Tình báo Mỹ: Tướng Trung Quốc đã ra lệnh tấn công quân đội Ấn Độ

24/06/20, 14:15 Thế giới

Một tướng cấp cao của Trung Quốc đã lệnh cho thuộc cấp tấn công binh sĩ Ấn Độ tại thung lũng Galwan tuần trước, dẫn đến cuộc giao tranh đẫm máu giết chết hàng chục người và gây leo thang căng thẳng 2 nước, theo tình báo Mỹ.

Tướng Triệu Tông Kỳ, tư lệnh Chiến khu miền Tây thuộc quân đội Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Tướng Triệu Tông Kỳ, tư lệnh Chiến khu miền Tây thuộc quân đội Trung Quốc đã duyệt kế hoạch hành động của binh sĩ dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, trang US News dẫn lời một nguồn thạo tin của tình báo Mỹ cho hay.

Nguồn tin cho biết trước đó, tướng Triệu đã bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc không được tỏ ra yếu đuối để tránh sự chèn ép của Mỹ và các đồng minh, gồm cả Ấn Độ. Theo đó, ông xem cuộc đụng độ hồi tuần trước là cách để “dạy cho Ấn Độ một bài học”.

Thông tin này mâu thuẫn với tuyên bố của Trung Quốc về vụ đụng độ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo ngày 19/6 nói Ấn Độ là bên duy nhất “có lỗi” với loạt hành động “khiêu khích và xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc”.

Theo US News, thông tin của tình báo Mỹ cho thấy cuộc ẩu đả chết người đó không phải do căng thẳng leo thang vượt quá tầm kiểm soát mà là một quyết định có chủ đích của Bắc Kinh nhằm phô diễn sức mạnh với Ấn Độ. Cuộc đụng độ đã khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và hơn 40 lính Trung Quốc thiệt mạng.

Tuy nhiên, kế hoạch đó dường như đã phản tác dụng vì vụ việc gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ trong suốt một tuần sau đó. 

Ngoài ra, những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm khiến Ấn Độ “biết điều” hơn trong các cuộc đàm phán tương lai, gồm cả tranh chấp lãnh thổ, dường như lại đẩy Ấn Độ về phía Mỹ gần hơn.

Một đoàn xe quân đội Ấn Độ di chuyển trên đường cao tốc Srinagar-Ladakh tại Gagangeer, phía đông bắc Srinagar, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. (Ảnh: NTDTV)

Trong nhiều tháng trước, Mỹ đã gây áp lực để Ấn Độ từ bỏ kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng mạng 5G với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Sau cuộc đụng độ gần đây, nhiều người Ấn Độ đã xóa ứng dụng mạng xã hội TikTok và đập bỏ điện thoại do Trung Quốc sản xuất.

“Nó thật sự trái ngược với những gì Trung Quốc muốn. Đây không phải một chiến thắng cho quân đội Trung Quốc”, nguồn tin cho hay.

Theo tình báo Mỹ, tướng Triệu đã tổ chức lễ truy điệu cho các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ, nhưng truyền thông nhà nước không đề cập đến buổi lễ này như những lần trước. Thay vào đó, các nhà kiểm duyệt đã xóa những bài đăng trên mạng xã hội về vụ việc. Các bài đăng đề cập đến sự “thất bại” và “sỉ nhục” khi nói về những binh sĩ thương vong trong cuộc đụng độ cũng nhanh chóng bị xóa.

Các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc đã gặp nhau hôm 22/6 để thảo luận về cuộc ẩu đả. Hiện vẫn chưa rõ Chủ tịch Tập Cận Bình có liên quan đến quyết định dẫn đến vụ đụng độ đẫm máu hay không. Giới phân tích am hiểu về cách quân đội Trung Quốc thực thi mệnh lệnh cho rằng ông Tập gần như chắc chắn biết quyết định này.


Theo USNews

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?