Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi: Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật

24/03/20, 09:58 Tin trong ngày, Việt Nam
Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Việt Nam sẽ chặn đứng đại dịch. Ảnh: Hải Quân.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người dân quyên góp để phòng chống dịch virus Vũ Hán trên tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”. 

Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật”. (Ảnh: Hải Quân)

Kêu gọi người dân quyên góp để phòng, chống dịch virus Vũ Hán

Vào sáng 17/3 vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động toàn dân quyên góp phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu trong phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), được quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, do dịch virus Vũ Hán tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội.

Do đó, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi, người dân, kể cả kiều bào ở nước ngoài tùy theo khả năng, “có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện vật” để giúp Việt Nam vượt qua khó khăn.

Được biết, tất cả số tiền quyên góp này đều được chuyển vào “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam”.

Tính đến 17h ngày 19/3, tổng số tiền ủng hộ mà Quỹ tiếp nhận đã lên tới trên 282 tỷ đồng.

“Với những nỗ lực vận động quyên góp này, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ huy động được hơn 1.000 tỷ đồng”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn cho biết. 

Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật
Thủ tướng Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, ủng hộ phòng, chống dịch virus Vũ Hán. (Ảnh: Q. Vinh)

Được biết, trước đó, khi dịch virus Vũ Hán bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc, để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vào ngày 27/1 (mùng 3 Tết), thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường (Trung Quốc).

Trong thư thăm hỏi, thủ tướng Xuân Phúc đánh giá cao sự lãnh đạo của chính phủ Trung Quốc, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của ĐCSTQ trong việc phòng chống dịch bệnh.

Để thể hiện tinh thần đó, vào ngày 31/1, dưới sự chỉ đạo của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đã viện trợ Trung Quốc bằng hàng hóa, vật dụng y tế trị giá hơn 500.000 USD (hơn 11 tỉ đồng). 

Trong lần viện trợ này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 USD cho Trung Quốc chống dịch virus Vũ Hán. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam cũng quyên góp, ủng hộ hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang và nhiều vật dụng khác để gửi qua nước bạn.

Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật
Việt Nam ủng hộ Trung Quốc hơn 1 triệu USD để chống dịch virus Vũ Hán. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Đến ngày 9/2, Việt Nam tiếp tục ủng hộ Trung Quốc các trang thiết bị, khẩu trang y tế trị giá 500.000 USD, đây là những trang thiết bị y tế “tốt nhất” mà Việt Nam có. 

“Món quà này thể hiện tình cảm đoàn kết anh em, sự quan tâm và mong muốn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tiếp nối truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước”, Thứ trưởng Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ trao tặng.

Thực hiện thu phí người đang cách ly

Hôm qua 23/3, Bộ Y tế đã có công văn khẩn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của bộ này về cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Theo đó, người có nhu cầu cách ly ở khách sạn, resort có trả phí có thể đăng ký ngay tại cửa khẩu. 

Theo thông tin từ zing.vn, từ ngày 19/3, tại TP HCM đã có 7 khu cách ly thu phí là những khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng,… Hiện Sở Du lịch, Sở Y tế và UBND TP.HCM vẫn đang tiếp tục vận động các khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố để làm khu cách ly có thu phí. 

Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật
TP. HCM tiếp tục vận động các khách sạn, resort,… làm khu cách ly có thu phí. (Ảnh qua baoxaydung.com.vn)

Cũng trong ngày hôm qua (23/3), theo thông tin từ báo Tiền Phong, TS Bùi Đức Thụ, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, cần phải nghĩ tới việc thu phí ăn, ở với người cách ly vì dịch virus Vũ Hán (Covid-19), song đây phải được xem là phương án cuối cùng.

“Năm 2020, Việt Nam đã giành kinh phí dự phòng hơn 30 nghìn tỷ đồng để xử lý những vấn đề phát sinh ngoài dự toán, như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hỏa hoạn,… Như vậy, dịch bệnh Covid-19 đúng là đối tượng chi của dự phòng ngân sách”, ông Phụ cho biết.

Thủ tướng Xuân Phúc kêu gọi Ai có tiền góp tiền, ai có hiện vật góp hiện vật 2
Ban Quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã đề xuất có cơ chế cho người cách ly được đóng góp kinh phí chống dịch virus Vũ Hán. (Ảnh qua soha.vn)

Tính đến ngày 24/3, tại Việt Nam, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ (cách ly) là 52.790 người, trong đó có 1.376 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 21.119 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 30.295 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong khi đó, tổng số ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) được Bộ Y tế Việt Nam công bố là 123 ca.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới