Eco Bag – Bao bì xanh dễ dàng hòa tan trong nước không lo ô nhiễm môi trường

26/04/17, 10:06 Công nghệ

Hàng năm, rác thải ni-lông là hiểm họa vô cùng lớn với môi trường khi chúng không thể phân hủy được. Với đặc tính dễ tan trong nước, Eco Bag hứa hẹn sẽ là một sản phẩm thay thế toàn diện cho túi ni-lông hiện nay.

Năm 2015, Công ty Avani Eco của Kevin Kumala cung cấp cho thị trường 3 loại sản phẩm: túi được làm từ khoai mì (loại nguyên liệu mà Indonesia có nguồn cung dồi dào mà giá cả lại rất rẻ), hộp đựng thực phẩm được làm từ cây mía và ống hút từ tinh bột ngô.

Trong đó, sản phẩm chủ đạo là túi làm bằng khoai mì có tên Eco Bag, nó được in dòng chữ “Tôi không phải là nhựa” (I’m not plastic).

Kevin Kumala cho biết, với đặc tính dễ tan trong nước, những chiếc túi này sẽ không gây hại cho sinh vật biển nếu chúng có vô tình nuốt phải. Thậm chí, Eco Bag có thể làm thức ăn cho các loài sinh vật nhỏ như ốc sên, côn trùng cũng như động vật dưới nước.

Đặc biệt hơn, loại túi này gần như phân hủy hoàn toàn trong nước ấm. Thậm chí, đại diện Avani còn uống luôn cả cốc nước đã hòa tan Eco Bag.

Avani Eco sản xuất 3 tấn túi thân thiện với môi trường/ngày để cung cấp cho các cửa hiệu, khách sạn ở Bali và trên khắp Indonesia cũng như nhiều doanh nghiệp khác ở nước ngoài.

Với lợi ích nói trên, Eco Bag hứa hẹn sẽ là một sản phẩm thay thế toàn diện cho túi ni-lông hiện nay. Hy vọng, sản phẩm này sẽ nhanh chóng được thương mại hóa rộng rãi khắp nơi đặc biệt là Việt Nam, một thị trường mà túi ni lông vẫn được sử dụng chủ yếu.

Mỗi năm, các thành phố lớn của Việt Nam thải ra khoảng 200.000 tấn nhựa, trong đó túi ni-lông và bao bì nhựa là 150.000 tấn. Phần lớn số này được chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên đất.

TinhHoa tổng hợp 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?