Siêu bão tàn phá Moscow, gây thương vong lớn nhất 100 năm qua

31/05/17, 13:17 Thế giới

Một cơn bão với sức gió lên đến 110 km/h đã tàn phá thủ đô Moscow (Nga) và khu vực xung quanh vào tối 29/5, khiến 16 người tử vong và hơn 200 người bị thương.

Cây cối đổ rạp, xe hơi bị đè nát, mái nhà tung nóc hàng loạt… là hình ảnh dễ thấy tại thủ đô Moscow (Nga) và các khu vực xung quanh vào thời điểm hiện tại sau khi khu vực này phải hứng chịu một trận siêu bão vào tối 29/5.

Ủy ban Điều tra Nga hôm 30/5 cho biết, đã có tổng cộng 16 người thiệt mạng tại thủ đô Moscow và các khu vực xung quanh. Trong đó, có 5 cư dân Moscow thiệt mạng do bị cây đè trúng. Hiện vẫn còn 108 người đang điều trị trong bệnh viện, trong đó có 22 trẻ em và 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

1054095698

Theo hãng tin RIA Novosti, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cam kết bồi thường cho những người bị thương và gia đình có người thiệt mạng do thiên tai. Đây được xem là cơn bão gây thương vong lớn nhất ở Moscow trong hơn 100 năm qua.

Tại Moscow, cơn bão đã gây đình trệ giao thông tại 20 tuyến đường, hơn 50 chuyến bay buộc phải hủy bỏ. Nó cũng khiến 3.500 cây cối bị bật gốc, gây hư hại cho hơn 140 tòa nhà cao tầng và 1.500 xe hơi các loại. Hàng nghìn cây cối, nhà cửa và xe cộ tại khu vực lân cận cũng đã bị hư hại.

Ngoài ra, với sức gió lên tới 100km/h cơn bão đã khiến hơn 16.000 người, sống trong 8.300 ngôi nhà thuộc 225 thành phố và làng xóm thuộc quận trung ương Nga phải sống trong tình trạng không có điện.

Bộ Khẩn cấp Nga cho biết, hiện có hơn 22.300 người và 5.000 phương tiện đang tham gia khắc phục hậu quả cơn bão.

moscow-storm-several-people-killed-mayor-says-1024x576

Trong khi đó, hãng tin Press Trust cho biết, cơn bão với sức gió mạnh đến 150 km/h đã đổ bộ vào khu vực giữa thị trấn Cox’s Bazar (Ấn Độ) và TP cảng Chittagong ở Bangladesh hôm 30/5, tàn phá nhiều nhà cửa và khiến 5 người thiệt mạng.

Nhà chức trách sơ tán ít nhất 300.000 người khỏi các khu vực ven biển đến 400 trại trú bão hoặc những nơi an toàn hơn như trường học và các văn phòng chính phủ. Dù vậy, thiệt hại có nguy cơ còn tăng khi 20.000 căn nhà tạm bợ trong các trại tị nạn của người Rohingya đã bị bão tàn phá.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?