Thủ tướng Triều Tiên xuất hiện trấn an lòng dân, Kim Jong-un tiếp tục ‘ẩn thân’

28/04/20, 12:16 Thế giới, Tin trong ngày

Sau hơn nửa tháng ‘ẩn thân’ của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un, có tin đồn rằng ông đang trong tình trạng nguy kịch sau khi trải qua một ca phẫu thuật tim. Mấy ngày trước, Đài truyền hình địa phương của Triều Tiên đã phát một đoạn phim cho thấy, thủ tướng Triều Tiên Kim Jae-ryong đang đi thị sát. Dư luận nước ngoài cho rằng, động thái này của giới lãnh đạo Triều Tiên là muốn trấn an người dân trong nước.

Tân Thủ tướng Triều Tiên Kim Jae-ryong. (Ảnh: Reuters)

“Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên” (KCNA) đưa tin vào ngày 24/4 cho biết, thủ tướng Triều Tiên Kim Jae-ryong đã đến dự án khử mặn hồ Khang Linh (Kangryong) ở Hoàng Hải Nam Đạo (South Hwanghae) và mỏ Kim Phổ (Gimpo) để khảo sát. 

Báo cáo nói rằng, Kim Jae-ryong nói với người dân địa phương trồng một số lượng lớn cây để bảo vệ các con đập, áp dụng các biện pháp khai thác phù hợp, đồng thời cải thiện hiệu suất nổ mìn .v.v.

Tờ “Tân Hoa Xã” (Xinhua) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng báo cáo về tin tức ở trên. Sự việc hiếm có này đã thu hút được sự chú ý của ngoại giới.

Theo tờ “Apple Daily” của Hồng Kông, Chung Nhạc Vĩ, trợ giảng của Chương trình nghiên cứu toàn cầu của Viện Khoa học xã hội, trường đại học Trung Văn Hồng Kông, chuyên nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc, gần đây đã chỉ ra rằng, đài truyền hình địa phương của Triều Tiên đã đưa tin về việc thủ tướng đi ra ngoài thị sát, cho thấy Kim Jong-un rất có khả năng là có “vấn đề về sức khỏe”. 

Ông phân tích rằng: “Cần dùng một nhóm người để ngăn chặn và trấn an người dân, phải có người đứng ra nói rằng dù có chuyện gì thì quốc gia vẫn hoạt động bình thường, đồng thời tiến hành tìm bác sĩ và chuyên gia cấp cứu ở khắp nơi”.

Gần đây, các phương tiện truyền thông của Mỹ đã đưa tin, nghi ngờ Kim Jong-un bị rơi vào tình trạng hôn mê sau khi trải qua phẫu thuật tim mạch. Sau đó, có tin đồn rằng, ĐCSTQ đã gửi một đội ngũ y tế đến Triều Tiên để điều trị cho Kim Jong-un. 

Việc đình chỉ nhiều chuyến tàu từ Trung Quốc tới Triều Tiên gần đây cũng khiến ngoại giới nghi ngờ quan chức cấp cao Triều Tiên có chuyến thăm bí mật tới Trung Quốc, và điều này có liên quan đến tình trạng nguy kịch của Kim Jong-un.

Đối với những tin đồn này, Chung Nhạc Vĩ cho rằng, đoán chừng Kim Jong-un chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng và vẫn đang trong giai đoạn cấp cứu, nhưng ngay cả khi có điều gì đó bất trắc, tin tức sẽ bị trì hoãn trong một khoảng thời gian trước khi được công bố ra bên ngoài. 

Ông nói: “Kim Jong-un kỳ thực là có vấn đề về sức khỏe. Trên thực tế họ (giới lãnh đạo Triều Tiên) đều có dự tính rồi. Nhưng ông ta nhậm chức chưa được 10 năm, mà cũng chỉ mới ba mươi mấy tuổi, không ngờ lại phát sinh chuyện sớm như vậy, việc này đã làm xáo trộn những dự tính của nhà họ Kim”.

Ông Chung phân tích thêm, Kim Yo-jong, em gái của Kim Jong-un liên tiếp xuất hiện trong những năm gần đây. Cách làm này tương tự cách bồi dưỡng người kế vị của Kim Jong-il khi còn tại vị.  

Chung Nhạc Vĩ, trợ giảng của Chương trình nghiên cứu toàn cầu của Viện Khoa học xã hội, trường đại học Trung Văn Hồng Kông: “Người mới lên nắm quyền sẽ dùng các hành động khiêu khích để ra oai, đến lúc đó thì việc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân có thể sẽ càng thường xuyên hơn”  (Ảnh qua NTDtv.com)

Nếu Kim Jong-un qua đời, con trai ông được cho là chỉ khoảng 10 tuổi, không có khả năng cầm quyền. Do đó, Kim Yo-jong có “Dòng máu Kim gia Bạch Đầu Sơn” có cơ hội lên nắm quyền cao hơn. Ngoài ra, Thủ tướng Kim Jae-ryong, người giữ một vị trí quan trọng, cũng có cơ hội nắm quyền.

Ông Chung tin rằng người mới lên nắm quyền sẽ dùng các hành động khiêu khích để ra oai, đến lúc đó thì việc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân có thể sẽ càng thường xuyên hơn.

Các tin tức liên quan từ các trang web tiếng Trung ở Mỹ cho thấy, không ít cư dân mạng ở Trung Quốc đã thảo luận về việc này.

@HomelandD đã để lại bình luận phân tích rằng: “Kim Jong-un khẳng định là đã xảy ra chuyện, nếu không thì thủ tướng Kim Jae-ryong đã không phải làm mấy việc này?”.

“Thái Sỏa Tắc” bình luận: “Tân Hoa Xã đang phối hợp với Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên để chơi trò thủ thuật che mắt cùng thuật trì hoãn thời gian”. 

@US_Lion cũng bình luận: “(Kim Jae-ryong) đã không nói ‘Tôi được Chủ tịch Kim Jong-un ủy thác’… bên trong có huyền cơ”.

@Leah_lee nói thẳng: “Sức khỏe của Kim Jong-un luôn là một nguy cơ, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”. 

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?