Tại sao những ý tưởng ‘tốt’ của ĐCSTQ thường rất nguy hiểm

18/04/20, 10:30 Thế giới, Tin trong ngày

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho rằng hệ tư tưởng của họ tạo ra lợi ích cao nhất cho xã hội. Tuy nhiên, những gì ĐCSTQ phân loại là tốt, thường có sự khác biệt lớn với phần còn lại của thế giới. 

Mâu thuẫn

“Các giá trị phổ quát”, được người phương Tây tôn sùng, là một bộ các tiêu chuẩn đã được mọi người trên toàn thế giới thừa nhận. Chúng bao gồm các lý tưởng về dân chủ, cho phép người dân lựa chọn nhà lãnh đạo của họ, tự do tín ngưỡng và đảm bảo mọi người có quyền thực hành đức tin mà không sợ bị đàn áp. 

Phương Tây ủng hộ tự do tín ngưỡng và ngôn luận. (Ảnh qua trithucvn)

Tự do ngôn luận cho phép mọi người có quyền nói lên suy nghĩ của họ mà không phải đối mặt với bất kỳ sự đàn áp nào từ chính quyền. Theo người phương Tây đó là những lý tưởng được coi là tốt và tuân theo “các giá trị phổ quát”.

Tuy nhiên, định nghĩa của ĐCSTQ về “tốt” không bao hàm những lý tưởng trên. Tại sao? Bởi vì có một sự khác biệt đáng kể giữa tư tưởng phương Tây và tư tưởng ĐCSTQ – đó là giá trị của cá nhân. Tư tưởng phương Tây dành sự tôn trọng rất lớn đối với quyền cá nhân của một người. Vì thế, tất cả luật pháp được xã hội phương Tây xây dựng cuối cùng là để bảo vệ nhân quyền của mỗi cá nhân trong xã hội.

Trái lại, phương thức tư duy của ĐCSTQ được cố định dựa trên lý tưởng kiểm soát xã hội. Nó không coi trọng giá trị cá nhân. Quyền tự do con người luôn bị hạn chế và xã hội luôn phải nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chế độ cộng sản.

Quyền tự do con người luôn bị hạn chế và luôn phải nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chế độ cộng sản. (Ảnh qua Rapidleaks.com)

Do đó, tất cả luật pháp do chính phủ Trung Quốc tạo ra cuối cùng điều để đàn áp các lý tưởng dân chủ, tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, vì những điều này được coi là khuyến khích quyền cá nhân, cuối cùng trở thành mối đe dọa đối với chính quyền.

Trong khi các giá trị phổ quát của phương Tây bảo vệ công dân trước chính quyền thì các giá trị của Trung Quốc cộng sản lại bảo vệ chính quyền và gia tăng quyền hành trước công dân của mình. Đây là lý do tại sao định nghĩa về “tốt” của Trung Quốc là mối nguy hiểm cho thế giới, bởi nó chỉ khuyến khích sự cai trị bằng vũ lực và đe dọa chứ không phải cai trị thông qua thiện tâm và luật pháp.

Hoàn cảnh ở Hồng Kông

Hố sâu ngăn cách các giá trị giữa Trung Quốc và phương Tây có thể dễ dàng thấy rõ trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Hồng Kông. Người biểu tình muốn chính quyền Bắc Kinh hạn chế sự kiểm soát đối với thành phố, trong khi chính phủ Trung Quốc muốn tăng cường ảnh hưởng vì họ coi đây là một điều “tốt” cho người dân Hồng Kông. Một lần nữa, tiếng nói của các cá nhân đang bị hy sinh cho sự thống trị của ĐCSTQ.

Biểu tình ở Hồng Kông. (Ảnh qua voatiengviet.com)

Eric Kwan, một người biểu tình Hồng Kông nói với tờ New York Times, “Sức mạnh của một mình người dân Hồng Kông là hạn chế, và chúng tôi cần các quốc gia khác như Mỹ, giúp chúng tôi chống lại Trung Quốc và giữ cho ‘1 quốc gia, 2 chế độ’, Tôi không chắc đạo luật này là một điều chủ yếu có thể thay đổi cục diện cuối cùng, nhưng tôi nghĩ rằng nó đủ để gây áp lực cho Trung Quốc” 

Để hỗ trợ, chính phủ Mỹ năm 2019 đã thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông.

Dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cấp giấy chứng nhận quyền tự trị của Hồng Kông trên cơ sở hàng năm. Chính quyền Mỹ tin rằng Trung Quốc đang xâm phạm các giá trị dân chủ của Hồng Kông và họ có thể rút lại các quyền lợi đặc biệt mà Mỹ ưu ái cho địa khu. Điều này sẽ gây thiệt hại về tài chính cho Hồng Kông và cuối cùng là Trung Quốc.

Tiểu Phúc (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?