Tổng thống Trump: Biden chớ vội tuyên bố đắc cử, các thủ tục pháp lý chỉ mới bắt đầu!

08/11/20, 15:54 Thế giới

Tổng thống Trump cho biết vào hôm thứ Sáu (6/11) rằng, ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc kiểm phiếu chính xác và sự toàn vẹn của quá trình tổng tuyển cử. Ngoài ra, TT Trump cũng cảnh báo ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden không nên phạm sai lầm khi tuyên bố chiến thắng, vì một số vụ kiện chỉ mới bắt đầu.

Tổng thống Trump: Biden chớ vội tuyên bố đắc cử, các thủ tục pháp lý chỉ mới bắt đầu!
Tổng thống Trump đã tweet rằng: “Joe Biden không nên tuyên bố sai lầm rằng đã đắc cử tổng thống. Tôi cũng có thể đưa ra chủ trương này. Các thủ tục pháp lý chỉ mới bắt đầu!”. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Trump đã đăng trên tài khoản Twitter chiến dịch tái tranh cử của mình rằng: “Chúng tôi cho rằng người dân Mỹ nên có sự minh bạch hoàn toàn trong việc kiểm đếm tất cả các phiếu bầu và bằng chứng về cuộc bầu cử. Điều này không liên quan đến bất kỳ cuộc bầu cử đơn lẻ nào mà liên quan đến tính toàn vẹn của toàn bộ quy trình bầu cử của chúng ta”.

TT Trump tiếp tục nói: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng tất cả các phiếu bầu hợp pháp phải được kiểm đếm, và tất cả các phiếu bầu bất hợp pháp không được tính, nhưng lần nào chúng tôi cũng bị người của Đảng Dân chủ ngăn chặn nguyên tắc cơ bản này. Chúng tôi sẽ theo đuổi thủ tục này trong tất cả các khía cạnh của luật pháp để đảm bảo rằng người dân Mỹ tin tưởng vào chính phủ của chúng tôi”.

Cuối cùng, TT Trump cam kết: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc chiến đấu vì các bạn và vì đất nước của chúng ta”.

Trước tuyên bố của Tổng thống Trump, chiến dịch tranh cử của Biden đã thông báo rằng, vào 8 giờ tối thứ Sáu, Biden và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ có bài phát biểu.

Sau đó, Biden tuyên bố trong bài phát biểu của mình rằng, ông được cử tri Mỹ “trao quyền”, nhưng Biden không tuyên bố chiến thắng mà bày tỏ rằng ông “không muốn chờ đợi thêm nữa.”

Trước khi Biden chuẩn bị phát biểu, Tổng thống Trump còn cảnh báo Biden không nên tuyên bố chiến thắng một cách nhầm lẫn, vì các vụ kiện ở một số tiểu bang mới chỉ bắt đầu và còn lâu mới kết thúc.

Tổng thống Trump đã tweet rằng: “Joe Biden không nên tuyên bố sai lầm rằng đã đắc cử tổng thống. Tôi cũng có thể đưa ra chủ trương này. Các thủ tục pháp lý chỉ mới bắt đầu!”

Trong một tweet khác, TT Trump nói: “Vào đêm bầu cử, tôi đã có một ưu thế dẫn đầu lớn như vậy ở tất cả các tiểu bang này, nhưng theo thời gian, tôi chỉ thấy những vị trí dẫn đầu này biến mất một cách kỳ lạ. Với các thủ tục pháp lý đang được thúc đẩy của chúng tôi, có lẽ những ưu thế dẫn đầu này sẽ còn quay trở lại!”l

Trước đó vào sáng thứ Sáu, tổng cố vấn chiến dịch năm 2020 của TT Trump là Matt Morgan cũng đã đưa ra tuyên bố rằng, cuộc bầu cử vẫn chưa kết thúc, dự đoán Biden chiến thắng là thông tin giả. Khi cuộc bầu cử thực sự kết thúc, Tổng thống Trump sẽ chiến thắng và tái đắc cử.

Chiến dịch của TT Trump đã đệ đơn kiện ở Michigan, Pennsylvania, Nevada và Arizona, cáo buộc sự gian lận cử tri và gian lận bầu cử của phe Dân chủ. Còn ở tiểu bang Georgia và Wisconsin vẫn chưa kiểm phiếu lại.

Trong cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ, đã xuất hiện rất nhiều tình huống vi phạm điều lệ. Ví dụ: Vào nửa đêm ngày bầu cử 3/11, các tiểu bang chiến địa như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, là các tiểu bang mà thống đốc là người của Đảng Dân chủ, đột nhiên ngừng kiểm phiếu khi tổng thống Trump dẫn trước với tỷ lệ phiếu bầu lớn hơn. Sau đó, số phiếu bầu cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ là Biden đột nhiên tăng vọt.

Ngoài ra, số lượng cử tri đăng ký ở Michigan tăng gần 300.000 người trong một năm. Còn ở Pennsylvania thì có ít nhất 21.000 người đã chết có trong danh sách cử tri đi bầu cử, trong đó có một số người đã chết cách đây ít nhất 20 năm. Pennsylvania còn cho phép đếm những lá phiếu quá hạn được chuyển đến sau ngày bầu cử.

Minh Huy

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?