Tại sao ĐCSTQ lại khó chế tạo thiết bị chip của riêng mình?

29/09/20, 07:17 Trung Quốc

Sau khi lệnh cấm các nhà sản xuất chip cung cấp cho Huawei của Mỹ có hiệu lực, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố sẽ chế tạo máy in thạch bản của riêng mình nhưng lại bị cáo buộc là một kế hoạch tuồn tiền “Đại nhảy vọt” khác. 

Tại sao ĐCSTQ lại khó chế tạo thiết bị chip của riêng mình? (Ảnh: HHW)

Gần đây, một bài báo đã phân tích lý do tại sao ĐCSTQ không thể sản xuất máy in thạch bản EUV (máy in thạch bản tử ngoại) để sản xuất chip cao cấp. Bài báo này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Máy in thạch bản EUV chủ yếu được sử dụng để sản xuất chip theo quy trình 7nm hoặc tiên tiến hơn. Hiện nay, trên thế giới chỉ có công ty ASML Holding tại Hà Lan là có thể sản xuất được, và một EUV có giá khoảng 120 triệu USD. ASML đã thông báo rằng họ sẽ ngừng bán máy in thạch bản EUV cho các công ty Trung Quốc.

Mạng xã hội cũng đã lan truyền một bài báo gây chú ý, tác giả bài báo là một kỹ sư người Trung Quốc thuộc công ty ASML ở Hà Lan – người  đã tham gia chế tạo máy in thạch bản EUV. Bài báo phân tích rằng, ở góc độ công nghệ hiện nay, các nhà sản xuất chip Trung Quốc còn rất lạc hậu, máy in thạch bản là sản phẩm của dây chuyền công nghiệp toàn cầu, nếu như không có những linh kiện chủ chốt thì mong muốn chế tạo máy in thạch bản EUV của ĐCSTQ chỉ là một điều viển vông.

“Trước tiên đừng nói đến việc sản xuất máy in thạch bản”

Phần đầu bài viết nói rằng: “Trước tiên chúng ta đừng nói về việc chế tạo máy in thạch bản EUV. Chính là việc sử dụng thành thạo máy in thạch bản EUV đã rất là phức tạp rồi. Công ty TSMC của Đài Loan là khách hàng của chúng tôi. Tôi rất ngưỡng mộ các kỹ sư của TSMC hoặc có thể nói là toàn bộ hệ thống của họ. Việc sử dụng máy in thạch bản của họ đã đạt đến mức độ rất đáng ngưỡng mộ”.

Tác giả cho rằng, nếu TSMC là Hải quân Mỹ với 10 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân 100.000 tấn, thì nhà sản xuất chip Trung Quốc chính là Hải quân Trung Quốc, hơn nữa còn là Hải quân Trung Quốc vào thời kỳ khi mà Liêu Ninh không được kéo vào cảng.

Ông nói thêm rằng, nếu Trung Quốc muốn xây dựng một công ty như TSMC, họ cần đầu tư nhiều tiền hơn so với việc mua lại của TSMC.

Ông nói thêm rằng, nếu Trung Quốc muốn xây dựng một công ty như TSMC, họ cần đầu tư nhiều tiền hơn so với việc mua lại của TSMC. (Ảnh: AZPC)

“Không có các linh kiện chủ chốt, việc chế tạo máy in thạch bản EUV là một điều viển vông”

Bài báo cũng cho rằng, nếu như không có các linh kiện chủ chốt thì đề cập đến việc chế tạo máy in thạch bản EUV là một điều viển vông! “Các bộ lọc hiệu suất cao, các lớp phủ có độ phản xạ cao đối với tia cực tím năng lượng cao, các tia laser thương mại siêu bền .v.v. Trung Quốc đều không thể sản xuất được!”

ĐCSTQ tuyên bố đầu tư 9,5 nghìn tỷ nhân dân tệ cho việc sản xuất chip vào năm 2025. Tác giả bài báo cho rằng, nếu mọi người vẫn nghĩ rằng thị trường, tiền bạc và chính sách có thể tạo ra một bước “Đại nhảy vọt” cho máy in thạch bản thì đó là hoàn toàn sai lầm.

“Việc chấp nhận rằng mình không thể làm được một điều gì đó, cố gắng cũng không làm được, cần sự trợ giúp từ ngoại quốc, thì đó cũng không phải là chuyện gì xấu. Lạc quan một cách mù quáng sẽ hủy hoại tương lai của chính mình”, anh nói, và thêm rằng, “Máy in thạch bản là một sản phẩm được tích hợp trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Nếu như lệnh phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc không được nới lỏng, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Tuyệt đối không có chuyện 10 hay 20 năm dựa vào một mình Trung Quốc đơn phương độc mã là có thể thành công”.

Về việc liệu ĐCSTQ liệu có thể bắt chước máy in thạch bản EUV của ASML hay không, tác giả cho biết, “ngay cả khi Trung Quốc tạo ra một cái giống y hệt, vẫn còn có những rắc rối về bản quyền, muốn tránh một đống bản quyền này để thương mại hóa là gần như không thể”.

Sau khi bài báo được đăng tải, có cư dân mạng đã để lại lời nhắn rằng: “Trình độ chế tạo cơ bản không theo kịp, chế độ không theo kịp. Các ông có hô bao nhiêu khẩu hiệu cũng chỉ vô ích, dù có đề xuất vấn đề này trước 5000 năm cũng bất thành”.

ĐCSTQ lại đề cập đến “danh sách các công nghệ ‘mắc kẹt'”

Ngay trước khi lệnh cấm của Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 15/9, trang web Sohu.com của Trung Quốc tuyên bố rằng “với sự hỗ trợ của chính sách quốc gia của Trung Quốc cùng những nỗ lực bền bỉ của các nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc, trong tương lai không xa, Trung Quốc chắc chắn sẽ có thể tạo ra máy in thạch bản tiên tiến của riêng mình, không thua gì loại bậc nhất trên thế giới”.

Nhận xét này ngay sau đó đã bị cư dân mạng “tát” tơi tả: “Đất nước tôi ngày nào cũng cho rằng mình lợi hại, nhưng thực tế lại không lợi hại đến thế, lại còn rất tụt hậu về công nghệ đòi hỏi sự chính xác cao”.

Gần đây, chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc một lần nữa đề cập đến “danh sách 35 loại hình công nghệ bị ‘mắc kẹt'” do Nhật báo Khoa học và Công nghệ của đại lục đề xuất, nói rằng phải biến danh sách này trở thành một “danh sách nhiệm vụ nghiên cứu khoa học”. Sau đó, nhà sáng lập Huawei – Nhậm Chính Phi đã bất ngờ đến Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc để tổ chức một diễn đàn với các học giả của Viện này.

Hai công nghệ hàng đầu trong danh sách trên là máy in thạch bản và chip. Ngoại giới phỏng đoán rằng, động thái của Nhậm Chính Phi có thể liên quan đến việc ĐCSTQ tuyên bố muốn chế tạo máy in thạch bản EUV.

Vào tháng 7, trang web của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã công bố một thông tin về “Bước đột phá trong công nghệ in thạch bản 5 nanomet trong nước”, ngay sau đó bài viết đã lập tức bị xóa bỏ.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!