Sau Đại hội 19, Trung Quốc sẽ ra sao? Báo cáo hơn 30 ngàn chữ tiết lộ nội tình của ĐCSTQ

09/10/17, 12:00 Trung Quốc

Sau Đại hội 19, Trung Quốc sẽ đi theo hướng nào? Truyền thông Hong Kong mới đây đã công bố một báo cáo cơ mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó thừa nhận Đảng đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.

Truyền thông Hong Kong mới nhất công bố một một báo cáo cở mật của ĐCSTQ, trong đó thừa nhận ĐCSTQ đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. (Ảnh: )
Truyền thông Hong Kong mới nhất công bố một một báo cáo cơ mật của ĐCSTQ, trong đó thừa nhận ĐCSTQ đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ. (Ảnh: RFI)

Tạp chí tiếng Trung của Hong Kong số ra tháng 10 đã tiết lộ về một báo cáo cơ mật của ĐCSTQ. Bài báo cho biết, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vào đầu tháng 09 đã hoàn thành một báo cáo tổng kết công tác, và báo cáo này được liệt vào văn kiện cơ mật, được gửi đến các lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Quân đội cấp 1 của các tỉnh để đối chiếu học tập.

Toàn văn “Báo cáo tổng kết” dài hơn 32.500 chữ, được phân làm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất chỉ ra rằng, các phòng ban, tổ chức, đội ngũ quan viên lãnh đạo của các cơ quan Đảng – Chính – Quân của ĐCSTQ đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

Nguy cơ này được biểu hiện ở 5 phương diện:

1. Tư tưởng chính trị của ĐCSTQ, tổ chức và đội ngũ kiến thiết tồn tại những tai hoạ ngầm, nguy cơ đã đến điểm tới hạn.

2. Trong quản lý, công tác, phân bố quyền lực và trách nhiệm của các phòng ban cơ quan Đảng – Chính có bộ phận bị lạc hướng, có bộ phận ở trong trạng thái trường kỳ tê liệt.

3. Tình trạng hủ hóa sa đọa trong các đơn vị của cơ quan Đảng – Chính – Quân, diễn ra trong quy mô rộng lớn.

4. Mối quan hệ giữa các phòng ban và quan viên Đảng – Chính của cơ quan Đảng- Chính với các giai tầng xã hội đang ở tình trạng căng thẳng, thậm chí đối lập.

5. Sự phân hóa giàu nghèo cực lớn tại Trung Quốc, khiến xã hội mâu thuẫn trở nên gay gắt, đối lập, trực tiếp gây ảnh hưởng, làm lung lay ổn định chính trị và sự phát triển kinh tế.

Trong báo cáo đã thống kê, trong 31 Đảng uỷ cấp tỉnh bộ trong biên chế, thì có đến 23 Đảng ủy là không đạt chuẩn. Trong 29 Đảng ủy cấp bộ của các phòng ban Trung ương, có 18 Đảng ủy không đạt chuẩn; trong 66 Đảng ủy cấp bộ của Quốc vụ viện, con số không đạt chuẩn là 42.

Còn phần các Đảng ủy cấp thấp của ĐCSTQ, số lượng Đảng ủy không đạt chuẩn khiến người ta phải giật mình. Đây là những con số khắc họa cho nguy cơ sụp đổ mà hiện tại các tổ chức đảng của ĐCSTQ đang phải đối mặt.

Cách lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ nhiều lần đề cập đến “nguy cơ vong đảng”

Hiện tại ĐCSTQ đang đối mặt với nguy cơ từ tứ phía, đấu đá nội bộ ngày càng kịch liệt; dân chúng bất bình; chính trị, kinh tế đều đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có; cộng thêm vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, biên giới Trung – Ấn…, nguy cơ sụp đổ là rất lớn.

Nội bộ ĐCSTQ cũng nhiều lần cảnh báo “nguy cơ vong đảng”. Các lãnh đạo Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào, Lưu Nguyên, Lưu Á Châu từng nhiều lần đề cập đến “nguy cơ vong đảng”.

Trong đó người đề cập đến nguy cơ ĐCSTQ bị diệt vong sớm nhất là ông Hồ Cẩm Đào. Ông Hồ Cẩm Đào khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ đã đưa ra cảnh báo này trong hội nghị Bắc Đới Hà vào 08/2004.

Trong ngày khai mạc Đại hội 18, ông Hồ Cẩm Đào từng nói: “Nếu chúng ta không thể xử lý vấn đề hủ bại, thì sẽ phải chịu nhận đòn chí mạng, thậm chí dẫn đến vong đảng, vong quốc”.

Truyền thông Hong Kong từng công bố, vào tháng 03/2013 trong hội nghị Thường ủy Bộ Chính trị mở rộng của ĐCSTQ, Tập Cận Bình nói ĐCSTQ đang phải đối mặt với vấn đề sinh tử tồn vong “ở nhiều địa phương sự bất bình phẫn nộ của dân chúng đã đạt điểm tới hạn”. Sau đó ông Tập đã nói “mất lòng dân, đảng sẽ vong”.

Hội nghị sinh hoạt mở rộng của Bộ Chính trị ĐCSTQ được tổ chức vào tháng 06/2015, đã thảo luận về đường hướng chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc trong tương lai, cũng như các nguy cơ lớn đang tồn tại. Trong hội nghị này ông Tập Cận Bình đã chỉ ra, tình trạng thoái hoá biến chất khiến ĐCSTQ đang phải đối mặt với nguy cơ bị diệt vong, phải dũng cảm đối mặt, tiếp nhận, thừa nhận sự thật này.

Trên thực tế, từ năm 2004, Thời báo Epoch Times đã phát hành loạt bài xã luận “9 bài bình luận về ĐCSTQ”, đã từ góc độ lịch sử triệt để phân tích bản chất “giả, ác, đấu” phản nhân loại, phản vũ trụ của ĐCSTQ.

Sau khi “9 bài bình luận về ĐCSTQ” xuất hiện, đã dấy khởi làn sóng “tam thoái” (thoái xuất  khỏi các tổ chức đội, đoàn, đảng của ĐCSTQ), cho đến nay đã có hơn 280 triệu người Hoa ở trong và ngoài Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đội, đoàn, đảng của ĐCSTQ.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!