Tài liệu giải mật của Mỹ cho thấy có thể Hitler đã thử nghiệm thành công bom hạt nhân

03/03/17, 16:35 Tri thức

Tài liệu được phát hiện tại một kho lưu trữ của Mỹ cho thấy Đức Quốc xã có thể đã thử nghiệm thành công một quả bom hạt nhân trước khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.

Tài liệu được phát hiện tại một kho lưu trữ của Mỹ cho thấy rằng Đức Quốc xã có thể đã thử nghiệm một quả bom hạt nhân hoạt động trước khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. (Hitler hình trên)

Tài liệu mật APO 696 từ cơ quan Lưu trữ Quốc gia tại Washington là sự miêu tả chi tiết quá trình các nhà khoa học của Đế chế thứ 3 phát triển bom hạt nhân nguyên tử đến giai đoạn nào, loại vũ khí mà Hitler khao khát có được.

Trong tài liệu, thông tin lấy được từ tờ Bild, công việc những người chuẩn bị báo này vào thời gian những năm 1944 và 1947 là “điều tra nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tế của bom nguyên tử”.

Báo cáo này được chuẩn bị bởi vô số các sĩ quan tình báo Mỹ và Anh, bao gồm sự xác nhận của 4 chuyên gia người Đức, 2 nhà vật lý hóa học, 1 nhà hóa học và 1 chuyên gia tên lửa.

Báo cáo cho biết thêm, các nhà khoa học của Hitler đã thất bại khi cố gắng tìm kiếm bước đột phá trong công nghệ hạt nhân, nhưng có một tài liệu kiểm tra cho thấy có thể đã từng có một vụ thử đầu đạn hật nhân thô sơ diễn ra vào đầu năm 1944.

Lời tường thuật của phi công tham gia thử nghiệm người Đức, ông Hans Zinsser trong tài liệu được coi là bằng chứng: Năm 1944, chuyên gia tên lửa cho biết ông đã thấy một đám mây hình nấm trên bầu trời trong một chuyến bay thử nghiệm gần Ludwigslust.

Siêu máy của ông ấy thông báo: “Vào đầu tháng 10/1944, tôi đã đi xa 12-15 km đến một trạm thử nghiệm hạt nhân gần Ludwigslust (phía Nam của Lübeck).

Một đám mây có hình dạng như một cây nấm hỗn loạn, quay cuồn cuộn (khoảng 7000 mét) đứng, không có liên kết gì với nơi vụ nổ xảy ra. Sự xáo trộn mạnh mẽ của dòng điện và không thể kết nối loa âm thanh cũng như ánh sáng”.

Hình ảnh một máy bay ném bom của Đức.

Ông ước tính đám mây dài khoảng 6,5 dặm và miêu tả thêm “chất tạo màu lạ” theo sau một làn sóng chấn động mạnh.

Một giờ sau, một phi công từ chiếc máy khác đã cất cánh từ Ludwigslust và quan sát thấy hiện tượng tương tự.

Theo các tài liệu lưu trữ khác, phóng viên người Ý Luigi Romersa quan sát thấy một vụ nổ tương tự.

Nhà độc tài Benito Mussolini đã cử ông đến để xem lần kiểm tra “vũ khí mới” của người Đức. Ông được lệnh phải thuật lại những gì đã nhìn thấy khi trở lại Musolini.

Được biết, Hitler có một khát khao theo đuổi mục tiêu công nghệ hạt nhân và muốn đem những tên lửa V-2 của mình để tiêu diệt nước Anh.

Việc xác nhận của bốn nhà khoa học Đức trong tài liệu giải mật của Mỹ đã đề cập đến một cuộc họp hàng đầu được bí mật tổ chức tại Berlin vào năm 1943.

Cuối cùng báo cáo tuyên bố, các nước đồng minh tin rằng người Đức đã không đạt được ước mơ gây ra các phản ứng hạt nhân dây chuyền nhưng cũng không ai có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý về những sự kiện diễn ra trên bầu trời Ludwigslust xảy ra vào năm 1944.

Theo Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng