Rò rỉ hình ảnh các trại tạm trú cho thấy biên giới Mỹ đang quá tải

23/03/21, 10:58 Thế giới

Tháng 3/2021, chính quyền Biden đang phải vật lộn để xử lý cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng ở biên giới. Những bức ảnh mới nhất bên trong cơ sở tạm trú của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ở Donna, Texas cho thấy tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Hình ảnh bên trong cơ sở tạm trú ở Donna, Texas cho thấy tình trạng quá tải nghiêm trọng. (Ảnh qua news.yahoo.com)

Hạ nghị sĩ Henry Cuellar – bang Texas đã chia sẻ một loạt các bức ảnh về nơi tạm trú với Axios. Ông tiết lộ với báo chí rằng, mỗi “khoang” chỉ có sức chứa 260 người, nhưng tính đến ngày 21/3 một khoang đã chứa hơn 400 trẻ vị thành niên nam không có người đi kèm.

Cuellar gần đây đã đến thăm một nơi trú ẩn dành cho trẻ em, nhưng không tham quan cụ thể bên trong một cơ sở nào, cũng không chụp bức ảnh nào cả, ông gọi nơi này là “điều kiện tồi tệ đối với trẻ em”. Cuellar kêu gọi các nhân viên, nhanh chóng đưa những trẻ em này đến Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để kịp thời chăm sóc.

Các nhân viên Tuần tra Biên giới đang “làm những gì tốt nhất có thể trong mọi tình huống”, nhưng “không được trang bị đầy đủ để chăm sóc trẻ em” “cần sự giúp đỡ từ chính quyền”, ông Cuellar nói thêm.

Mỗi khoang chỉ có sức chứa 260 người, nhưng đến ngày 21/3 đã chứa hơn 400 trẻ vị thành niên nam không có người đi kèm. (Ảnh qua news.yahoo.com)

Các bức ảnh hiếm hoi cho thấy tình hình đang xấu đi ở biên giới, chính quyền Biden cũng đang hạn chế đưa tin tức tại các cơ sở cư trú của người di cư lên các phương tiện truyền thông. 

Ngày 20/1, cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đã tạm giữ 10.000 người di cư. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm chiếm gần một nửa số người bị giam giữ. Theo báo cáo, hàng nghìn người di cư đã chờ đợi hơn ba ngày trong các cơ sở tuần tra biên giới.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa – Alejandro Mayorkas đã gọi tình hình ở biên giới thời điểm này là “khó khăn”, và cho biết chính quyền Biden đang “đối mặt với nhiều vụ chạm trán nhất ở biên giới phía Tây Nam kể từ 20 năm qua”.

Cuellar cho biết: Hoa Kỳ phải “ngăn trẻ em và các hộ gia đình thực hiện chuyến đi bộ đường dài nguy hiểm băng qua Mexico để đến Hoa Kỳ”.

Ông cho biết: “Chúng tôi phải làm việc với Mexico và các nước Trung Mỹ để người dân ở lại đất nước của họ,”.

Hôm 21/3, Mayorkas nhấn mạnh thông điệp của chính quyền Biden gửi đến người di cư rằng: Biên giới phía Nam đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chính quyền sẽ không trục xuất “trẻ em dễ bị tổn thương”.

Ông nói: “Thông điệp của chúng tôi rất đơn giản, dễ hiểu đó là: Biên giới đã bị đóng lại. Chúng tôi đang trục xuất các gia đình, những người trưởng thành độc thân, nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định rằng, sẽ không trục xuất những trẻ nhỏ dễ bị tổn thương”.

(Ảnh qua news.yahoo.com)

Mặc dù Mayorkas nói rằng, chính quyền đã cảnh báo những người di cư không nên tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nhưng các quan chức biên giới cũng “sẽ không trục xuất ba trẻ em mồ côi vào sa mạc Mexico”.
Hôm 21/3, ông Mayorkas cũng nói với CNN rằng, “một trạm Tuần tra Biên giới không phải là nơi dành cho trẻ em”, và chính quyền đang “làm việc suốt ngày đêm để đưa những đứa trẻ này ra khỏi các cơ sở Tuần tra Biên giới, để được Bộ Y tế, các nhân viên chăm sóc và giám sát”.

Khánh Nghi

Theo news.yahoo.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!