Tập đoàn viễn thông Telus loại Huawei ra khỏi dự án mạng 5G ở Canada

25/11/20, 10:53 Thế giới

Gã khổng lồ viễn thông Telus cho biết họ đang loại bỏ Huawei Technologies Co. Ltd. khỏi việc phát triển mạng 5G ở Canada và sẽ dựa vào các nhà sản xuất viễn thông phương Tây cũng như Hàn Quốc để cung cấp các thiết bị cơ sở hạ tầng cần thiết.

Một người phụ nữ trước logo của Telus Corp, được hiển thị trong một sự kiện của công ty ở Vancouver vào ngày 2/10/2015. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào ngày 23/1, tờ Globe and Mail cho biết Telus từ chối thảo luận công khai quyết định loại bỏ Huawei vì lý do cạnh tranh. Công ty cho biết họ phải tuân theo một thỏa thuận không tiết lộ với Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế phân bổ phổ tần không dây cho các công ty viễn thông tung ra công nghệ 5G.

Nhưng Telus cho biết họ sẽ nâng cấp mạng 5G của mình trên khắp Canada, bao gồm cả ở Vùng thủ đô quốc gia – Ottawa, Ontario, Gatineau và Quebec — nơi đặt trụ sở của các bộ phận bảo mật cao như Ngân hàng Canada và RCMP.

“Chúng tôi đang tận dụng nhiều nhà cung cấp bao gồm Samsung, Ericsson và Nokia để nâng cấp mạng của mình lên 5G và Khu vực thủ đô quốc gia là thị trường ưu tiên cho chiến lược triển khai quốc gia của chúng tôi,” Giám đốc Công nghệ – Ibrahim Gedeon nói với Globe and Mail.

“Hơn nữa, chúng tôi tiếp tục tuân theo hướng dẫn và đáp ứng tất cả các yêu cầu bảo mật từ chính phủ liên bang và các cơ quan quản lý.”

Chính quyền Trump đã sớm liệt Huawei vào danh sách đen vì cho rằng tập đoàn viễn thông này là cánh tasy gián điệp của Bắc Kinh
Chính quyền Trump đã sớm liệt Huawei vào danh sách đen vì cho rằng tập đoàn viễn thông này là cánh tay gián điệp của Bắc Kinh. (Ảnh qua Task Boot)

Trước đó vào ngày 2/6, Telus đã công bố quan hệ đối tác của họ với Ericsson và Nokia về việc phát triển mạng 5G, ngay sau khi BCE Inc. cho biết họ sẽ hợp tác với Ericsson. Vào ngày 18/6, Telus đưa ra một thông báo khác rằng Samsung đã được thêm vào quan hệ đối tác, nhưng một lần nữa nhưng không đề cập rõ ràng rằng họ sẽ loại trừ Huawei.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Christian Leuprecht – Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Queen và Đại học Quân sự Hoàng gia Canada, cho biết quyết định hợp tác với các đối thủ của Huawei là một quyết định kinh doanh đối với Telus và BCE.

“Nếu bạn nhìn vào sự không chắc chắn kinh doanh khi nói đến Trung Quốc, rủi ro kinh doanh đã tăng lên đáng kể,” Leuprecht nói.

Hoa Kỳ đã cảnh báo Canada và các đồng minh của mình trong mạng chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes, cấm Huawei tham gia mạng 5G của họ. Washington coi công ty này như một cánh tay gián điệp của chính quyền Bắc Kinh. Mỹ cũng đã cảnh báo các đồng minh của mình rằng họ sẽ hạn chế chia sẻ dữ liệu nếu các đồng minh cho phép Huawei tham gia vào cơ sở hạ tầng của họ.

Thủ tướng Justin Trudeau cung cấp cập nhật thông tin về dịch COVID -19 trong cuộc họp báo ở Ottawa vào hôm 13/11/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào năm ngoái, Washington đã liệt Huawei và 114 chi nhánh của nó vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ làm ăn với công ty này. Đến tháng 5/2020, Mỹ đã thắt chặt những hạn chế này bằng cách ngăn không cho Huawei mua từ các nhà sản xuất chip toàn cầu những chất bán dẫn quan trọng, cung cấp năng lượng cho điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông của họ.

Bất chấp những lời cảnh báo, Canada là thành viên duy nhất của Five Eyes vẫn chưa quyết định cấm hoặc có kế hoạch cấm Huawei khỏi mạng 5G của họ.

Gã khổng lồ viễn thông khác của Canada – Rogers, trước đó đã đưa ra quyết định không sử dụng công nghệ Huawei, với lý do quan ngại về rủi ro bảo mật.

Vào ngày 18/11, một kiến nghị không ràng buộc do Tories đề xuất đã được thông qua tại Quốc hội yêu cầu chính phủ liên bang quyết định trong vòng 30 ngày xem có cấm Huawei tham gia vào mạng 5G của Canada hay không, cũng như xây dựng kế hoạch chống lại sự can thiệp ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Canada.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng