TQ tạm ngừng mua nông sản Mỹ, phải chăng là muốn hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu?

03/06/20, 10:37 Thế giới
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không nhỏ những thách thức. (Nguồn: Internet)
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng không nhỏ những thách thức. (Nguồn: Internet)

Hãng thông tấn Reuters vào ngày 1/6 đã dẫn lời hai nguồn tin cho biết, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh cho các doanh nghiệp nhà nước tạm ngừng mua đậu nành, thịt lợn và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ và đe dọa hủy bỏ giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

TQ tạm ngừng mua nông sản Mỹ, phải chăng là muốn hủy bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu? (Ảnh: TH)

Theo các nguồn tin mà Reuters nhận được, ĐCSTQ sẽ xem xét mức độ trấn áp của chính quyền Trump đối với chính quyền ĐCSTQ và sau đó sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa tiếp theo. Ngay khi Hoa Kỳ hủy bỏ vị thế kinh tế và thương mại đặc biệt của Hồng Kông, ĐCSTQ đã ra lệnh cho các doanh nghiệp nhà nước tạm ngừng việc mua các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành và thịt lợn của Hoa Kỳ.

Theo một nguồn tin tiết lộ, ĐCSTQ đã ra lệnh cho Tập đoàn Dầu khí và Thực phẩm Trung Quốc (COFCO) và Tập đoàn Dự trữ ngũ cốc Trung Quốc (China Grain Reserves Corp) tạm dừng các hoạt động thu mua, và một vài thương lái Trung Quốc cũng đã hủy một số đơn đặt hàng thịt lợn từ Hoa Kỳ.

Một nguồn tin khác cũng nói rằng, nếu chính phủ Trump vẫn tăng cường thêm các chính sách đả kích thì ĐCSTQ sẽ đơn phương hủy bỏ giai đoạn thứ nhất của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. “Hiện tại chúng tôi (Trung Quốc) muốn xem nước Mỹ sẽ làm gì ở bước tiếp theo”, nguồn tin tiết lộ.

Sau khi chính quyền ĐCSTQ thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, vào ngày 29/5, chính phủ Trump đã đưa ra một số biện pháp cứng rắn để đối phó với ĐCSTQ, bao gồm hủy bỏ các đãi ngộ đặc biệt về kinh tế và thương mại mà Hoa Kỳ dành riêng cho Hồng Kông, trục xuất một bộ phận du học sinh Trung Quốc, trừng phạt các cá nhân và các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông. Điều này đã khiến cho đồng đô la Hồng Kông tách rời khỏi đồng đô la Mỹ và vị thế trung tâm tài chính của Hồng Kông cũng vì thế mà khó duy trì được.

Chu Mục Dân (Samuel M. Chu), Giám đốc điều hành của “Hội Dân chủ Hồng Kông” (HKDC) đã bày tỏ tán thành đối với chính sách cứng rắn mà Trump dành cho Trung Quốc. Trump tuyên bố rằng, bất cứ ai tham gia vào việc đàn áp tự do và tự trị của Hồng Kông đều phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Đây được xem như lời “cảnh báo cuối cùng” đầy nghiêm khắc mà Trump dành cho chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cũng hy vọng thông qua tuyên bố này sẽ giúp truyền cảm hứng và khích lệ các cường quốc trên thế giới lên tiếng bảo vệ Hồng Kông.

Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bước vào một thời kỳ chiến tranh lạnh mới

Vào ngày 1/6, Uông Hạo, một chuyên gia tài chính quốc tế tại Đài Loan đã cho biết, một số chính sách được chính quyền Trump đưa ra gần đây không chỉ dành riêng cho các vấn đề ở Hồng Kông, mà nó thực sự đã trở thành một lời tuyên chiến toàn diện đối với chính quyền ĐCSTQ. Mối quan hệ Mỹ-Trung đã leo thang trở thành “cuộc chiến tranh lạnh mới” sau chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.

Ông Harry Kazianis, giám đốc cấp cao của Trung tâm lợi ích quốc gia Hoa Kỳ và là chuyên gia về các vấn đề châu Á nói rằng: “Tổng thống Trump tuyên bố rõ ràng rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) là kẻ thù của Hoa Kỳ. Trump không chỉ sử dụng những lời nói cứng rắn mà còn có những hành động rõ ràng và cương quyết để chống trả lại kẻ thù này”.

Ông Viên Cung Di (Yuan Gongyi), một nhà công nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử Hoa Kỳ tại Hồng Kông đã chia sẻ với tờ Epoch Times rằng, lần này ĐCSTQ thực sự là chết chắc, Hoa Kỳ đã ra đòn nặng tay cả trên phương diện quân sự và tài chính. Vào đầu tháng 5, Tổng thống Trump trong một cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Camp David đã nói rằng, “Toàn bộ hạm đội Tây Thái Bình Dương, tất cả đều đã sẵn sàng”.

Hội nghị cấp cao G7 sẽ được tổ chức vào tháng 6 này, tại đây Trump sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt đối với chính quyền ĐCSTQ. “Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ vấn đề này. Với sự hợp tác của các nước G6 khác, ĐCSTQ thực sự không có đến một người bạn”.

Viên Cung Di cho rằng, Hoa Kỳ cơ bản đã cảm nhận được ngày tàn của ĐCSTQ. “Đó là ngươi (ĐCSTQ) muốn tiêu diệt ta (Hoa Kỳ) trước, thế thì chi bằng ta (Hoa Kỳ) tiêu diệt ngươi (ĐCSTQ) trước. Bây giờ không còn là ngươi chém ta 2 nhát, ta chém lại ngươi 2 nhát, mà là ta sống ngươi chết, nợ máu phải trả bằng máu”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng