Tổng chưởng lý William Barr sẽ ra làm chứng trước Quốc hội vào tháng 7

25/06/20, 11:28 Thế giới
WASHINGTON, DC - JUNE 08: Attorney General William Barr speaks during in a roundtable with law enforcement officials in the State Dining Room of the White House, June, 8, 2020 in Washington, DC. (Photo by Doug Mills-Pool/Getty Images)

Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hôm 24/6 cho biết, Tổng chưởng lý William Barr đã chấp nhận lời mời làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện, liên quan đến chiến dịch Trump năm 2016, Epoch Times đưa tin.

Tổng chưởng lý William Barr phát biểu trong một cuộc thảo luận bàn tròn với các quan chức thực thi pháp luật tại Phòng ăn của Nhà Trắng ngày 8/6/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Tổng chưởng lý đã chấp nhận lời mời xuất hiện trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho phiên điều trần giám sát chung vào ngày 28/7,” phát ngôn viên của DOJ – Kerri Kupec tuyên bố trên Twitter hôm 24/6.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện là Jerrold Nadler của thành phố New York đe dọa Barr bằng trát lệnh, buộc vị Tổng chưởng lý ra làm chứng trước phiên điều trần ngày 2/7 nếu như ông không tự nguyện.

Ban đầu, Barr đã lên kế hoạch tự nguyện ra làm chứng vào cuối tháng 3/2020, nhưng lúc đó đại dịch Covid-19 hoành hành, buộc ủy ban Hạ viện phải hủy bỏ các thủ tục tố tụng. Lời khai đã được lên lịch lại vào đầu tháng 6, nhưng DOJ cho biết Barr không thể tham gia – trích dẫn từ một hướng dẫn của Nhà Trắng ngày 29/5,  hạn chế các quan chức cấp nội các tham gia phiên điều trần quốc hội vào tháng 6 trong thời gian đại dịch hoành hành.

Đảng Dân chủ đã giám sát DOJ vô cùng chặt chẽ từ đầu năm 2020 vì cho rằng, Bộ này đã hành động theo sự can thiệp chính trị không phù hợp từ Tổng thống Donald Trump, trong các vụ kiện liên quan đến cựu cộng sự của Tổng thống như cựu cố vấn Roger Stone và luật sư của Trump, cựu Thị trưởng New York – Rudy Giuliani.

Cựu cố vấn Roger Stone. (Ảnh qua AP)

Đảng Dân chủ đã coi phiên điều trần là một cơ hội để tìm thông tin, và thực hiện trách nhiệm giám sát của mình về cách xử lý một số vấn đề của Bộ Tư pháp, bao gồm vụ án liên quan đến cựu cố vấn Roger Stone, vụ án hình sự chống lại cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, thăm dò của bộ về nguồn gốc của cuộc điều tra phản gián của FBI, chiến dịch Trump năm 2016 và tạo ra một quy trình mới, để điều tra thông tin bất cứ ai về Ukraine, bao gồm cả Giuliani.

Các nhà lập pháp Hạ viện cũng muốn nghe lời khai từ Tổng chưởng lý, về việc sa thải Geoffrey Berman gần đây của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ. Geoffrey Berman là luật sư ở Quận phía Nam New York (SDNY) – người ban đầu đã chống lại các lời kêu gọi từ chức trước khi bị bãi nhiệm, sau khi vị Tổng chưởng lý được ủy quyền từ Tổng thống Donald Trump.

Được biết trong thời gian tại vị, Berman đã lãnh đạo công tố điều tra tội phạm ấu dâm của Jeffrey Epstein, trước khi Epstein tự sát trong tù.

Việc sa thải Berman đã gây ra tranh cãi, vì SDNY dưới sự lãnh đạo của ông cũng giám sát việc truy tố cựu luật sư cá nhân của Trump, Michael Cohen, và buộc tội hai cộng sự của Giuliani. Các nhà phê bình cáo buộc Tổng chưởng lý Barr đã tiếp tay trong vụ sa thải Berman.

Video: Tổng thống Trump viếng thăm nhà thờ St.John.

Ngay sau khi Berman bị sa thải, Nadler cho biết ủy ban của ông sẽ mở một cuộc điều tra về vấn đề này, tuyên bố Barr chắc chắn xứng đáng bị luận tội, nhưng có lẽ sẽ thoát khỏi việc bị luận tội, bởi vì Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ khó có thể loại bỏ ông ấy khỏi văn phòng.

Vị Tổng chưởng lý Mỹ cũng đang phải đối mặt với sự giám sát về vai trò của ông, trong việc xử lý những người biểu tình trên Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng vào ngày 1/6. Những người biểu tình đã bị giải tán khỏi khu vực này, ngay trước khi Tổng thống Donald Trump và một số phụ tá của ông đi qua khu vực để đến thăm nhà thờ St. John gần đó.

Một số phương tiện truyền thông báo cáo rằng, những người biểu tình đã bị giải tán một cách “thẳng tay” bằng hơi cay và đạn cao su, để nhường chỗ cho chuyến viếng thăm nhà thờ của ông Trump, nhưng Barr đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ mối tương quan nào về 2 sự kiện này.

Barr nói rằng quyết định giải tỏa công viên đã được đưa ra trước khi ông biết Tổng thống Trump sẽ đến phát biểu ở đó, và “đây không phải là hoạt động để đối phó với đám đông, mà là hoạt động để di chuyển một vành đai sau các cuộc bạo loạn dữ dội xảy ra ở khu vực này trong vài ngày trước đó”.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?