Tại sao New York Times bất ngờ công kích Epoch Times?

11/07/20, 09:02 Góc Nhìn

Điều kỳ lạ nhất trong mấy ngày qua là New York Times bất ngờ công kích Epoch Times, nói rằng Epoch Times làm quảng cáo trên YouTube có liên quan đến Pháp Luân Công và có lập trường đảng phái cực đoan, còn nói rằng các loại hành vi của Epoch Times đã gây ra sự hoài nghi từ các cơ quan quản lý truyền thông xã hội và có thể bị điều tra…

New York Times bất ngờ công kích Epoch Times, nói rằng hành vi của Epoch Times đã gây ra sự hoài nghi từ các cơ quan quản lý truyền thông xã hội và có thể bị điều tra. (Ảnh qua Đkn)

Những lời này làm người ta không thể lý giải được và ngay lập tức gây xôn xao trên Twitter. Cư dân mạng nói rằng, chẳng lẽ Epoch Times làm quảng cáo là sai sao? Không phải  New York Times đã làm quảng cáo trên YouTube, Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác trong nhiều năm sao? Lẽ nào Epoch Times không có quyền làm quảng cáo?

Ngoài ra, Epoch Times nói về Pháp Luân Công thì có làm sao? Pháp Luân Công là một đoàn thể hợp pháp. Trong nhiều thập kỷ, Pháp Luân Công đã luôn cố gắng ngăn chặn chính sách tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vạch trần tội ác của chủ nghĩa Cộng sản và nhận được sự tôn trọng của đông đảo người dân trên thế giới.

Một số cư dân mạng chỉ ra rằng, New York Times không chỉ đơn giản như thế, mà đứng đằng sau nó chính là ĐCSTQ! hãy nhìn vào nội dung của phiên bản tiếng Trung của New York Times, có rất nhiều điểm tương đồng với tờ “Nhân dân Nhật báo” của ĐCSTQ.

Cư dân mạng thậm chí còn tiết lộ rằng, hầu hết nhóm tác giả của phiên bản tiếng Trung của New York Times đều là những tay đại tuyên truyền ở nước ngoài của ĐCSTQ! Những người này đều là con rối trong tay của ĐCSTQ, xuyên tạc xằng bậy, bôi nhọ Hoa Kỳ trong một thời gian dài, cổ xúy quanh co về điểm nổi trội của Trung Quốc với ý đồ đe dọa người Mỹ.

Như chúng ta đã biết, ĐCSTQ trước giờ vẫn luôn dồn hết sức lực và tâm trí để thâm nhập vào truyền thông Hoa Kỳ. Vài ngày trước, các phương tiện truyền thông đã tung tin rằng, CNN đã bị tuyên truyền ở nước ngoài của ĐCSTQ xâm nhập và mua chuộc. Lần tiếp theo có thể sẽ đến phiên New York Times bị vạch trần.

Ngoài ra, New York Times còn nói rằng Epoch Times giữ vững lập trường đảng phái cấp tiến, không biết rốt cuộc là dựa vào cái gì để nói như vậy. Lấy Hồng Kông làm ví dụ, Epoch Times là phương tiện truyền thông duy nhất đưa tin trung thực về các cuộc biểu tình của người Hồng Kông đối với sự chuyên chế của ĐCSTQ. 

Nội dung của phiên bản tiếng Trung của New York Times, có rất nhiều điểm tương đồng với tờ “Nhân dân Nhật báo” của ĐCSTQ. (Ảnh qua CNN)

Người dân Hồng Kông gọi Epoch Times là phương tiện truyền thông lương tâm, trong khi tờ New York Times phiên bản tiếng Trung gần như cố tình tránh né nội dung có liên quan và bị người dân Hồng Kông coi thường.

Rất nhiều người cho rằng New York Times là tờ báo quan trọng nhất trên thế giới. Trên thực tế, thời đó đã qua lâu rồi. Những năm gần đây New York Times đã ngày càng sa sút giống như CNN, tựa như hai anh em khốn khổ vậy.

Theo tin tức truyền thông toàn cầu, New York Times đã tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng truyền thông ảnh hưởng thế giới, sau cả “USA Today”, cách rất xa với vị trí thứ nhất của “The Wall Street Journal”. 

Đặc biệt là trong phong trào châm dầu vào lửa gần đây “Black Lives Matter” (chiến dịch chống lại bạo lực và phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người da đen) do ĐCSTQ đứng sau, New York Times đã dồn hết sức để bóp méo sự thật, che giấu các hành động bạo lực của những người của chủ nghĩa Cộng sản Antifa, liều chết chửi bới các giá trị quan của nước Mỹ, gièm pha những cảnh sát Mỹ đang duy trì công lý và trật tự.

New York Times đã bị Kayleigh McEnany, người phát ngôn của chính phủ Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích nghiêm khắc, tổng thống Trump còn trực tiếp gọi tin tức của New York Times là tin giả.

Hơn nữa, bởi vì tuyên truyền ở nước ngoài của ĐCSTQ có mối quan hệ mập mờ với New York Times, nên chính nó mới nên bị điều tra chứ không phải là Epoch Times – luôn giữ lập trường công bằng chính trực trước sau như một.

Một cư dân mạng đã phân tích rằng, lần này New York Times công kích Epoch Times là vì có sự thao túng âm thầm của tuyên truyền ở nước ngoài của ĐCSTQ, cũng có nguyên nhân khác là vì lo rằng ảnh hưởng của mình ngày càng giảm xuống. Dẫu sao thì Epoch Times cũng nhận được ngày càng nhiều sự tin tưởng từ người Mỹ và ảnh hưởng của nó không ngừng tăng lên.

Tác giả: Trương Lâm

Minh Huy (Theo NTDTV)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!