Syria: Nga không kích trúng trường học và nhà tù làm 68 người thiệt mạng

12/01/16, 07:48 Thế giới

Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) tố cáo máy bay Nga không kích trúng trường học và nhà tù trên đất Syria làm ít nhất 68 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em và 21 dân thường.

Nga không kích trúng trường học Syria, ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng. (Ảnh DNA India)

Theo DNA India, hôm 11/1, máy bay Nga đã không kích trúng một trường học ở tỉnh Aleppo của Syria làm ít nhất có 8 trẻ em đã thiệt mạng cùng các giáo viên.

Nguồn tin từ Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) cho hay, ngoài số người thiệt mạng, đợt không kích vào thị trấn Anjara còn làm ít nhất 20 người khác bị thương, tất cả đều là trẻ em và giáo viên.

Trước đó, SOHR tố cáo, các cuộc không kích của Nga ngày 9/1 trên đất Syria đã đánh trúng một nhà tù của tổ chức khủng bố Al Qaeda, giết chết gần 60 người, trong đó có 21 thường dân, 29 phần tử khủng bố và 7 tù nhân.

SOHR cho biết, những đợt không kích ác liệt và các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy diễn ra liên tiếp kể từ chiều ngày 10/1 ở tỉnh Aleppo, khu vực bị kiểm soát lẫn lộn bởi cả lực lượng nổi dậy ôn hòa lẫn những phần tử Hồi giáo cực đoan.

Việc kiểm soát thành phố này đã bị chia đôi cho lực lượng chính phủ ở phía tây và lực lượng nổi dậy ở phía đông kể từ sau khi nổ ra xung đột vào giữa năm 2012.

Quân đội chính phủ thường tiến hành các đợt không kích ở phía đông, trong khi đó lực lượng nổi dậy nã rocket về phía tây. Tại một quận do lực lượng chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo, 3 trẻ em tử vong vì đạn rocket của quân nổi dậy.

Tuy nhiên, tình thế lại gần như đảo ngược ở những khu vực nông thôn quanh thành phố khi lực lượng nổi dậy kiểm soát phần lớn khu vực tây Aleppo còn quân chính phủ lại hiện diện ở phía đông.

Các tổ chức quốc tế lo ngại diễn biến mới nhất có thể làm ảnh hưởng đến công tác cứu trợ 3 thị trấn Madaya, Fuaa và Kafraya ở tỉnh Idlib vốn đang chứng kiến giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy.

Truyền thông trước đó đưa tin thị trấn Madaya đang lâm vào nạn đói nghiêm trọng đến mức cư dân phải ăn cỏ để sống sau khi đã ăn thịt chó, mèo.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?