Thành Long tiếp tục tung hô ĐCSTQ vĩ đại, ngỏ ý muốn được gia nhập Đảng

12/07/21, 17:37 Trung Quốc

Phát biểu tại một sự kiện điện ảnh tại Bắc Kinh, Thành Long đã hết lời khen ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là quang vinh vĩ đại, còn tỏ rõ nguyện vọng muốn được gia nhập Đảng. Điều này đã khiến không ít cư dân mạng chế giễu.

Thành Long được cho là một nhân vật đặc biệt với chuỗi bê bối liên tiếp trong sự nghiệp. (Ảnh: Puente Libre)

Chiều ngày 8/7, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc đã tổ chức hội nghị chuyên đề học tập bài phát biểu mừng đảng của ông Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ vào ngày 28/6 trước đó. Thành Long cũng có mặt trong hội nghị và tiếp tục bộc bạch những “lời tâm huyết” của mình.

Thành Long nói: “Tôi cũng rất ghen tị với các vị là đảng viên ĐCSTQ, tôi cảm thấy Đảng Cộng sản thực sự quá vĩ đại”; “Những gì đảng nói, những gì họ hứa, họ đã hoàn thành không phải 100 năm, mà là chỉ trong vài thập kỷ”; “Tôi muốn trở thành một đảng viên!”.

Đoạn video Thành Long muốn gia nhập ĐCSTQ đã khiến không ít cư dân mạng bày tỏ sự chế giễu. Một số người nói: “Thành Long ủng hộ ai người đó sẽ chết, lần này tôi e rằng sẽ lại ứng nghiệm”.

Có cư dân mạng thẳng thừng cho rằng Thành Long “ngoại tình và có con riêng, con trai thì hút ma túy, đúng là đủ 10 phần cặn bã, đủ tiêu chuẩn để gia nhập Đảng rồi!”. “Hãy mau gia nhập cái băng đảng xã hội đen ấy đi!”; “Loại diễn viên nịnh hót để mong được sủng ái này đúng là khiến người ta buồn nôn nhất!”.

Cũng có cư dân mạng nói: “Tôi nghe nói ông ta làm đại diện cho thương hiệu nào, thì thương hiệu đó sẽ phá sản. Xem ra đây lại là chuyện tốt”; “Ông ta ủng hộ ĐCSTQ, thế thì ĐCSTQ sắp tiêu rồi!”.

Trong những năm gần đây, Thành Long được lựa chọn là gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu, nhưng hầu hết những thương hiệu có sự quảng bá của ông đều làm ăn thua lỗ hoặc phá sản. Bởi thế công chúng đã đặt cho Thành Long biệt hiệu là “sao chổi” hoặc “hung thần”.

Về đời tư, Thành Long được cho là một nhân vật đặc biệt với chuỗi bê bối liên tiếp trong sự nghiệp. Một blogger nổi tiếng của Đại Lục tên Ba Ba trước đó đã đăng một blog mang tên: “Top 10 vụ bê bối từ khi Thành Long ra mắt”, trong đó đã liệt kê những vụ scandal tai tiếng, bao gồm việc đóng phim cấp 3, ngoại tình, có con riêng, lừa tiền quyên góp, rửa tiền, sàm sỡ đồng nghiệp, phát ngôn gây sốc… Các bài đăng trên blog liên tục được chia sẻ khiến dư luận chú ý.

Ngoài đạo đức cá nhân thấp kém, Thành Long còn bị dư luận chỉ trích vì thường xuyên lên tiếng bênh vực ĐCSTQ. Thành Long từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng: “Hồng Kông và Đài Loan quá tự do, quá hỗn loạn, người Trung Quốc cần phải bị kiểm soát”. Thành Long cũng chế giễu các cuộc bầu cử dân chủ phương Tây là một trò hề. 

Những lời nhận xét này của Thành Long đã bị cư dân mạng mỉa mai là “ngôn luận của kẻ nô tài”, công chúng thậm chí đã ngừng xem phim và ngừng mua các sản phẩm mà Thành Long đại diện để bày tỏ sự bất mãn. Thành Long cũng được cư dân mạng Trung Quốc bầu chọn là một trong “Mười tên cặn bã nhất của năm”.

Thành Long còn được coi là con át chủ bài của anh em Tăng Khánh Hồng. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, hầu như tất cả các chính trị gia ĐCSTQ từng kết thân với Thành Long đều thuộc phe cánh Giang Trạch Dân, bao gồm cả anh em Tăng Khánh Hồng và Tăng Khánh Hoài.

Thành Long nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Anh quốc năm 2015. (Ảnh qua BBC)

Theo một báo cáo trên tạp chí “Next Weekly” của Hồng Kông, chỗ dựa của Thành Long là cựu Phó Chủ tịch ĐCSTQ Tăng Khánh Hồng, thuộc phe cánh Giang Trạch Dân. Em trai Tăng Khánh Hồng là Tăng Khánh Hoài, từng giữ chức Đặc phái viên Bộ Văn hóa, hoạt động trong giới điện ảnh nghệ thuật của Hồng Kông, Ma Cao và Đại Lục. Bởi vậy Tăng Khánh Hoài được mệnh danh là “ông trùm phía sau” của giới văn nghệ Trung Quốc.

Trước đây cũng có bài báo cho rằng, Thành Long từng dính líu đến vụ án Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang. Nam diễn viên được biết đến là có mối quan hệ thân thiết với Bạc Qua Qua, con trai của Bạc Hy Lai, từng sang Anh tranh cử chức Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Oxford cho Bạc Qua Qua.

Ngoài ra, Thành Long và “ông trùm giấu mặt” Dương Thụ Thành cùng với nhân vật tai to mặt lớn của làng giải trí Hoa ngữ Đổng Bình, là “bộ ba ông trùm giải trí” có tầm ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Đại Lục trong những năm gần đây.

Thành Long và Dương Thụ Thành được coi là cặp bài trùng trong làng giải trí Hồng Kông. Một người là ông chủ của Tập đoàn giải trí Anh Hoàng, người kia là cổ đông chính của Anh Hoàng. Dương Thụ Thành mượn danh tiếng của Thành Long để kết giao với nhiều người, còn Thành Long dựa vào thế lực của Dương Thụ Thành trong làng giải trí Hồng Kông để vênh váo tự đắc, thường xuyên thốt ra những lời lẽ ngông cuồng.

Thành Long cũng từng công khai ủng hộ Đạo luật 23 của Hồng Kông và chỉ trích phong trào dân chủ Hồng Kông. Khi phong trào “phản đối luật dẫn độ” nổ ra ở Hồng Kông vào năm 2019, Thành Long đã dẫn đầu các nghệ sĩ thân cộng thể hiện sự “trung thành” của họ với ĐCSTQ. Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, Thành Long tự nhận là người cầm cờ của ĐCSTQ.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!