Thái Hà: Nhiều “Hồng nhị đại” đang đặt nghi vấn về chế độ ĐCS của TQ

15/09/20, 12:02 Trung Quốc

Thái Hà, một giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã bị khai trừ khỏi Đảng vì chỉ trích ĐCSTQ và Tập Cận Bình, mới đây đã tiết lộ rằng, nhiều “Hồng nhị đại” đang xem xét lại và đặt câu hỏi về chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Thái Hà (giữa) chụp ảnh cùng phóng viên TQ Yang Jisheng (trái), và cựu Bí thư Trung ương ĐCSTQ Zhao Ziyang Bao Tong (phải). (Ảnh: Reddit)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 10/9, Thái Hà nói rằng có rất nhiều “Hồng nhị đại” (thế hệ đỏ thứ 2) trong ĐCSTQ đang suy xét lại và đặt câu hỏi về chế độ Cộng sản Trung Quốc. Một số người cho rằng cần phải xét lại xem thể chế do ĐCSTQ thành lập sau năm 1949 có đúng không?

Thái Hà tiết lộ rằng, những người này thuộc tầng lớp trung lưu của “Hồng nhị đại”, tức là những người có cha mẹ là quân nhân hay cấp sư đoàn từ những năm 1950 đến những năm 1960.

Bà nói rằng sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền đã thiết lập một hệ thống đặc quyền theo cấp bậc, những “Hồng nhị đại” này được hưởng các đặc quyền theo cấp bậc của cha mẹ họ, và trở thành một tầng lớp quý tộc tương tự như trong Bát Kỳ. 

Nhiều “Hồng nhị đại” hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng, kiểm soát hành chính, tài nguyên và quân sự của Trung Quốc. Những “Hồng nhị đại” này vốn đã không thực hiện được các tuyên bố “chủ quyền thuộc về nhân dân, chủ quyền dành cho nhân dân” từ những ngày đầu của ĐCSTQ. Thái Hà tin rằng đây là căn nguyên cảm giác tội lỗi của “Hồng nhị đại”.

Nhà bình luận các vấn đề thời sự Đường Tĩnh Viễn cho rằng: “Đối với những Hồng nhị đại đưa ra lời cảnh tỉnh, có thể nói một bộ phận trong số họ chưa hoàn toàn bị hệ thống này đồng hóa. Họ vẫn có một mức độ suy nghĩ độc lập nhất định”.

Đường Tĩnh Viễn phân tích rằng sự suy xét của họ dựa trên hai lý do. Một là qua kinh nghiệm của bản thân, họ phát hiện ra rằng lý thuyết của ĐCSTQ và nhiều lời hứa của Đảng hồi đó thực sự là dối trá.

Đường Tĩnh Viễn nói: “Rất nhiều đặc ân mà họ được hưởng bây giờ dựa trên mồ hôi nước mắt của vô số bách tính, thậm chí là dựa trên xương máu của vô số bách tính. Vì vậy, những Hồng nhị đại có lương tâm vẫn cảm thấy tội lỗi nặng nề. Đây là căn nguyên cảm giác tội lỗi mà chính Thái Hà đã đề cập đến”.

Đường Tĩnh Viễn tin rằng lý do thứ hai dẫn đến sự suy xét của “Hồng nhị đại” là do cha mẹ, bạn bè, những người trong cuộc và thậm chí chính họ, vào những thời điểm khác nhau đã xúc phạm chính quyền ĐCSTQ vì những lý do khác nhau, kết quả là họ đã bị bức hại bởi chính hệ thống Đảng Cộng sản theo các hình thức khác nhau. Từ đó dần dần nhận ra bản chất “máy xay thịt” đặc trưng của hệ thống Đảng Cộng sản.

Đường Tĩnh Viễn nói rằng: “Tôi nghĩ sự suy xét này một mặt cho thấy ĐCSTQ vốn đã không bền vững, có những người mà Đảng tin tưởng nhất, họ đều được coi là người kế thừa tự nhiên, nhưng họ đang bắt đầu thức tỉnh. Trong một tổ chức, khi bắt đầu xuất hiện hiện tượng như vậy, có thể nói là dấu hiệu nổi bật nhất cho sự sụp đổ”.

Tuy nhiên, Đường Tĩnh Viễn tin rằng hầu hết những suy xét lại của “Hồng nhị đại” này vẫn chỉ giới hạn ở một số chính sách cụ thể sau khi ĐCSTQ được thành lập, và có rất ít người suy xét về các lý thuyết do ĐCSTQ thiết lập hay bản chất của Đảng.

Đường Tĩnh Viễn cho biết thêm: “Họ không thực sự nhận thức rõ ĐCSTQ là gì. Họ thực sự vẫn đang suy xét về ĐCSTQ khi mà họ vẫn bị mê hoặc bởi các lời nói dối, lối suy nghĩ và khuôn mẫu mà ĐCSTQ đã tạo ra cho họ. Vì vậy, họ thực sự đã không nhìn thấu được ĐCSTQ”.

Trong cuộc phỏng vấn, Thái Hà cũng đề cập đến những nhận xét của bà về xã hội Trung Quốc hiện tại và bà đưa ra lộ trình để Trung Quốc tiến tới dân chủ hiện đại. Bà tin rằng Trung Quốc thực sự muốn hướng tới nền chính trị dân chủ hiện đại chỉ với các từ: “học hỏi”, “phi cộng sản”, “thay đổi” và “hòa bình”.

Đường Tĩnh Viễn nhận xét: “Về mặt lý thuyết, thực sự có sức mạnh để thực hiện điều này. Tất nhiên, đây là một kế hoạch tốt. Nhưng tôi nghĩ khả năng thực hiện của nó rất thấp. Yếu tố then chốt nhất là ai có sức mạnh để thúc đẩy một quá trình như vậy?”.

Đường Tĩnh Viễn nói, ví dụ, nếu bạn muốn Tập Cận Bình từ chức ngay từ bước đầu tiên, ông ấy có đồng ý không? Bây giờ dao, súng và bút đều nằm trong tay ông ta. Mức độ kiểm soát hiện tại của Tập Cận Bình đối với ĐCSTQ và xã hội Trung Quốc thậm chí còn vượt qua cả Mao Trạch Đông ngày xưa. Làm thế nào để hạ gục ông ta?

Cựu Phó Giáo sư Lý Nguyên Hoa của Đại học Sư phạm Thủ đô cho rằng đường lối “Loại bỏ Tập, phi cộng sản” này là nhằm vào các cá nhân hơn là chế độ. Ông tin rằng chủ nghĩa cộng sản là một tai họa cho nhân loại, đây mới là tiền đề chính. Con người chỉ có thể lựa chọn đúng khi thoát khỏi gông cùm của tà linh cộng sản và cùng nhau giải thể chủ nghĩa cộng sản.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!