Sự cố Hà Vận Thi: Khi kẻ bức hại nhân quyền lại là thành viên cấp cao của Hội đồng Nhân quyền

11/07/19, 15:36 Trung Quốc
Ca sĩ, nhà tranh đấu cho dân chủ Hồng Kông, Hà Vận Thi (Denise Ho), trong cuộc họp báo Geneve, ngày 08/07/2019.
Ca sĩ, nhà tranh đấu cho dân chủ Hồng Kông, Hà Vận Thi (Denise Ho), trong cuộc họp báo Geneve, ngày 08/07/2019. (Ảnh: The Straits Times)

Nữ ca sĩ, nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hà Vận Thi (Denise Ho) hôm 8/7 đã có lời phát biểu tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông. Tuy nhiên cô liên tục bị đại diện Trung Quốc ngắt lời.

Hà Vận Thi là một ca sĩ nhạc pop-rock, đồng thời là gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hồng Kông năm 2014. Dù bị đại diện Trung Quốc ngắt lời nhiều lần, cô đã kết luận phát biểu bằng yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Ca sĩ, nhà tranh đấu cho dân chủ Hồng Kông, Hà Vận Thi (Denise Ho), trong cuộc họp báo Geneve, ngày 08/07/2019.
Ca sĩ, nhà tranh đấu cho dân chủ Hồng Kông, Hà Vận Thi (Denise Ho), trong cuộc họp báo Geneve, ngày 08/07/2019. (Ảnh: The Straits Times)

Cô nói: “Vào tháng trước, hai triệu người đã tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa chống lại dự luật dẫn độ mà tác dụng là xóa bỏ hàng rào bảo vệ cuối cùng của Hồng Kông chống lại sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc. Cảnh sát đã bắn đạn cao su và 152 quả lựu đạn hơi cay vào người biểu tình”.

Ngay khi ấy, đại diện Trung Quốc đã cố gắng ngắt lời người phát biểu bằng cách nói cùng một lúc để át tiếng của diễn giả, và chủ tịch cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố trao quyền phát biểu cho Trung Quốc.

Đại diện Trung Quốc đã phản đối diễn giả bằng lập luận: “Hồng Kông thuộc về Trung Quốc, nhưng người vừa nói đã đặt Trung Quốc và Hồng Kông ngang hàng với nhau. Vì vậy, tôi phản đối: Điều đó đặt lại vấn đề về nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất”.

Cô Hà Vận Thi đã bị ngắt lời hai lần trước khi kết luận được: “Liệu Liên Hiệp Quốc có tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bảo vệ người dân Hồng Kông hay không? Trước những vụ vi phạm, liệu Liên Hiệp Quốc có loại Trung Quốc ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền này hay không?”.

Sự cố này ngay lập tức gây một làn sóng phẫn nộ từ người dân Hồng Kông và các nhân sĩ dân quyền trên thế giới, cho rằng đây chính là cách hành xử vô văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên trường quốc tế, và cũng là một nỗi ô nhục mang đến cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Tác giả Gobi Dong, người thường xuyên có các bài viết phân tích tình hình chính trị của Trung Quốc, đã có bài viết lên án mạnh mẽ về hành động ngang ngược của ĐCSTQ trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Ông cho rằng, đây là một vấn đề nghiêm trọng đáng để xã hội quốc tế lo lắng quan tâm, bởi nó đã vạch trần thái độ ngang ngược lưu manh cũng như cung cách ứng xử vô văn hóa của ĐCSTQ trên trường quốc tế một cách triệt để, cũng là nỗi nhục của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Tác giả nhận định: “Đoạn video chỉ mấy phút ngắn ngủi này chẳng khác chi một nhân chứng được quan tòa mời ra làm chứng, trong lúc phát biểu lại có thể bị bị cáo lớn tiếng ngang ngược quở mắng và buông lời thách thức dọa nạt vậy. 

Thế thì một phiên tòa vậy còn có sự tôn nghiêm và độ tin cậy nào nữa không? Đoạn video 2 phút có thể được xem là rất đáng buồn này, không khỏi khiến xã hội quốc tế cảm thấy ghi hoặc với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc”.

Ca sĩ, nhạc sĩ Denise Ho bị bắt tại Hồng Kông vì tham gia biểu tình cùng người dân.
Ca sĩ, nhạc sĩ Denise Ho bị bắt tại Hồng Kông vì tham gia biểu tình cùng người dân. (Ảnh: SCMP)

Tác giả phân tích, ĐCSTQ về vấn đề nhân quyền có thể nói là tội ác chất chồng, đã kéo dài suốt hơn 70 năm qua, bản thân đảng này làm xằng làm bậy, chứng cứ rành rành, xã hội quốc tế vốn đã biết rõ từ lâu. 

ĐCSTQ là một đảng chính trị có thể phong tỏa hàng tỷ người dân bên ngoài mạng lưới internet quốc tế, là một đảng chính trị có thể không ngần ngại dùng đến xe tăng, viện đến quân đội quốc gia để đàn áp những người kháng nghị hòa bình cũng như tự tiện bắt bớ và bức hại những người bất đồng ý kiến. 

ĐCSTQ là một đảng chính trị có thể tự ý cưỡng chế gỡ bỏ nhà dân và đánh đuổi người dân ra đầu đường xó chợ mưu sinh. Không những vậy, còn dám ngang nhiên mổ cướp nội tạng người dân để kiếm món lợi kếch xù.

ĐCSTQ là một thể chế hắc ám đến nay vẫn đang trù tính tước đoạt nhân quyền cơ bản của người dân Hồng Kông, tự ý quy chụp một phần ba người dân tham gia kháng nghị hòa bình là “bạo động” để tiến hành trấn áp. 

Một chính quyền phản nhân loại xem thường nhân quyền như vậy, nhưng lại có thể chễm chệ ngồi chiếu trên nơi được gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và có thể dùng hành động thô lỗ như vậy để cắt ngang những lời phê bình.

Việc như vậy có thể phát sinh, không phải là một nỗi nhục của tổ chức nhân quyền quốc tế hay sao? ĐCSTQ đã khiêu chiến với ranh giới cuối cùng cơ bản nhất của nền văn minh nhân loại, không biết xã hội quốc tế có cảm tưởng gì?

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ bắt đầu từ năm 1999, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. (Ảnh: TH)

Mấy năm nay, ĐCSTQ cũng tự biết bản thân đã phạm phải vô số tội ác về nhân quyền, tự thân không thể biện minh được, vậy nên đã viện đến những hành động lưu manh ngang ngược để ứng phó. 

Hai năm trước, Ngoại trưởng Vương Nghị trong lúc trả lời các phóng viên liên quan đến sự vụ nhân quyền, đã có thái độ vô cùng ngang ngược. Cung cách ứng xử ấy đã trở thành thái độ chung của ĐCSTQ trên trường quốc tế.

Kể từ khi hoạt động kháng nghị phản đối “Luật dẫn độ” ở Hồng Kông bắt đầu, Bộ ngoại giao ĐCSTQ ngay trong lần phát sóng đầu tiên đã tuyên truyền là phát sinh bạo động, dùng làm bàn đạp dư luận để hợp thức hóa việc dùng vũ lực trấn áp.  

Sau khi Ngoại trưởng Anh đưa ra “Khế ước Trung – Anh” với ĐCSTQ, rằng vấn đề Hồng Kông không thể đơn phương trừ bỏ, Bộ ngoại giao ĐCSTQ lần nữa lại áp dụng thái độ ngang ngược đồng dạng như vậy để đáp lại. 

Lần này, đối diện với lời kêu gọi nhân quyền chính thức từ một người tham gia thực tế hoạt động kháng nghị, đồng thời cũng là một quan sát viên quốc tế, ĐCSTQ lần nữa lại dùng đến thái độ lưu manh ngang ngược để bịt miệng. 

Loại thái độ này là một chiêu trò mà ĐCSTQ trước nay quen dùng để tránh đối mặt với những tội ác nhân quyền mà bản thân không cách nào che đậy được, mặt khác cũng đã phơi ra thái độ miệt thị sâu sắc của ĐCSTQ với sự vụ nhân quyền quốc tế cũng như xã hội quốc tế.

Thiết nghĩ, giờ đã đến lúc xã hội quốc tế nên phải thức tỉnh, mau chóng có hành động đáp trả lại cụ thể, thay đổi hiện trạng “chua xót” kẻ bức hại nhân quyền lại chễm chệ ngồi chiếu chiếu trên nơi Hội đồng Nhân quyền này.

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Thiện Ân (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?