Tập Cận Bình đã có được quyền uy ngang với Mao, Đặng trong quá khứ

15/07/17, 09:53 Trung Quốc

Gần đây, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đã đăng bài viết về chặng đường cải cách quân đội của Tập Cận Bình, đã tung hô ông Tập là “Thống soái tối cao”. Cách xưng hô này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều lý giải khác nhau.

Tập Cận Bình có được quyền uy ngang với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình trong trong quá khứ. (Ảnh: South China Morning Post)
Tập Cận Bình có được quyền uy ngang với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình trong trong quá khứ. (Ảnh: South China Morning Post)

Có những giải thích cho rằng, cách xưng hô mới và đặc thù này dành cho ông Tập Cận Bình truyền tải thông điệp rằng uy vọng của ông Tập trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đạt đến địa vị ngang bằng với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình trong quá khứ, trực tiếp đẩy “Giang hạch tâm” xuống một bậc.

Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ tung hô ông Tập Cận Bình là “Thống soái tối cao”

Ngày 10/07 cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ – Tân Hoa Xã đã đăng bài viết với tiêu đề “Người chèo lái quân đội nhân dân: Lãnh đạo Tập Cận Bình đẩy mạnh tăng cường, chấn hưng quân đội”, nhìn lại những công tích ông Tập đạt được kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương, khen ngợi chặng đường toàn lực cải cách quân đội của ông Tập Cận Bình.

Bài viết này đã sử dụng những thuật ngữ “Hạch tâm Trung ương đảng”, “Hạch tâm toàn đảng” cũng như “Thống soái tối cao” của quân đội, để tung hộ ông Tập Cận Bình, điều này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong những cựu Chủ tịch Quân ủy Trung ương trước đây, chỉ có Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình cũng như Mai Quốc Phong được cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ tung hô là “Tướng soái tối cao”. Trong đó Mai Quốc Phong là nhân vật được Đặng Tiều Bình đề cử, vì thế thực sự kiểm soát toàn bộ quyền lực của quân đội thì chỉ có hai người là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Và hiện tại Tân Hoa Xã tung hô ông Tập Cận Bình là “Tướng soái tối cao”, đây rõ ràng không phải trùng hợp ngẫu nhiên, mà nhất định là có ý đồ chính trị, về điều này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Từ sau khi ông Tập Cận Bình mở “hội nghị Cổ Điền”, triệu tập các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội vào cuối tháng 10/2014, kênh phát ngôn của quân đội Trung Quốc đã liên tục tuyên truyền, nhấn mạnh “Chủ tịch Quân ủy Trung ương là người kiểm soát quân đội”.

Tiêu chí “Chủ tịch Quân ủy Trung ương kiểm soát quân đội” mà ông Tập Cận Bình nhấn mạnh là dốc toàn lực nắm quyền quyết sách tối cao trong quân đội. Bởi vì trong suốt 20 trước đó, quyền kiểm soát quân đội thực sự đều nằm trong tay Phó chủ tịch Quân ủy.

Từ năm 1949 đến nay, ĐCSTQ tổng cộng đã có 6 vị Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Mao Trạch Đông, Hoa Quốc Phong, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình. Trong đó, chỉ có Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình là trường kỳ chỉ huy tác chiến trong quân đội, và cũng là những người thực chất nắm “Quyền thống soái quân đội”. Mà ông Tập Cận Bình trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, cũng từng có kinh nghiệm rèn luyện trong quân đội.

Các Chủ tịch Quân ủy Trung ương còn lại chỉ như những văn nhân trị quân thuần túy, không có kinh nghiệm tòng quân, vì vậy những sự vụ trong quân đội do những Phó quân ủy thực thi. Đặc biệt là trong thời gian Hồ Cẩm Đào làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương, quyền lực trong quân đội hoàn toàn bị Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu lũng đoạn.

Kể từ khi ông Tập Cận Bình chủ trì “hội nghị Cổ Điền” trở về sau, trong hệ thống tuyên truyền của quân đội Trung Quốc, luôn nhấn mạnh rằng “duy trì và quán triệt Chủ tịch Quân ủy Trung ương nắm quyền kiểm soát quân đội”.

Ngày 27/02/2016, một kênh phát ngôn khác của ĐCSTQ, tờ Nhân dân nhật báo đăng bài viết với tiêu đề “Quán triệt thực thi đúng với chủ trương của hội nghị Cổ Điền”, đã đánh giá bài thuyết giảng của ông Tập trong hội nghị này là “thể hiện đầy đủ vai trò thống lĩnh tối cao quân đội, đã vạch ra được chiến lược xây dựng quân đội trong tình thế chính trị mới”.

Ngày 02/06/2016, cơ quan ngôn luận của Trường đảng Trung ương, tờ Thời báo học tập cũng đăng bài viết tung hô ông Tập Cận Bình là “Thống soái tối cao của 2,3 triệu quân – quy mô lớn nhất thế giới”.

Ngày 30/11/2016, tờ Nhân dân nhật báo trong bài viết với nội dụng kỷ niệm sinh nhật Chu Đức Hoài, lại một lần nữa đề cập đến “giữ gìn quán triệt Chủ tịch Quân ủy nắm quyền kiểm soát quân đội”, và cũng tung hô ông Tập là “Lãnh đạo trung tâm của đảng, thống soái tối cao của chúng ta”.

Nhưng thực tế thì 3 bài viết ở trên là không nhận được nhiều sự quan tâm, cho đến gần đây khi kênh phát ngôn lớn nhất của ĐCSTQ – Tân Hoa Xã đăng bài khẳng định vai trò “Thống soái tối cao” của ông Tập Cận Bình trong quân đội, thì ngoại giới mới đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều giải thích khác nhau.

Kênh truyền thông tiếng Trung thân Bắc Kinh ở nước ngoài giải thích như sau, sau khi ông Tập Cận Bình cải cách quân đội, phá vỡ “Tứ lương bát trụ” (4 xà 8 trụ), thay đổi bố cục, Tân Hoa Xã đã gọi ông là “Thống soái tối cao”, một mặt cho thấy ông Tập đã đạt đến địa vị quyền uy trong quân đội, một mặt có thể đây là dấu hiệu “động tác cải cách mãnh liệt” hơn nữa ở bước tiếp theo.

Cũng có những phân tích cho rằng, tuy ông Tập Cận Bình trước đó đã chính thức xác lập được địa vị “hạch tâm” trong ĐCSTQ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ngang bằng với địa vị của Giang Trạch Dân trước đó. Nhưng hiện tại ông Tập còn được tung hô là “Thống soái tối cao”, địa vị này là ngang bằng với Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, cũng chính là đã đẩy Giang Trạch Dân xuống một bậc trong cuộc chiến tranh giành quyền lực hiện tại trong nội bộ ĐCSTQ.

Cũng giống như năm đó Giang Trạch Dân chèn ép Hồ Cẩm Đào bằng cách bố trí hai Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu vượt mặt Hồ Cẩm Đào, thao túng toàn bộ quyền lực trong quân đội. Vì thế nếu bước tiếp theo ông Tập Cận Bình có ra tay trừng trị Giang Trạch Dân và các tay chân còn lại thì cũng là điều hoàn toàn hợp logic.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?