Tam Hiệp mở 7 cửa toàn lực xả lũ, bất chấp lũ lụt dưới hạ lưu

21/07/20, 14:49 Trung Quốc

Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây công bố, đã mở 7 cửa toàn lực xả lũ đập Tam Hiệp để bảo vệ con đập ‘ngàn cân treo sợi tóc này’ mà không màng tới tình hình nguy khốn ở các tỉnh hạ lưu sông Trường Giang.

Đập Tam Hiệp ‘ngàn cân treo sợi tóc’ toàn lực xả lũ mà không màng tới các tỉnh hạ lưu sông Trường Giang. (Ảnh qua RFI)

Trong 3 ngày qua, đỉnh lũ số 2 đã tràn tới hồ chứa Tam Hiệp. Mặc dù ĐCSTQ đã mở 5 cửa xả lũ từ ngày 17/7, và thậm chí đã mở 6 cửa xả lũ vào ngày 19/7, nhưng mực nước hồ chứa Tam Hiệp vẫn tăng hơn 8 mét và đã lên tới 164,51 mét. Như vậy so với mức nước cao nhất có thể của đập (175 mét) là chỉ còn cách 10,5 mét.

Theo dự báo mới nhất của Cục Thủy văn sông Trường Giang, một trận lũ lớn đang hình thành ở thượng nguồn Trường Giang và lưu lượng đỉnh sẽ lên tới 70.000 m3/s, tức là còn lớn hơn cả đỉnh lũ thứ 2 với lưu lượng 61.000 m3/s. Theo dự kiến, đỉnh lũ thứ 3 sẽ tràn về hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng ngày 21/7.

Với sức chứa còn lại, hồ chứa Tam Hiệp khó có thể đối phó với đợt lũ lụt lớn hơn. Do đó, đập Tam Hiệp phải tăng lưu lượng xả lũ để làm chậm mực nước dâng cao.

Một cư dân mạng đã lan truyền trên Twitter một đoạn video cho thấy, đập Tam Hiệp mở 6 cửa xả lũ vào 10h ngày 19/7, và video còn lại cũng cho thấy Tam Hiệp đã mở 7 cửa xả lũ vào 8h ngày 20/7.

Truyền thông của ĐCSTQ là Tân Hoa Xã cũng công bố Tam Hiệp đã mở 7 cửa để xả lũ, với thông tin như sau: “Vào ngày 19/7, Dự án Tam Hiệp đã mở cửa lớn để xả lũ. Vào lúc 20h ngày 19/7, dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp là 46.000 m3/s, cao hơn mức 61.000 m3/s của nước lũ đầu vào hồ chứa”.

Theo thống kê của ĐCSTQ hôm 19/7, trong tháng 7 có khoảng 23,86 triệu dân tại 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp quốc gia này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong đó, hơn 2 triệu người đã phải di tản vì lũ lụt, trên 150 nghìn ngôi nhà bị phá hoại và thiệt hại về kinh tế khoảng 9,19 tỷ USD (tương đương 209.000 tỷ đồng).

Kể từ khi dự án đập Tam Hiệp được chấp thuận bởi ĐCSTQ, các đời Chủ tịch ĐCSTQ luôn vấp phải những cảnh báo về mối nguy nếu chế tạo ‘quả bom nước lớn nhất thế giới’ nhưng họ vẫn ‘không quay đầu’. Hậu quả là sinh mạng của cả dân tộc Trung Hoa đang ‘ngàn cân treo sợi tóc’ cùng ‘quả bom hẹn giờ này’. 

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?