp cò nổ súng” ở Biển Đông và Eo biển Đài Loan là không thể loại trừ, ông cũng tuyên bố rằng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của ĐCSTQ là con át chủ bài để áp chế quân đội Mỹ.

Sebastian Gorka, thành viên của Hội đồng Giáo dục An ninh Quốc gia (NSEP), đã nói trong một cuộc phỏng vấn vài ngày trước rằng, ĐCSTQ là một con hổ giấy. Nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc thực sự tham chiến, quân đội ĐCSTQ sẽ nhanh chóng sụp đổ, điểm này ĐCSTQ biết rõ mười mươi.

Tạp chí National Interest của Hoa Kỳ cho hay, ĐCSTQ không muốn có một cuộc đối đầu gay gắt với Hoa Kỳ, và họ sẽ cố gắng hết sức để tránh chiến tranh với Hoa Kỳ. Lý do khiến ĐCSTQ không dám gây chiến với Hoa Kỳ là vì mối đe dọa chính đối với sự sống còn của ĐCSTQ không đến từ Hoa Kỳ, mà là từ người dân trong nước. Những bất ổn về kinh tế và xã hội do bất kỳ cuộc chiến nào gây ra có thể khiến ĐCSTQ sụp đổ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng