Sinh viên y khoa cần sớm đi học lại, bổ sung cho lực lượng chống dịch

09/03/20, 11:49 Tin trong ngày, Việt Nam

Trong cuộc họp về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, đại diện các trường đại học tại TP.HCM cho rằng sinh viên y khoa có kiến thức về phòng dịch cần sớm được cho đi học trở lại để bổ sung vào lực lượng chống dịch, không thể để các em nằm ‘ôm gối ngủ ở nhà…’

Ông Trần Diệp Tuấn, hiệu trưởng Trường đại học Y Ông Trần Diệp Tuấn, hiệu trưởng Trường đại học Y dược TP.HCM. (Ảnh qua tuoitre)dược TP.HCM. (Ảnh qua tuoitre)
Ông Trần Diệp Tuấn, hiệu trưởng Trường đại học Y dược TP.HCM. (Ảnh qua tuoitre)

Sáng 6/3, đại diện các trường đại học ở TP.HCM đã có cuộc họp về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19, nêu ý kiến về thời gian cho các sinh viên trở lại trường học tập.

Cho sinh viên y khoa sớm trở lại trường, bổ sung cho lực lượng chống dịch

Tại cuộc họp, ông Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM cho rằng, sinh viên y khoa có kiến thức về phòng chống dịch phải là đội ngũ dự bị phòng chống dịch Covid-19 khi TP.HCM thiếu hụt nguồn y bác sĩ.

Theo đó, ông đã đề xuất cho nên để sinh viên y khoa đi học trở lại ngay từ ngày 9/3 này. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, đây sẽ là cơ sở để các trường khác đi học trở lại.

Đồng quan điểm với ông Tuấn, hiệu trưởng Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch ông Ngô Minh Xuân cho biết sinh viên y khoa có quyết tâm cao, mong muốn đồng hành cùng nhà nước trong việc phòng, chống dịch bệnh. Ông mong thành phố sẽ xem xét cho sinh viên y khoa được sớm đi học lại cũng như tham gia thực tập. 

Ông Huỳnh Thành Đạt, giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và ông Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng tán đồng quan điểm trên và cho rằng việc cho sinh viên y khoa trở lại trường sớm sẽ giúp ổn định được tâm lý xã hội. Ngoài ra, theo giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM thì học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm 4 cũng có thể trở lại trường sớm hơn.

Ông Ngô Minh Xuân - hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh qua tuoitre)
Ông Ngô Minh Xuân – hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh qua tuoitre)

Sinh viên không nên ‘ôm gối ngủ ở nhà’, cần đi chống dịch ngay 

Được biết, người thầy của nhiều thế hệ bác sĩ ở ĐH Y dược TP.HCM, TS-BS Nguyễn Xuân Tuấn Anh trước đó cũng đã có lời nhắn nhủ với sinh viên ngành y trên Facebook là không nên ôm gối ngủ ở nhà mà phải tới ngay các bệnh viện dã chiến để phục công tác chống dịch.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM. (Ảnh qua dantri)
Trường Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh qua dantri)

“Hình ảnh mà tôi kỳ vọng là các em sinh viên còn đang ôm gối ngủ ở quê nhà, hãy mau đến các trung tâm y tế phụ giúp công việc phòng chống dịch bệnh.

Em nào vô tới TP.HCM thì liên hệ Đoàn Thanh niên, thành lập ngay một đội xung kích tới ngay các bệnh viện dã chiến phụ giúp công việc vốn là sở trường của dân y khoa…”, Bs Tuấn Anh chia sẻ.

ĐH Y dược TP.HCM, Trường duy nhất cho 14.000 sinh viên đi học trở lại 

Liên quan đến việc cho sinh viên trở lại trường, theo nguồn tin của phóng viên, sáng nay ngay 9/3, trường ĐH Y dược TP.HCM đã đón 14.000 sinh viên quay lại học tập sau một đợt nghỉ dài tránh dịch Covid-19. 

Sinh viên Đại học Y dược TP.HCM cẩn thận đeo hai khẩu trang khi trở lại trường sáng nay, 9/3. (Ảnh qua dantri)
Sinh viên Đại học Y dược TP.HCM cẩn thận đeo hai khẩu trang khi trở lại trường sáng nay, 9/3. (Ảnh qua dantri)

Đây hiện đang là trường ĐH duy nhất tại TP.HCM cho sinh viên học tập trung trong tuần này. Trong khi đó, các trường ĐH khác đều cho sinh viên nghỉ thêm đến 15/3 và 5 trường cho các em nghỉ đến cuối tháng 3.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo trường này cho biết nhà trường sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh có thể xảy ra trong quá trình các sinh viên quay lại học.

Được biết, vào ngày 7/3 trước đó, PGS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường ĐH Y dược TP.HCM đã ký quyết định cho tất cả sinh viên, học viên đi học lại vào hôm 9/3 này.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!