Quan tài kỳ lạ của bộ tộc cổ xưa ở Campuchia

06/02/15, 16:45 Thế giới
Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện về tàn tích cách thức chôn cất di cốt của một bộ lạc cổ xưa sống vào khoảng thế kỷ 15 ở Campuchia.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện về tàn tích cách thức chôn cất di cốt của một bộ lạc cổ xưa sống vào khoảng thế kỷ 15 ở Campuchia.

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện về tàn tích cách thức chôn cất di cốt của một bộ lạc cổ xưa sống vào khoảng thế kỷ 15 ở Campuchia.

Một quan tài được làm bằng thân cây chứa xương người của một bộ lạc bí ẩn ở Campuchia. Ảnh: Damnak Tep Sokha/National Geographic.

Thông tin trên tạp chí National Geographic cho hay, bộ lạc này từng sống tại khu vực dãy núi hẻo lánh Cardamom ở miền nam Campuchia, trong thời kỳ Đế quốc Khmer bị suy tàn thuộc thế kỷ 15.

Nhờ phát hiện cách thức chôn cất của bộ lạc này – những quan tài được làm bằng thân cây hay những bình gốm lớn mà bên trong chứa đựng hộp sọ và xương cơ thể – nên những thông tin về bộ lạc dần dần được hé lộ.

Những quan tài bằng thân cây chứa đầy xương người được xếp thẳng hàng dưới hốc một tảng đá lớn nhô ra ở sườn núi Phnom Pel thuộc dãy núi Cardamom. Ảnh: Nancy Beavan/National Geographic.

Kể từ năm 2003 đến nay, mười địa điểm chôn cất di cốt bằng các vật dụng trên đã được tìm thấy tại dãy núi Cardamom, trong đó vị trí được chôn cất cao ít nhất là 50m trên những hốc hiểm trở của dãy núi này – nơi con người rất khó phát hiện và tiếp cận.

Các nhà khoa học cho biết chỉ khi nào xác người bị phân hủy hoặc được động vật “dọn sạch” phần mềm cơ thể thì xương và hộp sọ của họ mới được đặt vào các vật dụng chôn cất trên.

Những chiếc bình gốm chứa đầy hộp sọ và xương người tại sườn núi cheo leo Khnorng Sroal thuộc dãy núi Cardamom. Ảnh: John Miksic/National Geographic.

Trưởng nhóm nghiên cứu – TS Nancy Beavan làm việc tại Khoa giải phẫu của ĐH Otago (New Zealand) cho hay việc chôn cất tại nơi núi cao như thế không hề dễ dàng.

Bà Beavan và các cộng sự từ Campuchia, Úc, Mỹ và Scotland đã phát hiện hệ thống dây và các sọt tre dùng để vận chuyển các quan tài lên trên và xuống dưới núi trong quá trình chôn cất di cốt.

“Phát hiện này giúp chúng tôi biết thêm nhiều điều về một nền văn hóa cũng như cuộc sống độc đáo của một bộ lạc đã biến mất ở Campuchia từ thế kỷ 15”, TS Beavan trên National Geographic.

Thiên Nhiên

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?