TNS Tim Scott: Trump là nhân vật chính trị quyền lực nhất ở Hoa Kỳ

18/02/21, 04:35 Thế giới

Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina đã cân nhắc về cuộc “khẩu chiến” giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell , nhấn mạnh rằng Trump là người có nhiều ảnh hưởng nhất so với bất kỳ nhân vật chính trị nào ở Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump ký lsắc ệnh hành pháp thành lập Hội đồng Cơ hội và Tái sinh, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở - Ben Carson và Thượng nghị sĩ Tim Scott  tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng vào ngày 12/12/2018
Tổng thống Donald Trump ký lsắc ệnh hành pháp thành lập Hội đồng Cơ hội và Tái sinh, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Phát triển Đô thị và Nhà ở – Ben Carson và Thượng nghị sĩ Tim Scott tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng vào ngày 12/12/2018. (Ảnh qua Getty Images)

“Tôi vẫn tin rằng Tổng thống Trump là nhân vật chính trị quyền lực nhất của cả hai bên. Tin tức yêu thích Tổng thống Trump, hoặc họ ghét Tổng thống Trump, điều này mang lại cho ông nhiều tin tức. Trên thực tế, những gì chúng ta cần là một thông điệp thống nhất từ ​​Đảng Cộng hòa. Chúng tôi không cần những cá tính định hướng tương lai của bạn. Các quan điểm chính sách của Tổng thống Trump đã khiến tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha, gốc Á, thấp nhất trong 70 năm qua,” Scott nói với Fox News hôm 17/2.

Bỏ qua quan điểm McConnell, Scott lập luận rằng các chính sách của Trump mới là điều quan trọng.

“Những gì chúng ta cần là các chính sách của Tổng thống Trump tập trung vào nền kinh tế bao trùm, tập trung vào tài trợ của HBCU, tập trung vào mức thuế thấp nhất mà chúng ta từng thấy trong một thế hệ dẫn đến tăng việc làm nhanh nhất và mức lương ở mức thấp nhất nhanh hơn hàng đầu vì các quan điểm chính sách của Tổng thống Trump đã thực sự biến đổi nền kinh tế Mỹ. Đó là những gì đang bị đe dọa trong tương lai. Chúng ta muốn một công ty tư nhân được thúc đẩy bởi sự dịch chuyển kinh tế và cơ hội, hay chúng ta muốn một công ty tư nhân được thúc đẩy bởi chủ nghĩa xã hội và sự kiểm soát từ Washington, D.C.?” Scott nói.

Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina phát biểu trước Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa tại Thính phòng Mellon ở Washington, DC vào ngày 24/8/2020.
Thượng nghị sĩ Tim Scott của bang South Carolina phát biểu trước Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa tại Thính phòng Mellon ở Washington, DC vào ngày 24/8/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Vào tối 16/2, ông Trump đã công bố một bài viết khá gắt, tố cáo sự lãnh đạo của McConnell và lập luận rằng đảng Cộng hòa sẽ không chiếm lại đa số tại Thượng viện nếu McConnell ở vị trí lãnh đạo. Trước đó, McConnell đã tuyên bố trong một bài báo cho Wall Street Journal rằng ông Trump phải chịu trách nhiệm về việc mất 2 ghế ở bang Georgia và tuyên bố cựu tổng thống có thể phải đối mặt với truy tố dân sự hoặc hình sự về vụ người biểu tình xâm phạm điện Capitol vào ngày 6/1.

Tuy nhiên, McConnell lại không nổi tiếng như Trump. Một loạt các cuộc thăm dò gần đây giữa các cử tri Đảng Cộng hòa cho thấy Trump cho đến nay luôn là nhân vật có uy danh nhất trong GOP. Một cuộc thăm dò khác thậm chí còn đi xa hơn, tiết lộ rằng một số lượng đáng kể đảng viên Cộng hòa sẽ cân nhắc tham gia một đảng chính trị do Trump lãnh đạo.

“Nếu Trump tách khỏi GOP và thành lập đảng của riêng mình, cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy ông ấy có thể thành lập đảng chính trị lớn thứ hai trong nước, đánh bật GOP xuống vị trí thứ ba,” Dritan Nesho, Giám đốc điều hành và trưởng nhóm thăm dò tại HarrisX, nói với chương trình Hill. TV hồi đầu tuần này.

Trong khi đó, Trump tuyên bố sẽ thúc đẩy các ứng cử viên Thượng viện tán thành chương trình nghị sự của mình, điều này được đưa ra sau khi McConnell hồi đầu tháng đe dọa rằng ông sẽ không ủng hộ các ứng cử viên thân Trump, những người mà ông mô tả là “không đáng tin cậy.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới