Tổng thống Biden nổi cơn tự ái khi bị phóng viên ‘chọc quê’

22/01/21, 16:07 Thế giới

Tổng thống Biden đã bộc lộ tính tự ái nổi tiếng trong khi triển khai kế hoạch COVID-19 hôm 21/1, khiến ông khó chịu khi một phóng viên đặt câu hỏi liệu mục tiêu tiêm chủng 100 triệu người trong 100 ngày của ông có được đặt ra quá thấp hay không.

Tổng thống Joe Biden cầm một tập sách nhỏ khi ông nói về virus coronavirus vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, ở Washington. (Ảnh: AP / Alex Brandon)

“Khi tôi thông báo điều đó, tất cả các bạn đều nói rằng điều đó là không thể,” ông nói một cách cáu kỉnh.

“Từ từ đi anh bạn! Đó là một khởi đầu tốt.”

Theo dữ liệu của Bloomberg News, khi Biden nhậm chức vào thứ Tư, trung bình trong tuần đó là 912.497 liều hàng ngày được phân phối dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump.

“Tổng thống, ông không đặt mục tiêu cao hơn sao? Đó là mức cơ bản hiện tại của Hoa Kỳ,” Biden được hỏi khi kết thúc cuộc họp báo của mình.

Trong một cuộc họp báo sau đó, thư ký báo chí của Biden, Jen Psaki, đã lên tiếng bênh vực sếp của mình, nói rằng dưới chính quyền Trump, khoảng 17 triệu trong tổng số 36 triệu vắc xin đã được tiêm – với tốc độ khoảng 500.000 một ngày.

“Những gì chúng tôi đang đề xuất là tăng gấp đôi con số đó lên khoảng 1 triệu mỗi ngày,” cô nói.

“Chúng tôi đã vạch ra mục tiêu và đối tượng này bằng cách sự phối hợp và tham vấn với các chuyên gia y tế và sức khỏe của chúng tôi.”

Nhưng cũng tại cuộc họp báo đó, Tiến sĩ Anthony Fauci – cố vấn y tế chính của Biden – nói rằng coronavirus đột biến lây lan nhanh được phát hiện ở Anh cho đến nay đã được tìm thấy ở ‘khoảng hơn 20 bang’ của Mỹ.

Fauci cũng cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy việc điều trị bằng kháng thể đơn dòng có thể kém hiệu quả hơn đối với một đột biến khác được phát hiện ở Nam Phi và Brazil.

Ông ta gọi những phát triển này là “càng có nhiều lý do để tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt”.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo của Biden – lúc mà ông nói rằng chính quyền của mình sẽ sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để thúc đẩy sản xuất vắc xin, Tổng thống đã thẳng thắn thừa nhận rằng mục tiêu còn lâu mới đạt được.

Ông nói: “Sự thật phũ phàng là sẽ mất nhiều tháng trước khi chúng ta có thể tiêm chủng cho phần lớn người Mỹ.”

Biden cũng cho biết số người chết vì COVID-19, hiện đã vượt quá 400.000 người, có thể sẽ lên tới 500.000 người vào tháng tới và sẽ ‘tiếp tục tăng’.

“Hãy để tôi nói rõ: mọi thứ sẽ tiếp tục tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn,” ông nói.

Nhưng Biden cũng nhấn mạnh: “Đối với một quốc gia đang chờ đợi hành động, hãy để tôi nói rõ về điểm này: Sự trợ giúp đang được tiến hành.”

Biden liên tục đưa ra một kế hoạch dài 198 trang, phác thảo bảy mục tiêu của chính quyền ông về ‘sự chuẩn bị và ứng phó với COVID-19’.

Chúng bao gồm ‘Khôi phục lòng tin với người dân Mỹ’, ‘Bảo vệ những người gặp rủi ro cao nhất và nâng cao sự công bằng’ và ‘Khôi phục sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên toàn cầu.’

Biden đã ký 10 lệnh điều hành tại cuộc họp giao ban trước đó, bao gồm các chỉ thị như kế hoạch Đạo luật Sản xuất Quốc phòng và đeo khẩu trang bắt buộc trong quá trình di chuyển giữa các tiểu bang.

Trớ trêu thay, vài giờ sau khi ban hành lệnh đeo mặt nạ, Biden và gia đình đã được chụp ảnh tại Đài tưởng niệm Lincoln mà không có khẩu trang, khiến một số người nhướng mày. Ông cũng không đeo khẩu trang trong cuộc họp báo hôm thứ Năm. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng không có mặt trong cuộc họp của riêng cô ấy ngay sau đó.

Các biện pháp khác bao gồm yêu cầu bất kỳ ai nhập cảnh vào Mỹ từ nước ngoài phải được kiểm tra trước khi đến và sau đó trải qua hai tuần cách ly.

Đây không phải là lần đầu tiên Biden mất bình tĩnh với người đặt vấn đề tại một sự kiện công cộng.

Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Wilmington, Delaware, vào tháng 6 năm 2020, Biden, 78 tuổi, đã bị đả kích khi một phóng viên hỏi về những người, bao gồm cả Trump, người đặt câu hỏi liệu ông có bị suy nhược tinh thần hay không – người hỏi lưu ý sự suy thoái tinh thần của ông ở tuổi 65 và hỏi nếu Biden đã được kiểm tra về sự suy giảm nhận thức.

“Mày là một thằng chó nói láo” (nguyên văn: “You’re a lying dog face”), Biden nói, dường như rất bực bội khi phóng viên liên tục đặt câu hỏi khi anh ta cố gắng rời khỏi sự kiện, trước khi nói thêm rằng anh ta ‘liên tục được kiểm tra’.

Điều đó cũng xảy ra sau khi Biden gọi một sinh viên đại học là “thằng lính oắt mặt chó nằm vùng” (lying dog-faced pony soldier) tại một sự kiện vận động ở New Hampshire vào tháng 2 năm 2020.

Madison Moore, sinh viên Đại học Mercer, 21 tuổi, cho biết thật là ‘nhục nhã khi bị cựu phó Tổng thống gọi là kẻ nói dối trên truyền hình quốc gia’.

Từ Thức

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?