Tài liệu mật của ĐCSTQ bị tiết lộ, Nội Mông bùng phát dịch

22/04/20, 17:34 Trung Quốc

Một tài liệu mật của chính quyền Nội Mông bị tiết lộ, ĐCSTQ đã phát hiện virus Vũ Hán có khả năng “truyền từ người sang người”, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã không công khai thông tin mà âm thầm chỉ đạo các cấp thực hiện mệnh lệnh đưa ra.

Tài liệu mật của ĐCSTQ bị tiết lộ. (Ảnh minh họa: Medium.com)

Bởi vì ĐCSTQ che giấu đại dịch nên hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều xem thường virus này. Hệ quả là sau khi dịch bệnh bùng phát trên khắp thế giới thì người dân Trung Quốc cũng phải chịu chung số phận.

Vào ngày 20/01, quan chức của ĐCSTQ, Viện sĩ Học viện kỹ thuật Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn đã thừa nhận với ngoại giới rằng, virus Vũ Hán có khả năng “truyền từ người sang người”. Tính đến thời điểm này, chính quyền Bắc Kinh đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng nhất để kiểm soát dịch bệnh, khiến dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát ở trong nước và sau đó lan rộng ra toàn thế giới.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên gần đây có được tài liệu nội bộ của ĐCSTQ, trong đó tiết lộ rằng, 5 ngày trước ĐCSTQ đã thừa nhận rằng virus này có khả năng “truyền từ người sang người”. Hơn nữa, Ủy ban Y tế Quốc gia của ĐCSTQ đã ‘âm thầm’ trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho hệ thống Ủy ban Y tế trên toàn quốc.

Điều này cho thấy, trước khi công khai thừa nhận virus có khả năng “truyền từ người sang người”, ĐCSTQ đã công khai trong nội bộ tiến hành kiểm soát dịch và lên kế hoạch ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh giữa người với người trên toàn quốc.

Cũng theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, thông báo của Ủy ban Y tế Nội Mông vào ngày 15/01, Ủy ban Y tế quốc gia của ĐCSTQ đã tổ chức một hội nghị video toàn quốc liên quan đến phòng chống dịch Vũ Hán và sau đó chính quyền địa phương lại lần lượt truyền đạt với cấp thấp hơn. 

Tài liệu còn tiết lộ rằng, chậm nhất vào ngày 15/10, ĐCSTQ đã biết rõ ràng rằng virus Vũ Hán có khả năng “truyền từ người sang người”. Tuy nhiên, sau 5 ngày che giấu, chính Chung Nam Sơn đã tiết lộ thông tin này, thậm chí, tình hình thực tế có thể còn tồi tệ hơn thế nữa. 

Theo một luận văn phát biểu bởi học giả Đại lục đăng trên Tạp chí Y học New England vào ngày 24/01 cho biết, ngay từ giữa tháng 12/2019, ĐCSTQ đã biết rằng virus này có thể lây từ người sang người. Việc che giấu dịch bệnh là một trong những lý do quan trọng dẫn đến sự bùng phát toàn cầu. 

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm và buộc chế độ ĐCSTQ phải bồi thường sau khi dịch bệnh qua đi.

Trong khi đó, một số chuyên gia y tế thế giới xác nhận rằng, trước khi Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23/01, một số lượng lớn bệnh nhân mang virus Vũ Hán đã rời Trung Quốc và xâm nhập vào các quốc gia khác trên thế giới.

Bởi vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh nên hầu như các nước trên thế giới đều xem nhẹ virus này, ngoại trừ Đài Loan. Sau khi nó bùng phát trên toàn thế giới, Trung Quốc lại chính là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thậm chí mới đây, một số thành phố biên giới phía Bắc của Trung Quốc cách xa Vũ Hán, Hồ Bắc đã trở thành khu vực bùng phát bệnh dịch.

Do Nga thực hiện một số chính sách chống dịch liên quan đến bài xích người Hoa nên số người Mãn Châu Nội Mông gần đây đã tăng lên đáng kể. Một tài liệu nội bộ khác từ Epoch Times cho thấy, trong số những người trở về Nội Mông, tỷ lệ người nhiễm virus Vũ Hán tăng lên từng ngày.

Virus viêm phổi Vũ Hán và dịch hạch tổng tấn công Nội Mông Cổ. (Video: NTDVN)

Cụ thể, vào ngày 08/04, trong số 113 người nhập cảnh thì 10 người cho kết quả dương tính với axit nucleic, chiếm 9%. Sau đó, ngày 9/4, có 67 người nhập cảnh thì 23 người dương tính, chiếm 34,3%. Vào ngày 11/04, có 124 người nhập cảnh, trong đó 32 người có kết quả phản ứng với dương tính, chiếm 25,8%.

Ngoài ra, “Kế hoạch khẩn cấp ứng phó với các đợt bùng phát dịch Vũ Hán truyền từ nước ngoài vào” đối với đồng minh và thành phố được chính quyền Khu tự trị Nội Mông của ĐCSTQ ban hành ngày 9/4. Kế hoạch này cũng yêu cầu các đồng minh và thành phố khẩn trương đối phó với dịch bệnh, chuẩn bị các bệnh viện dự bị, cần chắc chắn có một bệnh viện chuyên và bệnh viện dự bị. Hơn nữa, bệnh viện chuyên và bệnh viện dự bị phải có ít nhất 50 giường.

Một thành phố biên giới xa xôi khác, thành phố Tuy Phân Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đóng cửa vào ngày 08/04, mới đây cũng đã phát dịch. Theo báo cáo, một số khu vực xung quanh thành phố Tuy Phân Hà đã thành lập ra nhiều nơi cách ly tập trung để ứng phó với đại dịch này.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng