Tổng thống Trump: Tin giả vẫn tốt hơn kiểm duyệt

27/08/18, 12:11 Thế giới

Tổng thống Donald Trump đang mạnh mẽ lên án việc các công ty truyền thông bịt miệng và kiểm duyệt người dùng, đặc biệt là những người thuộc cánh hữu.

 
Tổng thống Trump: Tin giả vẫn tốt hơn kiểm duyệt
Tổng thống Trump tiết lộ những người đoạt giải Fake News Awards vào tháng 4/2018. (Ảnh: Getty)

“Các công ty truyền thông khổng lồ đang bịt miệng hàng triệu người”, ông Trump viết trên Twitter hôm 24/8. “Không được làm như thế thậm chí nếu nó nghĩa là chúng ta tiếp tục phải nghe Tin Giả như CNN, hãng mà thứ hạng đang tụt thê thảm. Người ta phải tự tìm ra cái gì là thật, cái gì là giả mà không có kiểm duyệt!”. Một video bí mật do Dự án Veritas tiết lộ hôm 11/1 cho thấy các kỹ sư của Twitter đang thảo luận về việc “cấm ngầm (shadow ban)” những người ủng hộ Trump và những người bảo thủ. CEO Jack Dorsey của Twitter gần đây thừa nhận trên CNN rằng ông có xu hướng thiên vị “hướng về phe cánh tả”.

“Chúng tôi cần phải liên tục chứng tỏ rằng chúng tôi không thêm vào xu hướng thiên lệch của mình, mà tôi thừa nhận là về cánh tả, và càng ngày càng lệch tả”, ông Dorsey nói với CNN hôm 18/8. “Và tôi nghĩ rằng việc quan trọng là phải nói rõ sự thiên lệch của chúng tôi, và chia sẻ nó với mọi người để họ hiểu được chúng tôi, nhưng chúng tôi phải loại bỏ sự thiên lệch này khỏi hành vi, chính sách và việc thi hành của mình”.

Tuy nhiên, CEO của Twitter cũng khẳng định công ty không kiểm duyệt nội dung của người dùng theo quan điểm chính trị của họ.

Việc cấm ngầm (shadow ban) là hành động một mạng xã hội bí mật che giấu nội dung bài đăng của một người dùng khỏi hiển thị tới bạn bè hoặc người theo dõi mà không thông báo gì cho người dùng đó biết.

Twitter còn bị cáo buộc đã giới hạn hoặc cấm các tài khoản của người dùng bảo thủ vì đăng các nội dung bị cho là “phân biệt chủng tộc”, nhưng lại không làm gì đối với các nội dung tương tự của phe cánh tả. Chẳng hạn, trường hợp Twitter đã không làm gì khi phóng viên Sarah Jeong của báo New York Times đăng hàng loạt dòng Tweet miệt thị người da trắng.

Ngày 26/7, ông Trump viết trên Twitter: “Twitter đang CẤM NGẦM các thành viên đảng Cộng hòa nổi tiếng. Không tốt. Chúng tôi sẽ tìm hiểu hành vi phân biệt và phi pháp này ngay lập tức. Có rất nhiều người phàn nàn”.

Ngày 27/7, Dân biểu Đảng Cộng hòa Matt Gaetz cho biết ông đã gửi đơn khiếu nại đối với Twitter lên Ủy ban Bầu cử liên bang vì tài khoản Twitter của ông bị hạn chế. Gaetz cho rằng công ty truyền thông xã hội này đã nhắm đến ông một cách có chủ ý.

“Tôi chắc chắn rằng chỉ có bốn thành viên Quốc hội đã bị Twitter chặn tiếng nói. Matt Gaetz, Jim Jordan, Mark Meadows, và Devin Nunes. Không thể nào là một sự trùng hợp được”, Gaetz nói với kênh Fox News hôm 27/7. Cả 4 người mà ông nhắc tới đều là hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

Cũng vào ngày 27/7, CEO và đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey viết dòng tweet: “Chúng tôi muốn một môi trường đàm luận công khai sôi nổi và lành mạnh, dành cho tất cả mọi quan điểm, một môi trường có giá trị và liên quan trực tiếp tới các vấn đề quan trọng. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe các câu chuyện xung quanh vấn đề này, và cam kết tham gia đầy đủ hơn vào nó. Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải làm điều này cho đúng đắn”.

Twitter không phải là mạng xã hội lớn duy nhất bị cáo buộc đang kiểm duyệt người dùng cánh hữu.

Hôm 6/8, Google, Facebook, Apple và Spotify đồng loạt loại bỏ nhiều nội dung của trang tin InfoWars – một trang tin ‘cực hữu’ nổi tiếng lớn tiếng do ông Alex Jones sáng lập và điều hành.

Ông Jones đã phải liên tục đối mặt với cáo buộc đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi, chưa được kiểm chứng và có thái độ nóng giận không kiểm soát khi dẫn chương trình radio cũng như việc ủng hộ nhiệt thành với Tổng thống Donald Trump.

Google đóng kênh “The Alex Jones Channel” và nhiều kênh khác của InfoWars vào hôm 6/8, sau khi Facebook gỡ 4 trang của ông Jones. Apple thì xóa các podcast ghi âm buổi nói chuyện của ông khỏi iTunes sau khi Spotify đã làm điều tương tự.

Cả 4 công ty đều viện lý do “phát ngôn kích động thù hận” khiến họ loại bỏ nội dung của InfoWars ra khỏi nền tảng cộng đồng. Sau đó, Pinterest và LinkedIn cũng xóa hồ sơ của ông Jones.

Hôm 16/8, Facebook đã phạt trang Prager University – một tổ chức phi lợi nhuận của các học giả bảo thủ cánh hữu do ông Dennis Prager sáng lập. Tuy nhiên vào ngày 17/8, Facebook đã phải gỡ bỏ trừng phạt và xin lỗi trang này, nói rằng việc trừng phạt là một sai lầm.

Hôm 21/8, trong buổi tập trung trước người ủng hộ tại West Virginia, ông Trump nói rằng chính quyền của ông sẽ “đứng lên chống lại việc kiểm duyệt truyền thông xã hội”.

“Tôi thà có tin giả còn hơn bắt bất kỳ ai trong đó có cả phe cấp tiến, phe xã hội chủ nghĩa, bất cứ phe nào, bất cứ ai phải câm miệng và bị kiểm duyệt”, ông Trump nói. “Nhưng … bạn không thể có kiểm duyệt. Bạn không thể chọn ra một người và nói ‘À, chúng tôi không thích những gì ông ta nói, loại bỏ ông ta đi thôi’”.

“Vì thế chúng ta sẽ sống chung với tin giả. Ý tôi là, mặc dù tôi ghét phải nói điều này, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Bởi vì đó là phương án tốt hơn nhiều [so với kiểm duyệt] … Bởi vì, các bạn biết điều gì không, nó có thể quay lại, họ có thể là những người tiếp theo [bị kiểm duyệt]. Chúng ta tin vào quyền người Mỹ được nói lên suy nghĩ của mình”.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?