TQ cầu hòa là có dụng ý khác, Trump khẳng định không sợ nền kinh tế hai bên chia rẽ

27/08/20, 07:09 Thế giới
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - AUGUST 24: President Donald J. Trump waves to the crowd on the first day of the Republican National Convention at the Charlotte Convention Center on August 24, 2020 in Charlotte, North Carolina. The four-day event is themed "Honoring the Great American Story." (Photo by David T. Foster III-Pool/Getty Images)

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã thay đổi thái độ ‘chiến lang’ (sói chiến), thường xuyên phát đi tín hiệu mong muốn cầu hòa với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, truyền thông nước ngoài cho rằng, việc ĐCSTQ cầu hòa chẳng qua là kế hoãn binh.

TQ cầu hòa là có dụng ý khác, Trump khẳng định không sợ nền kinh tế hai bên chia rẽ  (ảnh 1)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình, ông sẽ tiếp tục giữ thái độ cứng rắn đối với ĐCSTQ. (Ảnh: Getty Images)

Tờ RFI đưa tin vào ngày 24/8 cho biết, ĐCSTQ gần đây đã phát đi một tín hiệu mạnh mẽ, hy vọng cùng chính quyền Trump cải thiện mối quan hệ song phương đang càng lúc càng căng thẳng. Tuy nhiên, chính quyền Trump không chấp nhận mềm mỏng đối với ĐCSTQ, và việc hòa hoãn trong mối quan hệ Mỹ-Trung là vô vọng.

Bài báo cho biết, các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ‘chiến lang’ của ĐCSTQ bao gồm: Đại sứ ĐCSTQ tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải, Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Vương Nghị, Giám đốc Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương ĐCSTQ Dương Khiết Trì, Thứ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Lạc Ngọc Thành và các quan chức cấp cao khác của ĐCSTQ gần đây đã ngừng sử dụng ngôn từ ngoại giao kiểu giận dỗi, mà thay vào đó, họ liên tiếp đưa ra các bài phát biểu nhằm cầu hòa với Hoa Kỳ, họ bày tỏ mong muốn nắm bắt mối quan hệ hòa hảo giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đồng thời yêu cầu hai bên tăng cường đối thoại và liên lạc.

Ngoài ra, các học giả truyền thông chiến lang của ĐCSTQ như : Hồ Tích Tiến, Kim Xán Vinh,Trương Duy Vi, Đới Húc, v.v., cũng im lặng vào thời điểm này và không hề đả động gì đến Hoa Kỳ.

Bài báo trích dẫn một phân tích cho rằng, ĐCSTQ đã không thể chịu nổi hàng loạt những lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, do đó mới sử dụng đến kế hoãn binh và đề nghị đối thoại 2 bên. Vào đầu thế kỷ này, sau khi Hoa Kỳ giúp ĐCSTQ gia nhập WTO, nhà cầm quyền ĐCSTQ đã không thực hiện bất kỳ lời hứa nào mà họ đã hứa, hơn nữa một mặt thì nói lời tốt đẹp, nhưng mặt khác thì làm đủ các loại chuyện xấu xa. ĐCSTQ đã cố gắng thay thế Hoa Kỳ và muốn thay đổi trật tự quốc tế được thiết lập bởi Hoa Kỳ và thế giới phương Tây sau Thế chiến II.

Đặc biệt là kể từ khi virus Vũ Hán bùng phát trên khắp thế giới, đến hiện tại ĐCSTQ vẫn tiếp tục đổ lỗi về nguồn gốc của virus này là từ Hoa Kỳ, virus đã gây ra hơn 170.000 cái chết ở Hoa Kỳ và có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của Hoa Kỳ.

Vì vậy, Hoa Kỳ đã rút ra kết luận từ các bài học đau đớn: Bất kỳ điều tốt đẹp nào do chính quyền ĐCSTQ nói ra đều không thể tin được.

Chính quyền Trump tiếp tục cứng rắn với ĐCSTQ

Ngay sau khi bầy chiến lang của ĐCSTQ liên tục gửi những tín hiệu cầu hòa mạnh mẽ đến Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Trump vào ngày 23/8 đã nói với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News rằng: “Chúng ta không cần phải làm ăn với Trung Quốc.” Khi Trump nhắc tới việc tách nền kinh tế Mỹ ra khỏi Trung Quốc, ông nói: “Nếu họ đối xử không thích đáng với chúng ta, tôi chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó (tách rời nền kinh tế khỏi Trung Quốc).”

Vào ngày 23/8, Trump cũng nói rõ rằng, trong nhiệm kỳ tiếp theo, ông sẽ tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với ĐCSTQ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông vào ngày 21/8 rằng, tương lai của quan hệ Mỹ-Trung sẽ ra sao và chiến tranh lạnh với Trung Quốc có tiếp tục hay không phụ thuộc vào thái độ và hành động của ĐCSTQ, nhưng Hoa Kỳ sẽ không cho phép ĐCSTQ tiếp tục thực hiện các hành vi cướp đoạt.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cũng tuyên bố vào ngày 23/6 rằng, nếu các công ty Mỹ không thể có được một hoàn cảnh cạnh tranh bình đẳng trên thị trường Trung Quốc, thì nền kinh tế Mỹ-Trung sẽ chia rẽ.

Viên Bân – Nhà bình luận thời sự cho rằng, chính quyền Trump đã nói rất rõ ràng rằng Hoa Kỳ không sợ việc tách rời nền kinh tế khỏi Trung Quốc.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?