Tổng thống Trump cam kết đối đầu đến cùng với những đất nước có “hành vi xấu xa”

25/09/19, 15:41 Thế giới
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 24: U.S. President Donald Trump speaks to the media at the United Nations (U.N.) General Assembly on September 24, 2019 in New York City. World leaders are gathered for the 74th session of the UN amid a warning by Secretary-General Antonio Guterres in his address yesterday of the looming risk of a world splitting between the two largest economies - the U.S. and China. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình trước cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, cam kết đối đầu đến cùng với những đất nước có “hành vi xấu xa”.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với giới truyền thông tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 24/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào ngày 24/9, Tổng thống Trump đã cảnh báo với các nhà lãnh đạo thế giới rằng Trung Quốc đang lợi dụng kẽ hở trong hệ thống thương mại quốc tế. Tuy nhiên tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phớt lờ, thậm chí còn khuyến khích quốc gia này lạm dụng hệ thống thương mại trong nhiều năm qua.

Ông nói: “Chủ nghĩa toàn cầu đã tạo ra một hình thức tôn giáo lôi kéo các nhà lãnh đạo trong quá khứ và khiến họ phớt lờ các lợi ích quốc gia. Kết quả là tại Mỹ, 4.2 triệu người bị mất việc làm và thâm hụt thương mại lên đến 15 nghìn tỷ usd chỉ trong thời gian một phần tư thế kỷ.”

Trump cho rằng, với người dân Mỹ thì những ngày đen tối đó đã trôi qua rồi. Ông lên tiếng bảo vệ chính sách “thuế quan khổng lồ” của mình đối với lưỡng hàng hóa trị giá hơn 500 tỷ usd của Trung Quốc trên mạng xã hội twitter. Ông cho rằng chúng được ra đặt để chấm dứt các hoạt động thương mại không công bằng của chính quyền Bắc Kinh.

Hy vọng rằng chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận có lợi cho cả 2 nước. Nhưng như những gì đã được nêu ra rất rõ trước đó, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ một thỏa thuận tồi tệ nào cho người dân Mỹ,” ông nói thêm.

Trump cũng đề cập đến các vấn đề ở Hong Kong trong bài phát biểu của mình, ông đưa ra lưu ý rằng, cách xử lý khủng hoảng của Trung Quốc sẽ làm hé lộ rất nhiều điều về vai trò của quốc gia này với thế giới trong tương lai.

Thế giới hoàn toàn kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ tôn trọng hiệp ước mà họ đã lập ra với Anh cũng như đã đăng ký với Liên Hợp Quốc, trong đó ghi rõ Trung Quốc cam kết bảo vệ tự do, hệ thống luật pháp và lối sống dân chủ của người dân Hong Kong.”

Các cuộc biểu tình ở Hong Kong đã nổ ra trong 3 tháng liên tục để phản đối dự luật dẫn độ mà nhiều người dân thành phố cảm thấy sẽ làm xói mòn quyền tự trị của Hong Kong. Sự can thiệp gia sâu rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các vấn đề Hong Kong đã và đang trở thành mối lo ngại ngày càng tăng cho Washington trong nhiều năm nay.

“Chúng tôi tìm kiếm công lý”

Trong bài phát biểu của mình tại Hoa Kỳ, ông Trump cho rằng việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001 là một sai lầm, bởi vì quốc gia này đã không tự do hóa nền kinh tế và áp dụng các cải cách như đã hứa.

Trump tố cáo Bắc Kinh vì đã áp dụng các chính sách không công bằng vào thương mại, bao gồm các rào cản khổng lồ trên thị trường, tăng gánh nặng trợ cấp lên chính phủ, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, chuyển giao công nghệ và trộm cắp tài sản trí tuệ (IP) và cả bí mật thương mại trên quy mô lớn.

Trump đã đề cập đến công ty sản xuất chip của Hoa Kỳ, Micron Technologies là một trong những nạn nhân trong vụ đánh cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc.

Theo đó, vào năm 2018, Hoa Kỳ đã cáo buộc Phúc Kiến Kim Hoa, một công ty của nhà nước Trung Quốc, đánh cắp bí mật thương mại của Micron Technologies.

Trump nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm sự công bằng”. Hoa Kỳ đã mất đến 60.000 nhà máy sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Điều tệ hại này cũng đang xảy ra với các quốc gia khác trên thế giới.”

Ông kêu gọi một cuộc cải cách mạnh mẽ trong tổ chức thương mại thế giới WTO.

Nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới này không được phép tuyên bố mình là một quốc gia đang phát triển để làm trò bằng chi phí của các quốc gia khác nữa.”

Video: Tổng thống Trump đã kích Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc

Trung Quốc tiếp tục hưởng thụ “cách đối xử đặc biệt” với tư cách là một quốc gia đang phát triển tại WTO. Điều đó cho phép Trung Quốc cung cấp trợ cấp trong nông nghiệp và áp đặt các rào cản thương mại cao.

“Đối mới đất nước”

Trump cũng bảo vệ các chính sách “người Mỹ trước tiên” của mình. Ông cho rằng “những nhà lãnh đạo khôn ngoan phải luôn luôn đặt lợi ích của chính người dân và đất nước của mình lên hàng đầu. Tương lai không thuộc về những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Tương lai thuộc về những người yêu nước.”

“Đó là lý do mà chúng tôi phải bắt tay vào một chương trình đổi mới quốc gia đầy thú vị ở Hoa Kỳ,” ông tiếp tục nói.

Trunp cho biết chiến dịch cải cách thương mại quốc tế là một điều trọng yếu trong chương trình đổi mới đất nước của mình.

Ông chào đón sự thành công của nền kinh tế Hoa Kỳ, và cải cách thuế cùng chính sách bãi bỏ hàng loạt các quy định.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới