Thứ trưởng Bộ Y tế: BN 91 trở nặng có thể do thừa cân

11/04/20, 09:24 Tin trong ngày, Việt Nam

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế thì việc thừa cân có thể là một trong những nguyên nhân khiến bệnh tình của bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) thứ  91 (là phi công người Anh) đột nhiên trở nặng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại TP.HCM. (Ảnh qua thanhnien)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại TP.HCM. (Ảnh qua thanhnien)

Trong cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Vũ Hán (Covid-19) chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thông tin về ca bệnh thứ 91 nhiễm Covid-19 và nhận định rằng việc bệnh tình của bệnh nhân trở nặng có thể là do thừa cân.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá, ngoài độc tính của virus thì yếu tố cá nhân cũng liên quan tới diễn biến của bệnh. “Như bệnh nhân 91 là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines, cao 1,83m, nặng 100kg, có biểu hiện béo phì, có thể là nhóm nguy cơ khiến bệnh diễn biến nặng. Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu khác”, ông Sơn cho hay.

Trước đó, vào ngày 6/4, Sở Y tế TP.HCM thông tin rằng bệnh tình của ca bệnh thứ 91 là phi công 43 tuổi người Anh bỗng trở nặng. Bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp, phải hỗ trợ thở máy, không những vậy, qua chụp X-quang thấy phổi còn tổn thương nên các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) và cho lọc máu liên tục. Bệnh nhân lúc này cũng có biểu hiện suy đa tạng.

Đến sáng 7/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, sau 1 ngày được can thiệp điều trị oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển khá hơn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng