Thống đốc bang Georgia gia hạn lệnh khẩn cấp, điều quân đội đến bảo vệ Atlanta

15/07/20, 10:50 Thế giới

Thống đốc Brian Kemp đã gia hạn sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Georgia, cho phép quân đội Vệ binh Quốc gia đóng quân ở Atlanta, sau nhiều tuần bất ổn và tỷ lệ tội phạm ngày một gia tăng tại thành phố này, Epoch Times đưa tin.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia tuần tra gần trạm tàu điện ngầm Lake Street / Midtown khi các tòa nhà tiếp tục bốc cháy sau đêm biểu tình và bạo lực tại thành phố Minneapolis, bang Pennsylvania, vào ngày 29/5/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Tối 14/7, văn phòng của Thống đốc Brian Kemp tuyên bố, sắc lệnh khẩn cấp được ký vào ngày 6/7, sẽ được kéo dài đến 27/7.

“Để đảm bảo an ninh công cộng và ngăn chặn bạo lực, tôi đã gia hạn thêm thời gian thi hành lệnh khẩn cấp, ủy quyền cho 1.000 vệ binh Georgia thực hiện nhiệm vụ. Họ sẽ bảo vệ tài sản của bang, cho phép cảnh sát tiểu bang tuần tra trên đường phố của chúng ta, đặc biệt là ở thành phố Atlanta”, Thống đốc đảng Cộng hòa viết trên Twitter.

Thống đốc Kemp đã ký lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo lực diễn ra khắp Atlanta kể từ sau ngày 4/7, 31 người đã bị bắn và 5 người thiệt mạng trong các sự cố trên toàn thành phố. Trong số các nạn nhân, có một bé gái 8 tuổi đã bị bắn chết, điều này khiến dư luận dậy sóng.

Một người biểu tình có vũ trang đang đứng chờ đám tang của Rayshard Brooks đi ngang qua khu vực gần cửa hàng Wendy, thành phố Atllanta ngày 23/6/2020. (Ảnh qua AP)

Bé gái được xác định là Secoriea Turner, đã bị bắn chết vào ngày 12/7 khi đang ở trên một chiếc SUV cùng mẹ và một người khác. Vụ nổ súng xảy ra sau khi người lái xe cố gắng vượt qua các chướng ngại vật do những kẻ bạo loạn, và người biểu tình thiết lập gần cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy của thành phố.

Cuối ngày 13/7, các quan chức cảnh sát Atlanta đã công bố những hình ảnh của một người đàn ông, được cho là có liên quan đến cái chết của bé Secoriea Turner.

Bên cạnh hình ảnh về nghi phạm, cảnh sát cũng treo thưởng 20.000 USD cho bất cứ ai có thông tin quan trọng về vụ việc Turner bị bắn chết.

Hình ảnh 2 nghi phạm được cảnh sát trích từ camera an ninh (Ảnh qua Atlanta Police Department)

“Họ nói mạng sống của người da đen cũng rất quan trọng. Các người đã giết chính mình. Lần này các người đã giết chết chính mình rồi”, Secoriya Williamson – cha bé gái nói trong một cuộc họp báo vài ngày sau khi cô bị giết.

Trong cùng khoảng thời gian, các trụ sở tuần tra bang Georgia đã bị các nhà hoạt động và người biểu tình của phong trào “Black Lives Matter” phá hủy.

“Các cuộc biểu tình ôn hòa đã bị bọn tội phạm kích động bằng chương trình nghị sự nguy hiểm, mang tính phá hoại. Bây giờ, người dân Georgia vô tội đang bị nhắm mục tiêu, bị bắn và bị bỏ mặc cho đến chết”, Kemp tuyên bố. Ông cho rằng việc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến một số tòa nhà quan trọng nhất định, cho phép quân đội kiểm soát được thành phố.

Video: Camera giám sát ghi lại nghi phạm liên quan đến vụ bắn chết bé gái 8 tuổi ở Atlanta

Thị trưởng Atlanta – Keisha Lance Bottoms là một thành viên thuộc Dân chủ, đã chỉ trích việc Thống đốc điều lực lượng Vệ binh Quốc gia vào thành phố.

“Thông tin Vệ binh Quốc gia đang trên đường đến [thành phố]- điều đó đã không được thảo luận với tôi, cũng không được thảo luận với cảnh sát trưởng của chúng tôi. Đối với tôi, nó giống như việc quảng cáo và cần cho thấy có những chiếc xe tăng trên đường phố Atlanta”, Bottoms nói với đài WSb-TV của Atlanta. 

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?