Sinh viên Hồng Kông thu dọn cho một đợt biểu tình cuối

11/12/14, 09:55 Thế giới

Sinh viên Hồng Kông sẽ tổ chức cuộc biểu tình cuối cùng để đánh dấu thời điểm kết thúc phong trào Chiếm Trung tâm diễn ra suốt 74 ngày qua.

Bản đồ cho thấy khu vực Quảng Trường Ô được màu xanh nhạt.

Việc này diễn ra trước thời điểm cảnh sát và nhân viên tòa án dọn dẹp địa điểm biểu tình chính ở khu Kim Chung (Admiralty) hôm Thứ Năm (11/12).

Chu Vĩnh Khang (Alex Chow Yong-kang), Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS), thông báo nhóm của anh sẽ ngồi tại địa điểm biểu tình gần trụ sở chính quyền thành phố và khu trung tâm thương mại đặc khu chờ cảnh sát và nhân viên tòa án đến thực thi nhiệm vụ.

“Chúng tôi sẽ ngồi ở bên ngoài, đúng với tinh thần bất tuân dân sự, yên lặng và sẵn sàng gánh chịu hậu quả pháp lý mà chúng tôi gây ra. Đây sẽ là sự đánh dấu kết thúc một giai đoạn của phong trào Chiếm Trung tâm”, Chu tuyên bố Thứ Ba (9/12).

Thủ lĩnh HKFS cũng kêu gọi người dân bình tĩnh vì họ cam kết không chống trả lực lượng an ninh và nhân viên tòa án lúc cảnh sát thực thi lệnh dọn dẹp. Hoàng Chi Phong, thủ lĩnh biểu tình học sinh tuyên bố: “Chúng tôi tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật và sẽ không sử dụng bạo lực”.

Quyết định của nhóm sinh viên được đưa ra vài giờ sau thông báo của nghị sĩ Paul Tse Wai-chun, khu Kim Chung sẽ được dọn dẹp vào 9 giờ sáng Thứ Năm (11/12). Một số người bắt đầu thu gom lều bạt, dụng cụ và chướng ngại vật.

Gloria Cheng Yik-lam, người cuối cùng trong nhóm 5 thành viên Học dân Tư triều (Scholarism) cũng kết thúc tuyệt thực theo lời khuyên của bác sĩ sau 142 giờ không ăn uống.

Một sinh viên viết trên tấm biểu ngữ lớn giăng trên một con đường ở Kim Chung: “Chúng tôi sẽ trở lại. Dù rất thất vọng nhưng chúng tôi quyết không từ bỏ hy vọng”. Rose Tang, một trong các nhà hoạt động sinh viên cho rằng phong trào biểu tình vô cùng quan trọng và họ đang làm nên lịch sử.

Cảnh sát Hồng Kông dự kiến triển khai 7.000 nhân viên chia làm 2 ca để dọn dẹp tại khu Kim Chung và một phần Vịnh Đồng La (Causeway Bay). Nhà chức trách kêu gọi người biểu tình rời khỏi địa điểm gần trụ sở chính quyền càng sớm càng tốt, đồng thời không hứa hẹn sẽ “tránh đối đầu” cho đến khi quá trình giải phóng mặt bằng kết thúc.

Thông báo dọn dẹp địa điểm biểu tình được dán tại khu Kim Chung. Ảnh: SCMP
Thông báo dọn dẹp địa điểm biểu tình được dán tại khu Kim Chung. (Ảnh: SCMP)

Hôm Thứ Tư (10/12), đa số nghị sĩ trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông yêu cầu chính quyền truy cứu trách nhiệm của những thành viên tổ chức, xúi giục và lên kế hoạch cho phong trào Chiếm Trung tâm. Họ kêu gọi người biểu tình tránh bị kẻ xấu lợi dụng kích động bạo loạn cũng như thúc giục cảnh sát hành động mạnh tay.

Trong khi đó, một nhóm sinh viên mang tên Mặt trận Sinh viên (Student Front) không có người lãnh đạo đã công khai lên tiến chỉ trích HKFS và Học dân Tư triều đã ngoan ngoãn đầu hàng và để bị bắt giữ. Nhóm này thông báo trên facebook họ sẽ kiên quyết bám trụ với chiến thuật phòng thủ trước hơi cay, có thể bất tuân theo nguyên tắc bất bạo lực.

Biểu tình tại Hồng Kông đã lưu lại khá nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng của phong trào sinh viên như Quảng trường Ô, Bức tường Lennon, nơi các sinh viên, người dân dán các sticker đầy màu sắc bày tỏ sự ủng hộ cho phong trào, và hình ảnh chiếc ô trở thành biểu tượng của cách mạng.

Bức tường Lennon của Hồng Kông lấy ý tưởng từ phong trào biểu tình của sinh viên tại Prague.
Hình ảnh chiếc ô vàng khi đối đầu với cảnh sát đã được tạo hình thành trò chơi.
Những dải băng vàng cùng những lời nguyện chúc ủng hộ cho phong trào vì dân chủ tại Hồng Kông.

Dù cảnh sát sẽ được bố trí để chống lại việc tái chiếm nhưng hiện nay người ta chưa thể phán đoán liệu phong trào có kết thúc hay chưa khi các sinh viên có thể nghĩ ra nhiều cách khác để tiến hành phong trào của mình như chiến thuật nhảy flash mob trong Cách mạng Mua sắm tại Mong Kok.

Theo NLĐ, Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?