Tổng thống Trump đe dọa tấn công 52 mục tiêu của Iran

05/01/20, 16:25 Thế giới

Tổng thống Donald Trump mới đây đã đe dọa sẽ tấn công 52 địa điểm của Iran nếu nước này tìm cách trả thù vụ Mỹ không kích giết chết tướng Qassem Soleimani và lãnh đạo dân quân Iraq Abu Mahdi al Muhandis ở Baghdad.

Tổng thống Trump đe dọa sẽ tấn công 52 mục tiêu của Iran nếu nước này có hành động trả thù Mỹ. (Ảnh qua Instagram)

“Hãy xem đây là lời CẢNH CÁO, nếu Iran tấn công bất kỳ người Mỹ hay tài sản nào của Mỹ, chúng tôi đã chọn sẵn 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin Mỹ đã bị Iran bắt giữ nhiều năm trước). Một số địa điểm có cấp độ rất cao và rất quan trọng đối với Iran cũng như văn hóa nước này, những mục tiêu đó, và cả Iran, SẼ BỊ TẤN CÔNG RẤT NHANH VÀ RẤT NẶNG. Mỹ không muốn có mối đe dọa nào nữa”, Tổng thống Trump viết trên Twitter sáng 5/1. 

Được biết, vào ngày 4/11/1979, các chiến binh sinh viên có vũ trang Iran đã liên kết với chính phủ Iran bắt giữ 52 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran làm con tin trong cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran. Các nhà ngoại giao Mỹ đã bị giam giữ 444 ngày cho đến khi được thả vào ngày 29/1/1981. Đó là một vết nứt chưa thể xóa nhòa trong quan hệ giữa Mỹ và Iran nhiều năm qua.

Ông Trump đưa ra lời đe dọa trên vì cho rằng Iran đang có những phát ngôn mạnh miệng về việc nhắm mục tiêu một số tài sản của Mỹ nhằm trả thù cho trận không kích giết chết tướng Soleimani hôm 3/1. 

Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc Soleimani đã sát hại một người Mỹ và làm bị thương nhiều người khác trong cuộc tấn công bằng rocket vào căn cứ quân đội Iraq tại Kirkuk. “Đó là chưa kể tất cả những người ông ta đã giết trong cuộc đời mình, gồm cả hàng trăm người biểu tình Iran gần đây”, ông Trump viết trên Twitter vào tối thứ Bảy (4/1).

“Ông ta cũng đã tấn công Đại sứ quán của chúng ta, và đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công ở những địa điểm khác. Iran không có gì ngoài những rắc rối trong nhiều năm qua”, Trump viết thêm.

Trước đó, thủ lĩnh tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ trả thù cho tướng Soleimani. Giới chuyên gia nhận định Iran có thể kích động các nhóm dân quân ở Trung Đông nhắm vào các lợi ích Mỹ trong khu vực hoặc mở các cuộc tấn công mạng.

Gholamali Abuhamzeh, một chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hôm 3/1 cũng tuyên bố nước này đã “xác định 35 mục tiêu Mỹ trong tầm ngắm”, đồng thời ám chỉ khả năng tấn công tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

Được biết, thiếu tướng Soleimani được coi là quan chức quyền lực thứ hai tại Iran sau lãnh đạo tinh thần tối cao Ali Khamenei. Soleimani đóng vai trò chủ chốt tại Iraq sau khi tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran ra khắp Trung Đông và hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến từ năm 2011.

Và các hành động trả đũa từ phía Iran dường như đã bắt đầu. Đêm 4/1, quân đội Iraq cho biết một số tên lửa đã rơi xuống Baghdad và xung quanh thành phố này, trong đó gồm một cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân của quân đội Mỹ.

Một số tên lửa rơi trong khu phố Jadriya và Vùng Xanh, nơi chứa các tòa nhà chính phủ và một số cơ sở nước ngoài, bao gồm Đại sứ quán Mỹ.

Vụ nổ cũng nhắm mục tiêu phía bắc căn cứ không quân Balad, cách Baghdad 80 km, nơi lính Mỹ đồn trú ở Iraq. 

Quân đội Iraq cho biết không có ai thiệt mạng. Trong khi các nguồn tin cảnh sát nói với Reuters 5 người đã bị thương trong vụ nã súng cối ở khu phố Jadriya gần Vùng Xanh.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?