Tổng thống Iran: Mỹ nên cúi đầu trước Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt

05/09/19, 11:56 Thế giới

Trong một phát ngôn vào tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Mỹ nên cúi đầu trước người Iran. Đồng thời ông cũng cho biết ông sẽ không gặp mặt Tổng thống Donald Trump trừ khi có sự ‘hối cải’ từ phía Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một cuộc diễu hành quân sự. (Ảnh Ebrahim Noroozi / AP)
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một cuộc diễu hành quân sự. (Ảnh Ebrahim Noroozi / AP)

“Với những ai đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người dân chúng tôi và gây khủng bố kinh tế, bất kỳ thay đổi nào trong thái độ của chúng tôi đều phải bắt đầu bằng sự ăn năn từ phía họ”, ông Rouhani phát biểu vào ngày 27/8, theo Viện nghiên cứu truyền thông Trung Đông.

“Họ phải quay trở lại với nghĩa vụ của mình và thay đổi con đường sai lầm mà họ đã chọn. Họ phải hành động để phục vụ lợi ích và an ninh thế giới, đồng thời duy trì sự tôn trọng đối với nước khác. Họ phải công nhận cuộc cách mạng của chúng tôi, chính quyền của chúng tôi và quyền của người dân chúng tôi, họ phải loại bỏ những sai lầm. Liên quan đến mối quan hệ giữa Iran và Mỹ, chúng tôi sẽ không nhìn nhận bất kỳ thay đổi tích cực nào trừ khi Mỹ từ bỏ các biện pháp trừng phạt và từ bỏ con đường sai lầm mà họ đã chọn”, ông nói thêm.

Sau đó, Tổng thống Rouhani dường như ám chỉ đến một cuộc họp dự kiến với Tổng thống Donald Trump.

“Nếu ông dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và cúi đầu trước người dân Iran, hoàn cảnh sẽ khác. Chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề một cách hợp lý. Chúng tôi không quan tâm đến các bức ảnh kỷ niệm. Nếu ai đó muốn chụp ảnh với Hassan Rouhani thì đó là chuyện không thể. Người đó có thể photoshop, còn ảnh thật thì không thể, trừ khi một ngày nào đó họ dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt bất công và tôn trọng các quyền của người dân Iran. Sau đó chúng ta sẽ nói về các hoàn cảnh mới và chúng tôi có thể xem xét nó”.

Iran ngày càng bị cô lập dưới các lệnh trừng phạt từ chính quyền Trump. Thỏa thuận hạt nhân giữa cựu Tổng thống Barack Obama với Iran đã bị phá vỡ nhưng chính quyền Trump cho rằng điều này vẫn chưa đủ. Sự căng thẳng đã tăng lên vào tháng 6 khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ, nhưng ông Trump sau đó đã rút lại lệnh tấn công nước này vì lo ngại sẽ làm bị thương những người vô tội.

Tại hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Pháp hôm 24/8, các nhà quan sát đã bất ngờ khi thấy Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, Mohammad Zarif xuất hiện. Ông Zarif đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi tiếp tục đến Trung Quốc để gặp các quan chức tại đó.

Tổng thống Trump cho biết trước thời hạn thượng đỉnh diễn ra, Tổng thống Macron đã hỏi ông liệu Zarif có thể tham dự hội nghị không và Trump đã đồng ý.

“Tôi muốn thấy một Iran thực sự tốt, thực sự mạnh mẽ. Chúng tôi không hy vọng sự thay đổi từ chế độ đó. Các ông đã thấy cách thức họ vận hành 20 năm qua. Nó không tốt lắm. Và chúng tôi đang tìm cách làm cho Iran giàu có trở lại. Hãy để họ trở nên giàu có. Chúng ta hãy để cho họ làm tốt việc của mình nếu họ muốn, hoặc họ sẽ vẫn nghèo giống như bây giờ”.

Và tôi sẽ nói cho anh biết: Cách mà người dân buộc phải sinh sống ở Iran, tôi không nghĩ rằng đó là chuyện có thể chấp nhận được. Và tất cả những gì chúng tôi muốn là phi hạt nhân. Phải là phi hạt nhân”, ông Trump nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh.

Sau đó ông Trump cho biết ông có thể sẽ sớm gặp các quan chức cấp cao của Iran. “Tôi sẽ sớm có thời gian gặp Iran và đây sẽ là một điều tuyệt vời đối với đất nước này. Họ có tiềm năng rất lớn”.

“Iran có cơ hội để thực sự tái thiết lại đất nước và trở thành một quốc gia tuyệt vời hơn trước kia. Nhưng họ phải ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố. Đó là quốc gia khủng bố số một. Bây giờ, không phải là năm rưỡi, hai năm, bởi vì họ không thể chi tiêu như họ đã từng chi tiêu. Họ đã lấy 150 tỷ đô la của Tổng thống Obama và chuyển nó cho những kẻ khủng bố ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ họ sẽ phải thay đổi. Tôi thực sự  tin rằng họ có cơ hội trở thành một quốc gia rất đặc biệt. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ trở thành sự thật”, Tổng thống Trump nói.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới