Thẩm phán Nevada bác bỏ vụ kiện của chiến dịch Trump

05/12/20, 10:50 Thế giới

Một thẩm phán ở Nevada đã bác bỏ đơn kiện của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, nhằm  tìm cách loại bỏ hàng chục nghìn phiếu bầu không hợp lệ ở bang này, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng hòa tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng.
Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng hòa tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. (The Nation)

Thẩm phán James Russell cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump không chứng minh được theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, bất kỳ phiếu bầu bất hợp pháp nào cần được bỏ, hoặc các phiếu bầu hợp pháp hoàn toàn không được tính, cũng như bất kỳ lý do không chính đáng hoặc bất hợp pháp nào khác, trong một lượng phiếu bằng hoặc lớn hơn con số 33,596, hoặc bằng một số lượng khác, đủ để gây nghi ngờ tính hợp lý của kết quả cuộc bầu cử.

Russell cũng viết rằng chiến dịch Trump đã không chứng minh được các máy bỏ phiếu điện tử bị trục trặc một cách đầy đủ để làm dấy lên nghi ngờ tính hợp lý về kết quả bầu cử. Ông viết: “Chiến dịch cũng không chứng minh được rằng ‘hội đồng bầu cử hoặc bất kỳ thành viên nào trong hội đồng bầu cử đã phạm tội bất chính.”

Vị Thẩm phán này cũng viết rằng chiến dịch Trump không chứng minh rằng bị đơn hoặc bất kỳ người nào hành động, trực tiếp hoặc gián tiếp, thay mặt cho bị đơn đã được đệ trình, hoặc được đề nghị đưa cho bất kỳ người nào, bất kỳ thứ gì có giá trị nhằm mục đích thao túng hoặc thay đổi kết quả cuộc bầu cử.

Ông cũng yêu cầu các luật sư vận động tranh cử của Tổng thống Trump trả các khoản phí pháp lý cho các bị cáo.

Một nhân viên xử lý các lá phiếu chính thức tại Sở Bầu cử Quận Clark, Bắc Las Vegas vào ngày 5/11/2020. (Ảnh qua AFP)

Đáp lại, chiến dịch Trump kiên quyết phản đối đối với lệnh của vị thẩm phán này, đồng thời sẽ đệ trình lên Tòa án tối cao cấp bang

“Chúng tôi không đồng ý với lệnh này. Vụ kiện tụng và bằng chứng chúng tôi trình bày hoàn toàn thuyết phục và choáng ngợp. Chúng tôi sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Nevada,” Amanda Millius, người phát ngôn của Jesse Binnall, một luật sư trong nhóm pháp lý của Trump, cho biết trong một tuyên bố qua email.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã cáo buộc rằng việc bỏ phiếu bất thường và gian lận ở mức độ có thể gây nghi ngờ về kết quả của cuộc bầu cử ở Nevada, nơi tỷ lệ chiến thắng của Biden là 33.596 phiếu bầu, tương đương 2,4%.

Các luật sư của Trump đã nói trước tòa rằng khoảng 42.000 cử tri đã bỏ phiếu 2 lần ở Nevada và 1.500 cử tri được Cơ quan An sinh Xã hội liệt kê là người đã chết.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết rằng 2.468 cử tri đã thay đổi địa chỉ của họ một cách hợp pháp sang một quốc gia hoặc tiểu bang khác, khoảng 20.000 cử tri có địa chỉ gửi thư không thuộc Nevada và 6.000 cử tri có cờ của Bưu điện Hoa Kỳ trên các địa chỉ trống.

Họ cũng đưa ra bằng chứng tuyên bố cho thấy gần 8.000 lá phiếu được bỏ bởi các cử tri có địa chỉ thực tế không tồn tại và khoảng 15.000 cử tri đã đăng ký để trống hoặc bất động sản thương mại đã bỏ phiếu, theo các thành viên GOP ở Nevada.

Các quan sát viên và các thành viên của giới truyền thông theo dõi khi các nhân viên bầu cử của Quận Clark quét các lá phiếu gửi qua thư tại Phòng Bầu cử Quận Clark vào ngày 20/10/2020 ở Bắc Las Vegas, Nevada. (Ảnh qua Getty Images)

Các thành viên  GOP đã chia sẻ một báo cáo từ một chuyên gia phân tích và khoa học dữ liệu trên trang web của mình để công chúng truy cập vào ngày 3/12. Báo cáo cáo buộc những con số nói trên cho thấy sự bất thường trong cuộc bỏ phiếu. Trong hồ sơ, nhóm pháp lý của Trump cho biết kết luận của chuyên gia sẽ chứng minh việc bỏ phiếu gian lận và không phù hợp ở Nevada với số lượng vượt quá biên độ chiến thắng của Biden.

Trước phiên điều trần về vụ kiện, các thành viên GOP ở Nevada cho biết trên Twitter rằng họ đã có lời khai từ nhiều nhân chứng, báo cáo rằng ổ USB được sử dụng trong cuộc bầu cử sẽ cho thấy kết quả bỏ phiếu thay đổi chỉ sau một đêm.

“Điều đó có nghĩa là trong đêm, các phiếu bầu sẽ xuất hiện hoặc biến mất trên các máy bỏ phiếu này trong thời gian bỏ phiếu sớm và Ngày bầu cử.”

Hôm 25/11, Thống đốc bang Nevada – Steve Sisolak đã ký giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các đại cử tri Dân chủ bỏ 6 phiếu bầu của họ cho ứng cử viên Joe Biden, một ngày sau khi Tòa án tối cao bang tuyên bố kết quả cuối cùng.

Epoch Times cho biết họ sẽ không tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cho đến khi tất cả các kết quả được chứng nhận và mọi thách thức pháp lý được giải quyết.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới