Rủi ro trước nguy cơ sử dụng vũ khí hóa học của ISIS

16/10/14, 08:47 Thế giới

Theo kết quả giám định hình ảnh và thi thể chiến binh người Kurd bị ISIS sát hại, hàng loạt những nghi vấn được đặt ra về khả năng Nhà nước Hồi giáo tự xưng sở hữu vũ khí hóa học.

Nhóm khủng bố đã đánh chiếm một số kho vũ khí tại Iraq, nhưng Mỹ đánh giá thấp rủi ro trong việc ISIS sử dụng chất hóa học có tại đây để tấn công mục tiêu.

Kết quả giám định của các nhà hoạt động người Kurd cùng chuyên gia nghiên cứu Israel cho thấy, có khả năng ISIS đang sở hữu, thậm chí sử dụng vũ khí hóa học làm phương tiện mở rộng phạm vi chiếm đóng tại Iraq và Syria.

Nhóm này có thể chiếm dụng hợp chất hóa học tại Iraq hồi tháng 6 và dùng chúng để giết hại ba chiến binh người Kurd vào tháng 7, tại Kobani, gần biên giới tây bắc Syria, Huffington Post dẫn thông tin từ báo cáo hôm 12/10 của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu về Quan hệ Quốc tế, một nhánh của Trung tâm Liên ngành ở Herzliya, Israel.

Nếu thông tin được xác thực, việc sở hữu vũ khí hóa học của ISIS cho thấy nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại lực lượng khủng bố này càng cấp bách hơn, qua đó thấy được thế giới phản ứng chưa đủ nhanh và mạnh trước mối đe dọa từ nhóm phiến quân cực đoan này.

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo không ngừng tăng cường tấn công thị trấn biên giới Kobani trong hơn một tháng nay. Xung đột trong khu vực càng căng thẳng và cấp bách hơn khi lực lượng phòng vệ, gồm cả người Kurd và phiến quân ôn hòa thân Mỹ lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ quốc tế.

Jonathan Spyer, tác giả của bản báo cáo, sử dụng chứng cứ bằng hình ảnh do những người Kurd ở Kobani cung cấp và tài liệu phát hành năm 2004 của CIA về cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Iraq, bị ISIS chiếm hồi tháng 7, để chỉ ra rằng, “ít nhất một lần, ISIS dùng chất hóa học trong giao tranh với binh sĩ người Kurd ở Kobani”.

“Khả năng sở hữu vũ khí hóa học của ISIS rõ ràng là một mối lo ngại rất nghiêm trọng và cấp bách cần quan tâm và điều tra hơn nữa”, Spyer nhấn mạnh.

chemicals-MERIA-jpeg.jpg
Vết thương trên cơ thể chiến binh người Kurd, bằng chứng cho thấy Nhà nước Hồi giáo sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: MERIA

Trong bài viết, Spyer dẫn lời bộ trưởng y tế của chính quyền người Kurd ở Kobani cho biết, nhiều chỗ trên ba xác chết của binh sĩ “bị cháy xém và xuất hiện những vết màu trắng… Đây là biểu hiện về nhiễm hóa chất, có thể dẫn tới cái chết mà không để lại bất kỳ thương tích hay chảy máu nào”.

Bản bảo cáo của Spyer cáo buộc ISIS sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến ngày 12/7 tại khu vực phía đông Kobani. Nơi này hiện nằm dưới quyền kiểm soát của các tay súng cực đoan. Spyer đã đăng tải dấu hiệu của một cuộc tấn công hóa học trong cuộc xung đột này trên trang tin Al-Modon của Li Băng chỉ bốn ngày sau đó.

“Do khu vực nghi vấn hiện bị ISIS kiểm soát và các vùng đất của người Kurd ở Kobani có khả năng sẽ bị chiếm đóng trong thời gian ngắn nữa nên tôi quyết định công bố các hình ảnh này”, Huffington Post dẫn lời Syper.

Iraq từng thông báo với cộng đồng quốc tế rằng ISIS đã chiếm đóng một cơ sở sản xuất vũ khí hóa học lớn ở Muthanna, phía tây bắc thủ đô Baghdad.

Mohamed Ali Alhakim, đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc, nêu rõ vị trí hai hầm chứa tại khu tổ hợp này, một hầm chất đầy tên lửa nhồi độc dược hại thần kinh cực mạnh sarin, hầm khác có đạn nạp khí mù tạt, chất độc tế bào, tác nhân gây phồng da, hình thành mụn nước khi tiếp xúc.

Trong khi đó, Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai hầm chứa ở Muthanna “không có vũ khí hóa học nguyên vẹn… và rất khó, thậm chí là không thể dùng chúng một cách an toàn, phục vụ cho mục đích quân sự hay chỉ đơn giản là di chuyển chúng”.

Theo Spyer, cuộc điều tra của CIA năm 2004 lại cho thấy có tồn tại những vật liệu hóa học mà ISIS dễ dàng vận chuyển tới trung tâm đầu não của tổ chức này ở Raqqa.

Jean Pascal Zanders, chuyên gia về vũ khí hóa học lập luận, rất ít khả năng ISIS sử dụng những vũ khí chiếm được, bởi sarin và khí mù tạt bị phân rã theo thời gian.

Chuyên gia Hamish de Bretton-Gordon phân tích, nếu hình ảnh là thật, triệu chứng trong các bức hình “hoàn toàn phù hợp với khả năng gây phồng rộp của các chất như khí mù tạt”.

Max Abrahms, giáo sư nghiên cứu chống khủng bố tại Đại học Northeastern nhận xét, vũ khí hóa học có thể giúp ISIS gây sức ép đối với các cộng đồng dân chúng trong khu vực và những nhóm vũ trang đối lập, nhưng không thay đổi nhiều cho kế hoạch của Nhà Trắng.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!